Arsenal cạnh tranh quyết liệt với Man City vì 'hàng thải' của M.U

30/08/2017 10:58 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Johny Evans, cựu hậu vệ của Man United, bỗng chốc trở thành mục tiêu theo đuổi của nhiều CLB trong mùa Hè này. Mới đây, Arsenal đã nhảy vào cuộc đua giành Evans.

Trong mùa Hè này Man City đã 2 lần gửi đề nghị cho West Brom về trường hợp của trung vệ người Bắc Ireland Jonny Evans (29 tuổi). Đội bóng của HLV Pep Guardiola đang chuẩn bị gửi lời đề nghị thứ 3 trị giá 30 triệu bảng cho West Brom.

Tuy nhiên mới đây, Arsenal đã đến gõ cửa West Brom để hỏi mua Evans. Năm ngoái, “Pháo thủ” đã hỏi mua Evans nhưng bị West Brom từ chối. Tuy nhiên đội bóng chủ sân Emirates vẫn chưa từ bỏ hy vọng chiêu mộ Evans. "Pháo thủ" muốn có Evans để tăng cường hàng thủ, trong bối cảnh trung vệ Skhodran Mustafi sắp gia nhập Inter theo dạng cho mượn.

Leicester đã hỏi mua Evans với giá 21 triệu bảng vào tuần này, nhưng họ khó có thể chiêu mộ được cựu hậu vệ của Man United, sau khi Arsenal nhảy vào cuộc đua.

Jonny Evans
Jonny Evans đã lọt vào tầm ngắm của Arsenal và Man City

West Brom muốn ít nhất 30 triệu bảng cho Evans. Họ sẽ không bán anh trừ khi nhận được lời đề nghị thích hợp.

Hai năm trước, Jonny Evans đã rời Man United để chuyển tới West Brom với giá 8 triệu bảng. Theo huấn luyện viên tuyển Bắc Ireland, Michael O'Neill, quyết định bán hậu vệ 29 tuổi của Louis Van Gaal năm xưa đã khiến Sir Alex Ferguson bị sốc. Hiện tại, Jonny Evans còn 2 năm trên hợp đồng với đội chủ sân Hawthorns. 

Fan Arsenal chì chiết Wenger khi Lacazette lập 'siêu phẩm' trên sân tập của tuyển Pháp

Fan Arsenal chì chiết Wenger khi Lacazette lập 'siêu phẩm' trên sân tập của tuyển Pháp

Trong trận Arsenal thua Liverpool 0-4 trên sân Anfield, tân binh Alexandre Lacazette đã không được ra sân, mà lại phải ngồi trên băng ghế sự bị để thay cho Welbeck. Dù quyết định đó đã làm fan Pháo thủ cảm thấy tức giận, nhưng nếu chứng kiến được cảnh này, họ sẽ còn nổi giận hơn bội phần.

Evans được Arsenal và Man City đánh giá rất cao bởi kinh nghiệm thi đấu. Anh đã giành 3 chức vô địch Premier League với Man United trước khi sang West Brom. Sau khi gia nhập đội chủ sân Hawthorns, Evans đã thi đấu xuất sắc và ổn định.

Ngay ở mùa giải đầu tiên tại West Brom, Evans đã được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của CLB. Cầu thủ người Bắc Ireland đã tỏa sáng ở mùa giải trước khi đá ở các vị trí như trung vệ, hậu vệ trái và tiền vệ phòng ngự. Do vậy, việc Man City và Arsenal muốn có Evans là điều dễ hiểu, đặc biệt khi mà họ cần gia cố hàng thủ.

Ngoài Evans, Man City còn đang theo đuổi Alexis Sanchez của Arsenal. Cầu thủ người Chile đã lọt vào mắt xanh của HLV Pep Guardiola. Trong những ngày cuối của TTCN này, Man City sẽ dốc hết sức để mua Sanchez.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm