Arsenal tạt 44 lần trước Tottenham, fan nhớ về MU của David Moyes

07/12/2020 21:44 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn)- Thống kê cho thấy Arsenal đã tung ra 44 quả tạt bóng trong trận đấu với Tottenham nhưng chỉ có 9 lần đưa bóng hướng về khung thành và không ghi được bàn thắng nào. Màn trình diễn tệ hại đó khiến họ để thua Spurs 0-2 ở trận đấu thuộc vòng 11 Ngoại hạng Anh.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Brighton vs Southampton. K+. K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Brighton vs Southampton. K+. K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh: trực tiếp Brighton vs Southampton. Lịch thi đấu bóng đá Tây Ban Nha La Liga, bóng đá Italia Serie A, bóng đá Đức Bundesliga, bóng đá Pháp Ligue 1, bóng đá hạng nhất Séc, bóng đá cúp C1 châu Á. Lịch bóng đá ngày 7/12, sáng 8/12.

Đêm qua, Arsenal bại trận 0-2 trước Tottenham ở trận derby London. Thua cuộc là một điều buồn bã nhưng CĐV Arsenal bất bình khi đội nhà chỉ có đúng 1 giải pháp cho mỗi pha lên bóng: tạt cánh từ 2 biên. Lối chơi Taca-Dada (tạt cánh đánh đầu) tưởng như đã thất truyền nay được Arsenal sử dụng. Hiệu quả của nó tới đâu được thể hiện qua những thống kê sau trận đấu.

Arsenal đã tạt 44 pha bóng trong trận này- nhiều nhất trong một trận đấu ở Ngoại hạng Anh mùa giải 2020-21. Tuy nhiên, chỉ 9 quả tạt đưa được bóng tới vị trí của cầu thủ có mặt trước khung thành đối phương và họ không thể có được bàn thắng nào thông qua con đường này.

Chú thích ảnh
Arsenal tung ra 44 quả tạt, 9 lần đi đúng hướng

  

Chú thích ảnh
CĐV Arsenal giận dữ. "Đây là một đội bóng ư?", tài khoản @Abihinavsing157 bình luận. "Đây là một vấn đề khác của đội bóng mà không biết tạt, chẳng biết chuyền, không biết phòng ngự, chẳng biết sút và chiến đấu. Tôi tự hỏi làm sao họ có thể nhận lương". 

  

Chú thích ảnh
Một số CĐV liên tưởng Arsenal lúc này với MU dưới thời HLV David Moyes. Kỷ lục số lần tạt bóng trong một trận đấu Ngoại hạng Anh vẫn đang thuộc về MU dưới thời David Moyes, với 81 quả tạt trong trận hòa Fulham 2-2 ngày 9/2/2014.

  

Chú thích ảnh
"Nhớ những gì Moyes đã làm với MU và ông ấy chẳng ở đó được lâu", tài khoản @Batchzor bình luận.

  

Khi Arsenal thua Wolves 1-2 tối 29/11, họ cũng tạt 33 quả. Sau trận đó, Arteta cho rằng "Pháo Thủ" cần tạt bóng nhiều hơn, để tăng cơ hội ghi bàn. Giờ đây, khi các học trò tung ra 44 quả tạt, HLV Arteta nói gì?

“Cầu thủ Arsenal đã thể hiện chính xác những gì tôi đã chỉ đạo”, ông tuyên bố. “Các học trò chơi theo đúng cách tôi nghĩ có thể hạ Tottenham. Mọi thống kê đều nghiêng về Arsenal, nhưng quan trọng là đưa được bóng vào cấm địa."

"Trận này chúng tôi có lẽ đưa bóng vào cấm địa nhiều nhất mùa giải. Tottenham chỉ có cơ hội nhỏ cũng ghi hai bàn, còn Arsenal không làm được như vậy. Tôi đúc kết nhiều điểm tích cực từ trận này. Các cầu thủ cho thấy cá tính, sự quả cảm, đam mê, nhiệt huyết và niềm tin vào đấu pháp. Để cải thiện tình hình, cách duy nhất là ghi nhiều bàn hơn. Tạt bóng không chỉ là tạt bổng. Xâm nhập cấm địa đối phương rồi tạt sệt cho cầu thủ dứt điểm cũng là phương án tấn công hữu hiệu. Nhưng trận này chúng tôi tạt không tốt, hoặc sút bị cản. Nếu tiếp tục tạt bóng nhiều như vậy, chúng tôi sẽ thắng nhiều hơn. Lúc này có vẻ chúng tôi cần cố gắng nhiều hơn để ghi bàn".

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm