Arsenal nổi giận vì đội trưởng bỏ tập trung, đòi ra đi, gán 3 cầu thủ mua Zaha

11/07/2019 22:04 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Laurent Koscielny khiến HLV Unai Emery đau đầu vì cố tình gây sức ép đòi rời Arsenal về Pháp thi đấu bằng cách từ chối cùng Pháo Thủ lên đường đi Mỹ du đấu trước mùa giải.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Liverpool đấu với Tranmere. Lịch bóng đá ngày 11/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Liverpool đấu với Tranmere. Lịch bóng đá ngày 11/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp tứ kết CAN 2019. Trực tiếp vòng loại cúp C2. Trực tiếp giao hữu CLB. Lịch bóng đá ngày 11/7.

Koscielny gia nhập Arsenal năm 2010 và sau 9 năm gắn bó bây giờ anh muốn chia tay Pháo Thủ để hồi hương nơi anh đã nhận được 3 đề nghị từ Bordeaux, Rennes và Lyon.

Arsenal đã biết Koscielny muốn hồi hương từ lâu nhưng họ vẫn hi vọng mọi chuyện sẽ không “căng” thế này khi trung vệ người Pháp thể hiện rõ ràng ý chí ra đi của mình bất chấp hệ quả khó tránh của hành động mới rồi là anh sẽ bị tước băng thủ quân, bị phạt tiền và bị buộc phải tập với đội trẻ Arsenal.

Koscielny vẫn còn 1 năm hợp đồng với Arsenal. Anh đã cầu xin Arsenal để anh ra đi dưới dạng CNTD như một sự tưởng thưởng cho những cống hiến của anh dành cho CLB nhưng khi Pháo Thủ còn chưa đáp ứng ước nguyện này thì trung vệ 33 tuổi đã hành động cứng rắn với quyết tâm ra đi bằng được.

Chú thích ảnh
Koscielny quyết tâm ra đi bằng được

Arsenal một mặt vẫn ghi nhận đóng góp của Koscielny nhưng mặt khác không muốn để anh ra đi miễn phí. Trên trang chủ, đội bóng chủ sân Emirates ra thông báo ngắn gọn: “Chúng tôi lấy làm thất vọng về hành động của Koscielny. Rõ ràng nó đi ngược lại với quy định của CLB. Arsenal muốn giải quyết vấn đề và không có bình luận gì thêm vào thời điểm này”.

Không có Koscielny, Arsenal sẽ phải bổ sung trung vệ vì ngoài Sokratis, họ chỉ có Shkodran Mustafi là trung vệ “cứng” duy nhất còn lại. Rob Holding không thể đá giai đoạn đầu mùa giải mới vì chấn thương còn Konstantinos Mavropanos chưa được kiểm chứng ở đẳng cấp cao nhất. Calum Chambers có thể chơi trung vệ nhưng đã chơi tốt ở vai trò tiền vệ phòng ngự và sẽ tiếp tục với vai trò này.

Cũng liên quan tới Arsenal, đội bóng chủ sân Emirates sẵn sàng gán Calum Chambers, Mohamed Elneny và Carl Jenkinson cho Crystal Palace để chiêu mộ chân sút được định giá 80 triệu bảng của đội bóng này là Winfied Zaha.

Đề nghị mua Zaha với giá 40 triệu bảng của Arsenal đã bị Palace khước từ. Arsenal định giá 3 cầu thủ đem gán nói trên tổng cộng là 40 triệu bảng và họ hi vọng trả thêm 40 triệu bảng nữa là đủ thuyết phục Palace bán lại Zaha. Ông Unai Emery chỉ được cấp ngân sách mua sắm Hè này là 45 triệu bảng nên Arsenal mua cầu thủ cực khó khăn.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm