Arsenal: CĐV thất vọng khi Emery chỉ có 45 triệu bảng để mua cầu thủ trong Hè 2019

31/05/2019 07:59 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Arsenal sẽ bắt tay vào một trong những cuộc đại tu lớn nhất trong lịch sử của họ với ngân sách chuyển nhượng chỉ... 45 triệu bảng.

 

Chelsea 4-1 Arsenal: Eden Hazard lập cú đúp, Chelsea vô địch Europa League 2019!

Chelsea 4-1 Arsenal: Eden Hazard lập cú đúp, Chelsea vô địch Europa League 2019!

Link xem trực tiếp bóng đá Chelsea vs Arsenal (02h00, 30/5) thuộc chung kết Europa League 2019. Trận đấu sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh K+PM.

 

HLV Unai Emery sẽ gặp Giám đốc thể thao Raul Sanllehi và giám đốc điều hành Vinai Venkatesham để bàn về kế hoạch chuyển nhượng của Arsenal trong những ngày tới. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đang có nhiệm vụ phải tái thiết “Pháo thủ” trong mùa Hè này.

Tuy nhiên, việc không được dự Champions League mùa thứ 3 liên tiếp thực sự là một vấn đề. Thất bại 1-4 trước Chelsea ở chung kết Europa League vừa qua chẳng khác nào một đòn mạnh giáng vào kế hoạch xây dựng đội hình của Emery.

Tình hình tài chính của Arsenal đang rất khó khăn với việc hóa đơn tiền lương cao cùng với đó là những thâm hụt do việc không đủ điều kiện dự Champions League.

Nếu đánh bại Chelsea trong trận chung kết vừa qua, số tiền mà Emery có được trong kỳ chuyển nhượng Hè này có thể đã là 90 triệu bảng. Nhưng giờ đây, ông phải chấp nhận với một ngân sách giảm đáng kể, chỉ còn 45 triệu bảng.

Chú thích ảnh
Emery sẽ phải xây dựng đội hình với chỉ 45 triệu bảng

Trong quá khứ, Arsenal luôn chi tiêu rất nhỏ nhặt trên thị trường chuyển nhượng và điều đó không đem lại hiệu quả. So với sự đầu tư của những đội bóng khác cùng với mệnh giá cầu thủ hiện tại, nếu “Pháo thủ” tiếp tục giữ tư duy như vậy, chắc chắn họ sẽ lại thụt lùi hơn trong mùa giải tới.

45 triệu bảng chắc chắn sẽ không giúp Arsenal cạnh tranh được với các đội còn lại trong top 6 mùa sau. Sau đây là góc nhìn toàn diện về kế hoạch chuyển nhượng của Arsenal Hè này.

Những mục tiêu của Arsenal

Chú thích ảnh

Kế hoạch chi đậm cho cầu thủ chạy cánh của Crystal Palace, Wilfried Zaha, khả năng cao sẽ phải gác lại. “Pháo thủ” có ý định tạo bom tấn 80 triệu bảng cho Zaha nhưng tiền đạo này đã nói rõ rằng anh muốn được chơi bóng ở Champions League.

Tờ Daily Mail đưa tin Arsenal đã hỏi về James Maddison của Leicester nhưng giá của cầu thủ này tận 60 triệu bảng. Cầu thủ 21 tuổi rất hứng thú với việc chuyển đến sân Emirates nhưng tình hình tài chính của Arsenal chỉ đơn giản không đáp ứng được.

Chú thích ảnh
Zaha hay James Madison đều là những cái tên quá đắt đỏ

“Pháo thủ” có ý định ký hợp đồng với sao trẻ Dayot Upamecano của RB Leipzig. Tuy nhiên, cầu thủ 20 tuổi này được định giá khoảng 65 triệu bảng. Arsenal đã có những đàm phán sơ bộ với Upamecano nhưng họ cần được dự Champions League mới có thể thuyết phục cầu thủ này rời Đức.

Emery buộc phải tìm những lựa chọn khác rẻ hơn vào mùa Hè này. Ryan Fraser của Bournemouth có thể là một mục tiêu và anh chỉ có giá 30 triệu bảng. Arsenal cũng đang quan tâm tới hậu vệ Djene Dakonam của Getafe.

Những cái tên sẽ ra đi

Arsenal hy vọng có thể bổ sung ngân sách chuyển nhượng của mình bằng cách đẩy một vài ngôi sao ra đi.

Emery muốn bán Mesut Oezil nhưng khó có đối tác nào đáp ứng được yêu cầu lương của cầu thủ người Đức. Tờ Daily Mail cho rằng “Pháo thủ” sẽ sẵn sàng trợ cấp một phần tiền lương của Oezil với hy vọng một đội nào đó đến đưa anh đi khỏi sân Emirates.

Henrikh Mkhitaryan và Shkodran Mustafi cũng nằm trong danh sách cần thanh lý.

Với sự ra đi của Aaron Ramsey, Daniel Welbeck hết hợp đồng và Petr Cech giải nghệ, Arsenal có thể giải phóng 50 triệu bảng từ hóa đơn lương của họ và số tiền đó sẽ được dùng để tái đầu tư lực lượng.

Chú thích ảnh
Oezil đang nhận lương 350.000 bảng/tuần ở Arsenal

Vị trí của Emery và trong ban lãnh đạo

Bất chấp việc không được dự Champions League, vị trí của HLV Emery không bị đe dọa. Ban lãnh đạo hiểu rằng ông cần thời gian để xây dựng Arsenal sau 22 năm triều đại của Arsene Wenger.

Tuy nhiên, có một số người trong ban quản trị đã nói đằng sau hậu trường rằng CLB sẽ không thể tiến xa hơn so với quá khứ. Arsenal vẫn cần bổ nhiệm thêm một giám đốc kỹ thuật để hỗ trợ kế hoạch mua sắm trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Emery vẫn được ban lãnh đạo tin tưởng

Arsenal tin rằng họ đã đạt được thỏa thuận đưa Monchi về từ Roma nhưng vị giám đốc tài năng này lại chọn Sevilla.

Cựu tiền vệ của “Pháo thủ”, Edu, hiện đang ở Corinthians, Brazil, đang đàm phán để đảm nhận vai trò trên.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm