Arsenal: Giải khát danh hiệu xong, sẽ làm gì?

11/08/2014 06:55 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi đã chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 9 năm, câu hỏi đặt ra với Arsenal là làm thế nào để thầy trò Arsene Wenger có thể xây dựng lòng tin, hướng tới thành công ở mùa giải này.

Ở kỳ World Cup vừa qua, các phóng viên đã ghi lại cảnh Wenger chơi bóng đá bãi biển ở Ipanema (Rio de Janeiro). Nhìn cảnh chiến lược gia 64 tuổi này vẫn hồn nhiên vui đùa trên bờ biển, trong khi Chelsea và Man United hối hả chiêu mộ tân binh, không ít người hình dung rằng Arsenal sẽ lại có một mùa hè yên ắng nữa trên thị trường chuyển nhượng.

Hiệu ứng vô địch cúp FA mùa trước

Thực tế không hoàn toàn đúng như vậy, ít nhất là khi Arsenal tuyên bố chiêu mộ thành công Alexis Sanchez từ Barcelona. HLV Wenger từng bước hoàn thiện những mảnh ghép còn thiếu trong thời gian mà chiến lược gia người Pháp có mặt ở Brazil. Lần lượt hậu vệ Mathieu Debuchy, thủ thành David Ospina và tài năng trẻ Calum Chambers cập bến sân Emirates. Đồng thời, Wenger còn đón chào sự trở lại của tiền đạo Joel Campbell từ Olympiakos.

Bàn thắng quyết định của Aaron Ramsey trên sân Wembley hồi tháng 5 vừa qua đã tạo hiệu ứng tích cực cho đội chủ sân Emirates. Vào lúc đó, HLV Wenger đã nói về chiến thắng như một sự giải thoát mang tính bản năng. Đó là mùa hè đầu tiên kể từ năm 2006 chiến lược gia người Pháp không còn phải đối mặt với những lời chất vấn về số mùa giải Arsenal chờ đợi cho một danh hiệu.

Bây giờ là một câu hỏi khác cho Arsenal: họ sẽ xây dựng sự tự tin như thế nào? Đội chủ sân Emirates có đủ sức cạnh tranh chức vô địch Premier League cũng như Champions League? Liệu các học trò của ông có phá bỏ được cái ngưỡng thành tích quen thuộc: top 4 Premier League, vòng 1/8 Champions League để đi xa hơn?

Có bứt ra khỏi ngưỡng thành tích?

Tín hiệu tích cực của Arsenal đang đến từ thị trường chuyển nhượng. Tân binh Alexis Sanchez hứa hẹn sẽ giúp đội chủ sân Emirates thay đổi cách thức tấn công với năng lực của mình. Anh là mẫu cầu thủ có thể hoạt động rộng, khác xa với phong cách truyền thống của Olivier Giroud. Tuy vậy, nếu HLV Wenger chấp nhận đưa Sanchez vào chơi trung phong, ông có thể tạo ra một hình hài mới cho Arsenal. Tốc độ mà cầu thủ người Chile có thể mang đến là yếu tố cần phải chú ý, và chúng ta chờ xem đâu sẽ là vị trí cố định của tiền đạo 25 tuổi này.

Mesut Oezil là một gương mặt đáng chờ đợi khác, sau khi đã có một mùa bóng để thích nghi với Premier League. HLV Wenger từng nói rằng tuyển thủ người Đức sẽ là ứng viên sáng giá cho danh hiệu cầu thủ hay nhất mùa giải này. Phát biểu này của ông càng có cơ sở khi sức sáng tạo của Oezil sẽ được hỗ trợ bởi tốc độ của cặp đôi Alexis Sanchez – Theo Walcott.

Dẫu sao, Arsenal vẫn còn nhiều vấn đề khác phải bận tâm hơn những câu chuyện mua bán cầu thủ, như vấn đề thể lực hay công tác đào tạo trẻ. Shad Forsythe, chuyên gia thể lực từng làm việc nhiều năm cho đội tuyển Đức, đã được tuyển mộ để chấm dứt nỗi ám ảnh chấn thương của Arsenal trong những mùa bóng qua. Còn Andries Jonker, cựu trợ lý của HLV Louis Van Gaal, đã chính thức đảm nhiệm cương vị phụ trách đào tạo cầu thủ trẻ của Arsenal.

Một tử huyệt quen thuộc với Arsenal đó là họ chưa bao giờ đá tốt khi phải gặp những ứng viên cạnh tranh trực tiếp. Điều này được thể hiện rõ ở mùa trước, với trận thua 0-6 trước Chelsea, hay thất bại bẽ bàng 0-3 trước Everton. Thầy trò Wenger cần phải nhanh chóng khắc phục hạn chế này.

Sẽ có những người liên tưởng tình thế hiện tại với năm 1997, sau khi Wenger trải qua mùa giải đầu tiên ở Arsenal. Mùa hè năm đó, ông tuyển mộ hàng loạt nhân sự chất lượng, bao gồm Marc Overmars và Emmanuel Petit. Kết quả là mùa giải 1997-98 Arsenal giành cú đúp danh hiệu.

Khả năng lặp lại chiến công như thế ở thời điểm hiện tại là cực khó. Nhưng Arsenal hoàn toàn có thể tạo ra tiếng nói lớn hơn ở Premier League.

56 – Tính đến thời điểm hiện tại, Arsenal đã bỏ ra 56 triệu bảng để đưa về 4 tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

10 – Lần gần nhất Arsenal vô địch Premier League đã diễn ra cách đây tròn 10 năm, mùa giải 2003-04.

13-2 – Nhà cái Oddschecker đặt tỷ lệ 2 ăn 13 cho việc Arsenal có thể đăng quang Premier League mùa này.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm