Arsenal ngăn cản ĐT Đức nói chuyện với Mesut Oezil

27/09/2018 19:53 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - BHL Arsenal đã ngăn cản HLV Joachim Loew và Giám đốc ĐTQG Đức, Oliver Bierhoff khi tìm cách gặp tiền vệ Mesut Oezil ở sân tập Colney cách đây ít ngày.

Cuộc chiến trong khung gỗ Arsenal: Cech đang tạm dẫn trước Leno

Cuộc chiến trong khung gỗ Arsenal: Cech đang tạm dẫn trước Leno

Petr Cech – Bernd Leno, 2 thủ môn với những phẩm chất riêng biệt để làm thỏa mãn một triết lý chung, đang tạo nên một cuộc cạnh tranh thú vị cho vị trí người gác đền số một của Arsenal ở Premier League. Và sau màn trình diễn chói sáng trước Everton, thủ thành người Czech đang tạm dẫn trước đàn em đến từ nước Đức.

Theo nguồn tin ESPN, HLV Joachim Loew và Giám đốc Oliver Bierhoff đã tham dự Gala trao giải “The Best 2018” ở London, rồi đến sân tập Colney của Arsenal để tìm gặp Mesut Oezil vào hôm thứ 2 vừa qua.

Tuy nhiên HLV Joachim Loew và Giám đốc Oliver Bierhoff đã thất bại với kế hoạch này. Nguyên nhân được biết là do HLV Unai Emery đã  ra lệnh cấm sân tập của Arsenal đón tiếp hai nhân vật chủ chốt của ĐT Đức.

Chú thích ảnh

Trả lời phỏng vấn của ESPN, Giám đốc Oliver Bierhoff chia sẻ rằng: "Chúng tôi rất muốn được nói chuyện cùng Mesut Oezil. Dù vậy, thực tế là vào lúc này cậu ấy không thích ở đó và tiếp xúc với chúng tôi".

Do đó, HLV Joachim Loew và Giám đốc Oliver Bierhoff chỉ có thể nói chuyện cùng các cầu thủ người Đức như Skhodran Mustafi, Bernd Leno và trợ lý Per Mertesacker. Thậm chí họ còn cùng nhau ăn trưa tại trung tâm huấn luyện của Arsenal.

Mâu thuẫn giữa Mesut Oezil và ĐT Đức bắt đầu nảy sinh ở giai đoạn trước thềm World Cup 2018. Tiền vệ thuộc biên chế CLB Arsenal cùng Ilkay Gundogan chụp ảnh, tươi cười với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdogan rồi bị các CĐV ĐT Đức chỉ trích dữ dội.

Chú thích ảnh

Mọi chuyện vượt qua tầm kiểm soát khi ĐT Đức bị loại từ vòng bảng World Cup 2018, Mesut Oezil bị chỉ trích nặng nề nhất và bị nghi ngờ về tinh thần thi đấu vì “màu cờ, sắc áo”. Ngay sau đó, tiền vệ 29 tuổi ra quyết định cuối cùng là chia tay ĐT Đức, đồng thời cáo buộc bị phân biệt chủng tộc nặng nề trong suốt những năm qua.

Ở thời điểm ấy, Giám đốc Oliver Bierhoff đã phản bác rằng: "Chưa bao giờ xảy ra chuyện một cầu thủ bị chèn ép ở ĐT Đức. Đáng ra, Mesut Oezil phải làm rõ vấn đề từ khi chụp ảnh cùng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdogan".

Trong khi đó, HLV Unai Emery cùng các cầu thủ Arsenal đã tỏ ra cảm thông, tuyên bố sẽ làm tất cả để giúp Mesut Oezil lấy lại tinh thần và cảm hứng để tiếp tục thi đấu.

Thành Đạt
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm