Antonio Conte: ‘Nếu phải mua một tiền đạo, tôi sẽ chọn Harry Kane’

27/07/2017 11:29 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Antonio Conte thừa nhận rất muốn chiêu mộ tiền đạo Harry Kane của Tottenham. Nhưng rào cản tài chính đã ngăn cản ông có được cầu thủ người Anh.

Mùa Hè này, Chelsea đã chiêu mộ thành công Alvaro Morata của Real Madrid. Tiền đạo người Tây Ban Nha sẽ đảm nhiệm vai trò “số 9” chính trong mùa giải tới thay cho Diego Costa.

The Blues chắc chắn sẽ không chiêu mộ thêm tiền đạo trong Hè này, đặc biệt là Harry Kane. Nhưng HLV Antonio Conte thừa nhận ông rất ngưỡng mộ cầu thủ người Anh và nếu phải mua tiền đạo, chắc chắn ông sẽ chọn Kane.

“Đối với tôi bây giờ, Harry Kane là tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Nếu tôi phải mua vị trí này thì chắc chắn tôi sẽ mua cậu ấy”, Conte chia sẻ.

“Cậu ấy là một tiền đạo hoàn hảo. Cậu ấy luôn mạnh mẽ dù có bóng hay không. Kane rất xông xáo và không chiến tốt. Cậu ấy là một cầu thủ toàn diện. Nếu bạn mua Kane bây giờ, cậu ấy đáng giá ít nhất phải 100 triệu bảng”.

“Đối với tôi, mức giá đó chỉ dành cho một tiền đạo chắc chắn là thật sự giỏi. Ngoài ra, Dele Alli cũng là một cầu thủ đẳng cấp khác”.

Chú thích ảnh
Conte ca ngợi Harry Kane

Thời gian qua, giá của những tiền đạo đang tăng nhanh chóng mặt. Mới đây, có tin đồn nói rằng Real Madrid chuẩn bị chiêu mộ Kylian Mbappe với giá 161 triệu bảng còn PSG đang có ý định chiêu mộ Neymar với giá 196 triệu bảng. Chia sẻ về vấn đề này, ông Conte cho biết:

“Mọi cầu thủ bây giờ đều rất đắt. Bạn hỏi mua một hậu vệ phải, trái hay tiền vệ trung tâm thì họ cũng đều rất đắt. Nếu bạn muốn mua Kyle Walker, bạn phải biết rằng cậu ấy rất đắt giá. Chúng tôi từng cố chiêu mộ Walker nhưng không thành công. Điều đó rất khó cho những đội bóng cần hoàn thiện đội hình”.

Morata tài năng, nhưng cần bàn tay của Conte để trở thành 'sát thủ' thế giới

Morata tài năng, nhưng cần bàn tay của Conte để trở thành 'sát thủ' thế giới

Sự xuất hiện của Alvaro Morata được kỳ vọng là lời giải cho bài toán hàng công Chelsea mùa này. Tuy vậy, tuyển thủ người Tây Ban Nha vẫn cần cải thiện nhiều hơn nữa nếu muốn che mờ cái bóng Diego Costa để lại.

Mùa giải trước, Chelsea kết thúc ở vị trí thứ nhất và hơn Tottenham 7 điểm trên BXH. HLV Conte đã dành những lời khen ngợi đến đối thủ cùng thành phố nhưng có vẻ ông vẫn cay cú vì không chiêu mộ thành công Kyle Walker.

“Tottenham là một CLB rất mạnh. Pochettino là một HLV tài năng và mùa giải trước, mặc dù họ không giành chiến thắng nhưng họ đã xây dựng được một nền tảng quan trọng”.

“Nhưng họ khá thiếu tham vọng. Nếu họ không lọt vào vòng trong của Champions League, đó không phải thảm họa. Nhưng với hai đội thành Manchester, Chelsea, Liverpool và Arsenal, điều đó lại là thảm họa”.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm