Arsenal cần làm gì để đánh bại Man City ở Chung kết Cúp Liên đoàn?

24/02/2018 10:15 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Arsenal có thể đánh bại Man City trong trận chung kết Carabao Cup sắp tới bằng cách khóa chặt Kevin de Bruyne và kích hoạt ‘ngòi nổ’ Pierre-Emerick Aubameyang.

Với việc bị dập tắt hy vọng ăn 4, đây không phải một tuần lý tưởng đối với Man City của Pep Guardiola. Tuy nhiên, ít ai có thể hy vọng rằng đội chủ sân Etihad sẽ chùn bước khi họ tới Wembley để chuẩn bị cho trận chung kết Carabao Cup với Arsenal vào Chủ Nhật tới (25/2).

Thất bại của Man City trước Wigan vừa qua đã dạy cho chúng ta nhiều bài học về cách làm sao để ngăn cản đội bóng này. Và nếu HLV Arsene Wenger cần bất kỳ lời khuyên nào, ông nên xem lại những trận đấu gần đây của The Citizens.

Sau đây là những gì Arsenal có thể làm để đánh bại Man City ở trận đấu tới (theo tờ Daily Mail).

Khóa chặt Kevin de Bruyne

Sau khi xem lại trận thắng của Man City trước Leicester, hẳn nhiều người sẽ tập trung vào Sergio Aguero. Thật khó để bỏ qua một cầu thủ đã ghi được tới 4 bàn thắng. Tuy nhiên, nếu quá tập trung vào Aguero, các CĐV sẽ bỏ qua một sát thủ đã góp công rất lớn trong việc hạ gục “Bầy cáo”, đó chính là Kevin de Bruyne.

Chú thích ảnh

Những đường chuyền của De Bruyne tiềm tàng một sự nguy hiểm cho đối thủ. Cầu thủ người Bỉ đã đóng góp 3 kiến tạo trong 3 bàn đầu tiên của Man City.

Đầu tiên là bàn thắng của Sterling, đường chuyền của De Bruyne đã chia cắt hàng phòng thủ của Leicester và để cầu thủ người Anh có được cơ hội ghi bàn dễ nhất từng có. Pha kiến tạo thứ 3 đơn giản là một đường chuyền quá chính xác tới vị trí của Aguero.

Arsenal cần phải làm điều mà rất ít đội bóng khác ở Premier League có thể làm được - ngăn chặn nhà ảo thuật của Man City.

Điều đó có nghĩa Arsenal cần cắt cử một cầu thủ luôn theo kèm De Bruyne, hoặc thậm chí là hai. Hoặc quan trọng hơn, Pháo thủ cần một người biết sử dụng ‘nghệ thuật bóng tối’ để ngăn chặn tiền vệ người Bỉ.

Bất kể giải pháp nào, Arsene Wenger đều phải tìm ra nó. Man City không phải một mối đe dọa nếu không có người mở ra các cơ hội.

Hạn chế không gian

Có một vài đặc điểm nổi bật khi nhắc tới lối chơi của Pep Guardiola. Chiến lược gia người Tây Ban Nha tập trung rất nhiều vào việc phải làm sao để kiểm soát bóng càng nhiều càng tốt và ông đã làm được điều đó ở Man City.

Cách đội chủ sân Etihad làm điều này là liên tục gây áp lực và cho đến khi đối thủ mệt mỏi, họ tìm ra cách để khai thác sơ hở.

Phần còn lại của các cầu thủ là làm sao kéo rộng khoảng cách ra càng nhiều càng tốt. Điều đó thúc đẩy hàng phòng ngự nhiều lúc phải chơi rộng hơn và tạo ra những khoảng trống cho các chân chuyền của đội. Đó là lý do tại sao khi đối thủ không có bóng quá lâu, họ bắt đầu mệt mỏi và Man City ghi được nhiều bàn thắng muộn hơn bất cứ đối thủ nào trong top đầu giải đấu.

Tuy nhiên, lối chơi này đồng nghĩa với việc Man City sẽ phụ thuộc vào những đường chuyền và khó có thể xử lý trong không gian hẹp. Wigan đã tạo ra một sân chơi nhỏ hơn mà Man City City buộc phải chơi. Đó là điều trái ngược với những gì họ muốn, và nếu làm được như vậy thì Pháo thủ có thể gây ra một buổi chiều khó chịu với đoàn quân của Pep Guardiola.

Chú thích ảnh
Cách Wigan giới hạn không gian của Man City

Khai thác Zinchenko

Man City đã có một mùa giải liên tục gặp vấn đề ở vị trí hậu vệ trái. Benjamin Mendy đang chơi rất hay thì gặp chấn thương còn Fabian Delph không phải một hậu vệ trái thực thụ. Việc Delph nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Wigan đồng nghĩa với việc Pep Guardiola phải chuẩn bị một phương án khác, đó là Oleksandr Zinchenko.

Chú thích ảnh

Zinchenko, 21 tuổi, là một tiền vệ tấn công nhưng đã được Pep Guardiola thử nghiệm ở vị trí hậu vệ trái. Tất nhiên đã có những lần anh chơi tốt, nhưng cũng có nhiều lúc khiến đội bóng gặp khó khăn.

Trong trận đấu với Leicester, Zinchenko đã không thể chiến thắng Marc Albrighton và đã phải nhường chỗ cho Danilo ở phút 65. Nếu Wenger có thể chọn đúng cầu thủ để đối phó với sao trẻ người Ukraina, ông có thể tìm thấy niềm vui của mình nơi cánh phải.

Arsenal đá tệ trước các đội lớn: Lép vế từ trước khi bắt đầu

Arsenal đá tệ trước các đội lớn: Lép vế từ trước khi bắt đầu

Arsenal sẽ gặp Man City ở Chung kết Cúp Liên đoàn vào Chủ nhật tới trong nỗi lo về thành tích khi gặp các đội bóng lớn bởi họ chơi cực tệ trước những đối thủ trong Top 6 ở Premier League.

Phản công, đánh trực diện và sử dụng Aubameyang

Man City có những điểm mạnh nhưng cũng có điểm yếu. Đội chủ sân Etihad rất giỏi trong việc kiểm soát bóng và giành lại quyền kiểm soát. Nhưng vấn đề là khi họ không làm được điều đó.

Leicester đã nhận ra điểm yếu trên và tận dụng được cơ hội. Man City liên tục mắc sai lầm khi để mất bóng và không thể giành lại. Jamie Vardy đã ở vị trí quá thuận lợi. Anh chọn cho mình một vị trí tốt và khi bóng tới chân, cầu thủ 31 tuổi liền sử dụng tốc độ để khai thác không gian trước mặt.

Tin vui cho Arsenal, họ có một tiền đạo tương tự như Vardy. Vào tháng 1, Pháo thủ đã đem về Pierre-Emerick Aubameyang. Anh có thể rê bóng tốc độ và rất thích chọn vị trí thích hợp để chờ đường chuyền của đồng đội. Đó chính là lý do cầu thủ người Gabon thường xuyên bị thổi phạt việt vị trong trận đấu gặp Everton.

Chú thích ảnh

Man City thường xuyên thu hồi lại bóng rất nhanh dưới thời Guardiola, nhưng nếu The Citizens không đủ thời gian để làm điều đó, lợi thế lập tức được chuyển cho phía Wenger.

Đội hình dự kiến

Arsenal: Ospina, Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal; Ramsey, Elneny, Xhaka; Ozil, Aubameyang, Iwobi

Manchester City: Bravo, Walker, Otamendi, Laporte, Zinchenko; D. Silva, Fernandinho, De Bruyne; Sterling, Aguero, Sane

Trung Phạm
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm