Antonio Conte tiết lộ yếu tố chính khiến ông sử dụng sơ đồ 3-4-3

10/02/2017 18:31 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Antonio Conte đã tiết lộ ba cầu thủ Hazard, Pedro và Willian là những người đóng vai trò then chốt đưa ông đến quyết định chuyển sang sử dụng sơ đồ chiến thuật 3-4-3 hồi đầu mùa.

Kể từ sau trận thua 0-3 đầy cay đắng trước Arsenal ở giai đoạn lượt đi, HLV Antonio Conte đã quyết định chuyển sang sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ và gặt hái thành công từ đó. Giờ đây, The Blues đang dẫn đầu BXH Premier League và bỏ xa đội thứ 2 tới 9 điểm.

Phần lớn nhìn vào thành công của sơ đồ trên, người ta thường nhắc đến sự tỏa sáng của David Luiz hay Cesar Azpilicueta nơi trung tâm hàng phòng ngự hoặc sự cơ động của Victor Moses và Marcos Alonso hai bên cánh. Tuy nhiên, HLV Conte tiết lộ bộ ba  Hazard - Pedro - Willian mới là những người đóng vai trò chủ chốt đưa ông đến quyết định sử dụng sơ đồ chiến thuật 3-4-3.


Antonio Conte đang thành công với sơ đồ 3-4-3

“Hồi đầu mùa giải, tôi đã cố gắng sử dụng sơ đồ gồm 4 hậu vệ. Trong tâm trí tôi, Chelsea là đội bóng có thể chơi với sơ đồ 4-2-4. Chúng tôi đã bắt đầu mùa giải không hề tệ khi giành chiến thắng 3 trận liên tiếp”, Conte chia sẻ. “Tuy nhiên, tôi vẫn thấy có điều gì đó không đúng. Chúng tôi có thể giành chiến thắng nhưng cũng để đối thủ có quá nhiều cơ hội ghi bàn”.

“Tôi đã cố gắng để thay đổi hệ thống này. Tôi muốn đem lại sự cân bằng cho đội hình. Chúng tôi không muốn đánh mất sự nguy hiểm trong khâu tấn công nhưng cũng cần một hệ thống phòng ngự vững chắc hơn”.

“Tôi cần một cầu thủ chạy cánh tốt và một số 10 đẳng cấp. Tôi nhìn lại và có Hazard, Pedro, Willian trong đội hình. Đó là lúc tôi biết mình đã tìm ra lời giải cho bài toán này”, Conte giải thích.


Hazard - Pedro - Willian mới là nhân tố chính khiến Antonio Conte sử dụng sơ đồ 3-4-3

Trong buổi phỏng vấn, HLV Conte cũng tự tin vào việc có thể giữ chân Diego Costa ở lại Chelsea. Tiền đạo người Tây Ban Nha được cho là có xích mích với ông thầy người Italy và sẽ rời sân Stamford Bridge khi mùa giải kết thúc.

Hồi tháng trước, CLB Tianjin Quanjian đã đề nghị Costa một bản hợp đồng có mức lương lên tới 30 triệu bảng sau khi anh bị loại khỏi đội hình ra sân trong trận gặp Leicester City. Tuy nhiên, Costa đã phớt lờ lời đề nghị trên và trở lại thi đấu cho CLB.

“Diego Costa là một cầu thủ quan trọng. Mọi chuyện rất rõ ràng, cậu ấy hạnh phúc khi ở lại với chúng tôi và chiến đấu cho danh hiệu”, Conte nói tiếp. “Tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ ở lại trong một thời gian dài. Tôi nhìn thấy cậu ấy với thái độ nghiêm túc mỗi ngày. Cậu ấy yêu CLB này”.


Costa sẽ ở lại Chelsea

Mặc dù khá tự tin trong việc giữ chân Costa nhưng chiến lược gia người Italy cũng cảm thấy lo lắng về sự cám dỗ từ lời mời của các đội bóng Trung Quốc. Conte đã trích dẫn thương vụ 60 triệu bảng của Oscar với CLB Shanghai SIPG làm ví dụ.

“Rất khó để xử lý những tình huống như vậy. Ví dụ như trong thương vụ của Oscar. 60 triệu bảng dành cho một cầu thủ là con số khổng lồ”, Conte nhấn mạnh.

Xem lại trận đấu giữa Chelsea và Arsenal:


Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm