Antonio Conte chính là 'bom tấn' đầu tiên của Chelsea

22/06/2017 05:15 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - “Bom tấn” đầu tiên của Chelsea ở mùa hè này chính là… Antonio Conte. Theo báo chí Italy, nhà cầm quân này đã đồng ý ký một bản hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2020 với đội chủ sân Stamford Bridge.

Thời gian vừa qua, ban lãnh đạo Chelsea và HLV Antonio Conte đã có một số khúc mắc về vấn đề nhân sự. Chiến lược gia người Italy cảm thấy sốt ruột vì CLB chưa có một bản hợp đồng đáng kể nào, trong khi BLĐ Chelsea thì vẫn khá chần chừ. Thậm chí, có tin đồn Conte sẵn sàng ra đi, nếu không được sự hậu thuẫn.

Khi Abramovich làm công tác tư tưởng

Conte đang nghỉ hè tại quê nhà, nhưng ông không chỉ có mỗi xả hơi. Nhà cầm quân người Italy đã có những buổi nói chuyện quan trọng với giám đốc kỹ thuật Michael Emenalo và giám đốc bóng đá Marina Granovskaia, những nhân vật được xem là “cánh tay nối dài” của ông chủ Roman Abramovich.

Theo Sky Italia, kết quả của những cuộc nói chuyện này là rất khả quan. Bằng chứng, Conte đã đồng ý ký một bản hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2020 với Chelsea, và hưởng mức lương 9,5 triệu bảng/năm – cao gấp rưỡi trước đó (6,6 triệu bảng/năm). Như vậy, Conte sẽ vượt qua Arsene Wenger để trở thành HLV nhận lương cao thứ 4 thế giới, chỉ sau Pep Guardiola (15,2 triệu bảng/năm), Carlo Ancelotti (12,7 triệu bảng/năm), và Jose Mourinho (12,3 triệu bảng/năm). Đây được xem là một phần thưởng xứng đáng sau khi Conte giúp Chelsea giành Premier League ngay mùa đầu tiên.

Bên cạnh đó, Conte cũng được trao 200 triệu bảng để mua sắm trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Đây được xem là một hành động xoa dịu Conte sau những bức bối của ông về vấn đề chuyển nhượng. Vả lại, việc tăng cường ngôi sao là hết sức cần thiết, bởi mùa tới, Chelsea sẽ trở lại Champions League và cần một đội hình giàu chiều sâu.

Chú thích ảnh
Abramovich xoa dịu Conte, nhưng vẫn rất cứng rắn

Nhưng điều đó không có nghĩa Conte thích mua ai thì mua. Quan điểm của BLĐ rất rõ ràng: HLV không phải người duy nhất có quyền quyết định những thương vụ mua bán của đội bóng. Ông sẽ nêu những cái tên mình cần mua và cần phải có sự tham vấn của Emenalo cũng như Granovskaia. Hiện, Chelsea đang nhắm chân sút Romelu Lukaku, tiền vệ trung tâm Tiemoue Bakayoko, tiền vệ tấn công Ross Barkley, Riyad Mahrez, và hậu vệ trái Alex Sandro. Conte cũng rất thích đưa trò cũ Leonardo Bonucci tới Stamford Bridge, nhưng mức phí 50 triệu bảng mà Juve đòi hỏi cho một trung vệ đã 30 tuổi khiến Abramovich không thích nữa.

Chelsea chẳng việc gì phải mua sắm vội vàng

Man City đã nhanh chóng bỏ ra hơn 80 triệu bảng để mang về bộ đôi Ederson Moraes và Bernardo Silva. Man United cũng đã củng cố hàng thủ bằng trung vệ Victor Lindelof. Arsenal bổ sung Sead Kolasinac, một hậu vệ chất lượng từ Bundesliga. Trong khi đó, Chelsea chưa có một bản hợp đồng đáng kể nào, và điều đó khiến các fan khá sốt ruột.

Nhưng thật ra, bây giờ mới là tuần thứ ba của tháng Sáu, và Chelsea vốn không có thói quen mua sớm. Trong 14 mùa giải dưới triều đại Abramovich, họ chỉ có 17 thương vụ mua trước ngày 17/06. 9 trong số đó được thực hiện ở 4 năm đầu (2003-06). Từ năm 2007, danh sách những cầu thủ Chelsea mua trong giai đoạn này là Tal Ben Haim, Jose Bosingwa, Matej Delac, Eden Hazard, Marko Marin, Wallace, Cesc Fabregas và Nathan. Trong số này, chỉ Hazard và Fabregas là thành công. Delac, Wallace và Nathan thậm chí còn chưa hề khoác áo Chelsea.

Chelsea cười nhạo với tin đồn chia tay với Antonio Conte

Chelsea cười nhạo với tin đồn chia tay với Antonio Conte

Chelsea mới đây xác nhận thông tin chia tay với HLV Antonio Conte hoàn toàn là sai sự thật. Thậm chí, hai bên dự kiến sẽ gia hạn hợp đồng với tháng tới

Hè năm ngoái, vào ngày 3/7, Michy Batshuayi là bản hợp đồng đầu tiên dưới kỷ nguyên Conte. Kế đó là N’Golo Kante vào ngày 16/07. David Luiz và Marcos Alonso, hai cầu thủ góp công lớn vào chức vô địch Premier League 2016-17 thậm chí chỉ cập bến Stamford Bridge vào ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng mùa hè. Trong tháng Tám, Chelsea của Abramovich từng mua được rất nhiều bản hợp đồng chất lượng khác như Michael Essien, Ashley Cole, Ramires, Juan Mata, Cesar Azpilicueta, Victor Moses, Willian và Pedro Rodriguez.

Tất nhiên, Chelsea cũng có những thương vụ không thành công trong khi mua ở ngày cuối của thị trường chuyển nhượng hè như Juan Sebastian Veron, Adrian Mutu, Khalid Boulahrouz, Papy Djilobodji và Michael Hector. Nhưng dĩ nhiên, chuyển nhượng vốn không phải một môn khoa học chính xác, và sai số là không thể tránh khỏi.

Quyết đoán, nhưng không việc gì phải vội. Đó là triết lý mua sắm của Chelsea, và Conte nên hiểu điều đó!

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm