Arsenal 'thừa' rất nhiều tiền, HLV Wenger được cấp 100 triệu bảng để mua sắm

20/09/2014 07:58 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn)- Các chuyên gia kinh tế trong Hội CĐV Arsenal Supporters’ Trust dự đoán rằng tiền lãi ròng của Arsenal qua năm tài khóa vừa rồi sẽ rơi vào khoảng 140 triệu bảng. Thực tế, tình hình kinh doanh của CLB còn tươi sáng hơn cả những gì họ tưởng tượng.

Báo cáo tài chính của Arsenal mùa giải 203-14 được công bố vào chiều tối qua, cho thấy CLB đang nắm giữ kỷ lục về nguồn tiền “rảnh rỗi” trong tài khoản ngân hàng với 173,3 triệu bảng. Số tiền này, theo lý thuyết, luôn sẵn có để cho Arsene Wenger chi tiêu trên thị trường chuyển nhượng.

Mùa Hè qua, “Pháo thủ” chi 78 triệu bảng cho việc mua sắm, bao gồm 2 thương vụ lớn Alexis Sanchez và Danny Welbeck. Trong đó, chi tiêu ròng chỉ vào khoảng 46 triệu bảng. Mặc dù Giám đốc điều hành Ivan Gazidis thích dự trữ tiền bạc và một phần trong số tiền đó sẽ được chi cho hóa đơn tiền lương gia tăng cho các bản hợp đồng mùa Hè, Wenger về lý thuyết vẫn có đến 100 triệu bảng để tậu thêm cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này hoặc mùa Hè tới.


Arsenal chi 78 triệu bảng trong mùa Hè qua cho các tân binh Mathieu Debuchy, Calum Chambers, David Ospina, Welbeck

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của tờ Daily Mail, Arsenal sẽ chỉ chi 30 triệu bảng để mua cầu thủ trong phiên chợ Đông. Nguồn tin từ CLB tiết lộ với trang báo này rằng chi tiêu của Wenger trong tháng 1/2015 tới sẽ được giới hạn trong 2 mục tiêu, với giá trị chuyển nhượng vào khoảng 10-15 triệu bảng/người.

Nhu cầu mua sắm khác cần chờ tới phiên chợ Hè. Arsenal được cho đã liên hệ với một vài tiền vệ trung tâm, trong đó có William Carvalho và Sami Khedira. Wenger cũng quan tâm tới thủ thành Iker Casillas, vốn đang bị fan Real Madrid chỉ trích nặng nề vì phong độ thời gian qua.

Wenger đã miễn cưỡng chi tiêu khoản tiền lớn trong vài năm qua trước sức ép của dư luận. Là một chiến lược gia sở hữu bằng chuyên ngành kinh tế, Wenger vẫn muốn trung thành với triết lý của mình - tìm kiếm giá trị trong thị trường chuyển nhượng.


Arsenal có nhiều tiền sẽ đẩy Wenger vào áp lực phải mua sắm từ CĐV

Tuy nhiên, tiết lộ về việc Arsenal có quá nhiều tiền nhàn rỗi trong tài khoản ngân hàng, chắc chắn sẽ thúc đẩy cuộc tranh luận mới của người hâm mộ đội bóng. “Arsenal đang có tiền, tại sao Wenger không chi tiêu nó?” là câu hỏi họ sẽ đặt ra.

Arsenal muốn làm ăn có lãi, còn người hâm mộ cần danh hiệu. Mùa trước, Wenger đã chấm dứt 9 năm hạn hán danh hiệu của Arsenal bằng chức vô địch FA Cup. Nhưng ở đấu trường Premier League, Arsenal chưa biết đến cảm giác của kẻ dẫn đầu kể từ năm 2004.

K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm