Arsenal hết hy vọng Top 4, HLV Wenger vẫn khẳng định không từ chức

05/03/2018 07:11 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Arsene Wenger khẳng định mục tiêu vào Top 4 của Arsenal lúc này là gần như bất khả thi. Nhưng nhà cầm quân người Pháp cũng tuyên bố ông sẽ không từ chức.

Arsenal đã tự bắn vào chân mình khi thua 1-2 trước Brighton vào hôm qua. Hiện tại, họ kém đội xếp thứ 4 là Tottenham tới 13 điểm. Lúc này, cơ hội vào Top 4 của “Pháo thủ” là rất mong manh. Hy vọng duy nhất của họ là vô địch Europa League để giành vé dự Champions League mùa sau. Tuy nhiên Arsenal sẽ đụng độ AC Milan ở vòng 1/8 Europa League mùa này.

Rất nhiều CĐV Arsenal ở sân vận động Amex đã kêu gọi HLV Wenger từ chức, tuy nhiên nhà cầm quân người Pháp tuyên bố ông vẫn là người thích hợp để dẫn dắt “Pháo thủ”.

Theo thống kê, đây là lần đầu tiên Arsenal dưới thời Wenger thua 4 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, kể từ năm 2002. Ngoài ra, thất bại trước Brighton còn là trận thua thứ 8 của Arsenal trên mọi đấu trường trong năm 2018.

Chú thích ảnh
HLV Arsene Wenger tuyên bố không từ chức

“Mục tiêu vào Top 4 lúc này là rất khó, gần như bất khả thi. Chúng tôi cách Top 4 quá xa. Arsenal cần phải thực tế. Chúng tôi cần 2 đội bóng trong Top 4 mắc sai lầm, nhưng lúc này tôi chưa thấy đội nào mắc sai lầm cả. Arsenal sẽ phải dốc hết sức mình và Europa League lúc này đã trở thành mặt trận quan trọng với chúng tôi”, HLV Wenger phát biểu.

“Đây là chẳng phải là lần đầu tiên trong sự nghiệp của tôi xảy ra điều này (thua quá nhiều trận). Tôi phải nói rằng, thật chẳng dễ chịu chút nào, nhưng tôi có đủ kinh nghiệm cũng như quyết tâm để thay đổi tình thế. Chúng tôi phải sát cánh cùng nhau và tập trung vào mục tiêu. Ngoài ra, không có giải pháp nào khác cho Arsenal cả”, HLV người Pháp nói tiếp.

Arsenal thua trận, CĐV đếm ngày chia tay Wenger

Arsenal thua trận, CĐV đếm ngày chia tay Wenger

Arsenal nhận thất bại đáng xấu hổ 1-2 trước tân binh Brighton & Hove Albion tại vòng 29 Premier League. Ngay lập tức CĐV Pháo thủ đã đếm ngày chia tay HLV Arsene Wenger

Ông Wenger khẳng định mình sẽ không từ chức: “Bạn cần phải tập trung vào công việc của mình. Khi rơi vào tình cảnh này, bạn sẽ luôn nhận được những câu hỏi về tương lai của mình. Tuy nhiên bạn cần phải làm công việc của mình, thực hiện những điều mà bạn nghĩ là tốt cho đội bóng. Ở thời điểm này, tương lai không phải là điều lo ngại với tôi. Mối lo ngại của tôi là giúp Arsenal giành chiến thắng và sau đó, chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy đến. Tôi sẽ cố gắng hết sức cho đến khi nào tôi vẫn còn dẫn dắt đội bóng. Tôi sẽ làm mọi thứ để khôi phục sự tự tin cho đội bóng. Arsenal cần hồi phục thể lực trước tiên. Các cầu thủ vẫn chưa có thể lực tốt sau trận gặp Man City vào thứ Năm tuần trước”.

Chú thích ảnh
Arsenal đã thua 4 trận liên tiếp

“Tôi có thể hiểu sự thất vọng của các CĐV. Trận Chung kết Cúp Liên đoàn rơi vào giữa mùa giải và thật khó khăn khi không thể vô địch giải đấu đó. Thất bại ở Chung kết Cúp Liên đoàn đã mang tới những điều tiêu cực cho đội bóng. Việc thua ở trận Chung kết cộng với sự thực là Arsenal không đứng ở vị trí tích cực trên BXH, đã khiến các CĐV thất vọng. Liệu tôi có phải là HLV thích hợp để dẫn dắt Arsenal không ư? Tôi nghĩ là có, bởi vì trước đây tôi đã nhiều lần thể hiện điều đó. Tôi tin rằng mình có thể giải quyết cơn khủng hoảng ở đội bóng”, HLV Wenger kết luận.

Chú thích ảnh
CĐV Arsenal kêu gọi HLV Arsene Wenger từ chức

Trong khi đó, cựu tiền đạo của Arsenal, Thierry Henry khẳng định anh sẽ không từ chối nếu có cơ hội thay HLV Wenger dẫn dắt “Pháo thủ”. “Tôi là một người thích cạnh tranh và tôi không từ chối những thách thức. Mặc dù chúng ta chỉ đang đặt ra giả thuyết, nhưng tôi chưa bao giờ rút lui trước những thách thức”, Thierry Henry phát biểu khi được hỏi về khả năng dẫn dắt Arsenal.

“Nếu đội bóng mà tôi yêu mến kêu gọi sự trợ giúp thì tôi sẽ không bao giờ chối từ. Nhưng tôi muốn nhắc lại, những gì chúng ta đang nói ở đây chỉ là giả thuyết mà thôi”, cựu tiền đạo người Pháp tuyên bố.

“Chúng ta đang nói về việc liệu HLV Wenger có từ chức hay không. Nhưng tôi không bao giờ nói ông ấy nên từ chức cả. Tôi chẳng phải là người trung lập trong tình huống này nên tôi không thể thốt ra những lời như vậy. Tôi từng thi đấu dưới sự chỉ đạo của HLV Wenger. Mọi người có hiểu điều đó không? Tôi không thể nói về khả năng ông ấy từ chức. Tôi không muốn thấy những thứ đang xảy ra với HLV Wenger ở thời điểm này. Tôi muốn HLV Wenger là người đưa ra quyết định cuối cùng”, Henry khẳng định.

Clip Brighton 2-1 Arsenal

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm