Arsenal đang thèm khát một Van Dijk hay Maguire

05/08/2019 17:35 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Các fan Pháo thủ đã lên tiếng chế giễu MU khi đội bóng thành Manchester bỏ ra tới 80 triệu bảng để chiêu mộ trung vệ Harry Maguire từ Leicester, biến cầu thủ người Anh thành hậu vệ đắt giá nhất trong lịch sử.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp U15 Đông Nam Á. Lịch bóng đá ngày 5/8

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp U15 Đông Nam Á. Lịch bóng đá ngày 5/8

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp U15 Đông Nam Á. Trực tiếp cúp Tây Á. Lịch thi đấu bóng đá ngày 5/8.

Thậm chí fan Arsenal còn mỉa mai rằng “MU đang tìm kiếm một Van Dijk mới, nhưng họ sẽ thấy Mustafi” để ám chỉ “Quỷ đỏ” bị hớ nặng khi mua Maguire, bởi trung vệ này cuối cùng sẽ chỉ như Mustafi của họ mà thôi.

Arsenal “chết” vì hàng thủ

Mùa trước, Arsenal là một trong số 3 đội có hàng công tốt nhất giải với 73 bàn (chỉ kém Man City 95 bàn và Liverpool 89 bàn) nhưng họ chỉ xếp thứ 5 và không giành vé dự Champions League vì hàng thủ quá tồi. Mang tiếng là một đội bóng lớn nhưng thành tích phòng ngự của Arsenal chỉ xếp thứ 9 mùa trước với 51 bàn thua, sau cả những Wolves, Everton, Leicester và Newcastle.

Nhưng đó lại là điều cực kỳ dễ hiểu nếu nhìn vào những hậu vệ mà Arsenal có. Chính xác là HLV Unai Emery không có bất kỳ trung vệ hay hậu vệ cánh đẳng cấp nào trong số Sokratis, Mustafi, Koscielny, Holding, Monreal, Kolasinac hay Lichtsteiner. Arsenal chỉ có những hậu vệ hạng khá và họ cần một người ở đẳng cấp thế giới, một thủ lĩnh thực thụ để dẫn dắt nhưng không có.

Koscielny từng là một người như vậy nhưng trung vệ người Pháp đã 33 tuổi và liên tục dính chấn thương, trong khi Mustafi chưa bao giờ đáp ứng được kỳ vọng sau vụ chuyển nhượng trị giá 35 triệu bảng từ Valencia năm 2016. Trong khi đó, Sokratis đã chứng tỏ tại sao anh thất bại ở Milan và chỉ chơi bóng tại Đức trước khi sang Arsenal, còn Holding vẫn mãi chỉ là dạng tiềm năng.

Chú thích ảnh
Arsenal Hè này chỉ đầu tư vào các tuyến trên, trong khi hàng thủ mới là là nỗi lo lớn nhất
của họ

Một đội bóng lớn có tham vọng cạnh tranh luôn cần một trung vệ đẳng cấp, có tố chất thủ lĩnh để dẫn dắt toàn đội. Mùa trước ĐKVĐ Man City có Vincent Kompany rồi Laporte trong khi Liverpool cực kỳ chắc chắn với Virgil van Dijk. Chelsea cũng có Antonio Rudiger còn Tottenham là Jan Vertonghen. Còn MU và Arsenal thì không. Nhưng trong khi MU đã sửa sai bằng việc chi đậm cho Maguire thì vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy Arsenal sẽ làm điều tương tự, nhất là khi họ đã dồn cả vào thương vụ Nicolas Pepe.

Thực ra Arsenal đã chiêu một trung vệ William Saliba từ Saint-Étienne với giá 27 triệu bảng nhưng lại ngay lập tức cho đội bóng Pháp mượn 1 mùa giải, trong khi cầu thủ cao 1m93 này cũng chỉ mới 18 tuổi.

Tóm lại, nếu không có bất ngờ lớn nào trong những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa Hè, Arsenal vẫn sẽ phải ra sân với 2 sự lựa chọn trong số những Calum Chambers, Holding, Sokratis, Koscielny, và Mustafi cho trung tâm hàng thủ.

Đắt xắt ra miếng, Pháo thủ!

Khi Liverpool mua Van Dijk, đội bóng thành phố Cảng cũng bị chê tơi bời vì trả tới 75 triệu bảng cho một trung vệ chưa từng chơi cho đội bóng lớn nào. Nhưng thực tế đã chứng minh đây là chữ ký thay đổi số phận của Liverpool, giúp họ lột xác trở thành đội bóng hàng đầu nước Anh và châu Âu, bằng chứng là 2 lần liên tiếp vào chung kết Champions League với 1 chức vô địch vào mùa trước.

Khi đá bên cạnh Van Dijk, nhưng trung vệ hạng khá khác của Liverpool như Dejan Lovren, Joel Matip hay các tài năng trẻ như Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez đều chơi tiến bộ để giúp Liverpool có hàng thủ tốt bậc nhất nước Anh hiện tại.

MU cũng đang mơ điều tương tự khi phá kỷ lục thế giới cho một hậu vệ để đưa về Maguire, một trung vệ có nhiều phẩm chất như Van Dijk, đó là tư chất lãnh đạo, khả năng triển khai bóng từ tuyến dưới… Thời gian sẽ trả lời MU có thành công với Maguire hay không, nhưng ít nhất họ cũng nhận ra vấn đề và tìm cách khắc phục điểm yếu tồn tại nhiều năm qua.

Các fan Pháo thủ có thể biện bạch rằng họ sở hữu hàng công mà MU mơ ước với bộ ba Aubameyang, Lacazette và tân binh Pepe, nhưng chẳng có đội bóng nào có thể thành công với chỉ một hàng công mạnh cả. Mà ngoài hàng công ra, cả hàng tiền vệ lẫn hàng thủ của Arsenal đều có vấn đề về đẳng cấp và chiều sâu lực lượng.

Man City sở hữu hàng công mạnh hơn cả Arsenal nhưng họ vẫn đều đặn bỏ ra hàng trăm triệu bảng mỗi mùa để tăng cường khả năng phòng ngự cho tới khi tìm ra bộ khung ưng ý. Liverpool cũng vậy. Dù không mua nhiều như Man City nhưng họ cũng từng lập kỷ lục với một hậu vệ và một thủ môn với Van Dijk và Alisson.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm