Anthony Martial: Đi để trở về, khi đã lên tầm cao mới như Pogba

03/08/2017 06:57 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Anthony Martial rời Man United sẽ là một nỗi tiếc nuối lớn, nhưng nếu anh cập bến Inter Milan theo dạng cho mượn thì đó có thể là một giải pháp không tồi. Hãy ra đi để trở về, như Paul Pobga!

Sau nhiều ngày đưa đẩy và đàm phán, thương vụ Ivan Perisic dường như đã đi đến thống nhất. Theo đó, Inter đồng ý bán tiền vệ người Croatia này cho Man United với giá 45 triệu bảng, đổi lại, Quỷ đỏ cho họ mượn tài năng trẻ Anthony Martial đến hết mùa.

Từ Cậu bé Vàng đến vật tế thần

Ngày Martial cập bến Old Trafford, anh trở thành cầu thủ tuổi teen đắt giá nhất thế giới (36 triệu bảng). Monaco khôn khéo cài cắm điều khoản phụ, rằng cái giá đó sẽ đội lên 58 triệu bảng nếu Martial giành... Quả bóng Vàng. Đó không phải sự ảo tưởng bởi những gì "Henry mới" thể hiện ở mùa giải đầu tiên chứng tỏ anh rất có tiềm năng. Martial ra mắt như mơ trong chiến thắng 3-1 trước kình địch Liverpool, và vài tháng sau, anh đoạt danh hiệu Cậu bé Vàng. Hãy nhớ, Messi, Rooney, Aguero, Fabregas, và Paul Pogba đều từng được tôn vinh ở giải thưởng này.

Gần hai năm sau, Martial bị xem như một vật tế thần, với vai trò "bôi trơn" trong mối quan hệ giữa Man United và Inter Milan. Đội bóng Italy làm cao khi Man United hỏi mua Perisic với giá 45 triệu bảng, dù giá trị thực của anh này có lẽ chỉ bằng 2/3 con số ấy. Nhưng họ chấp thuận để Perisic ra đi, miễn là Martial đến theo chiều ngược lại.

Martial đã chơi kém hơn ở mùa giải thứ hai, và giá trị không còn cao như trước. Song không phải ngẫu nhiên mà nhiều đội thích mượn anh đến thế. Có thể kể ra những CLB từng đề đạt nguyện vọng mượn Martial, ngoài Inter Milan, như AS Roma, Wolfsburg, West Ham, Lyon, và Sevilla. Lý do: Sự sa sút của Martial không hẳn là do năng lực của anh. Những khác biệt về chiến thuật giữa Louis van Gaal và Jose Mourinho, cùng những biến cố về đời tư (gia đình tan vỡ), đã ảnh hưởng đến phong độ và sự tự tin trên sân cỏ của Martial.

Nhưng Martial mới 21 tuổi, và còn nguyên những tố chất về kỹ thuật, cũng như tốc độ. Màn trình diễn của anh ở chuyến du đấu vừa rồi, đặc biệt là ở trận thắng Real Madrid, là một minh chứng.

CHUYỂN NHƯỢNG M.U 2/8: Matic chỉ là phương án B của M.U. Martial muốn sang Inter

CHUYỂN NHƯỢNG M.U 2/8: Matic chỉ là phương án B của M.U. Martial muốn sang Inter

Anthony Martial muốn sang Inter, Nemanja Matic chỉ là phương án B của Man United, Chris Smalling "đắt khách" là những tin tức đáng chú ý trong bản tin chuyển nhượng M.U ngày 2/8. 

Hãy như Pogba, đừng như Januzaj

Không ai ngạc nhiên khi Perisic chiếm chỗ của Martial, nhất là khi Mourinho là HLV. Cầu thủ người Croatia tạt bóng tốt hơn hẳn Martial, và đó là một yếu tố rất quan trọng khi người đá cắm là Romelu Lukaku. Perisic còn cao to, tranh chấp bóng cũng nhiệt tình, và đặc biệt rất tích cực hỗ trợ phòng ngự. Martial kém hẳn về những phẩm chất ấy, trong khi những thống kê về tấn công của anh ở mùa vừa rồi cũng không bằng Perisic, người đã tham gia vào 19 bàn thắng của Inter Milan.

Nếu Man United mua được Perisic mà không phải đẩy Martial cho Inter mượn, liệu chân sút người Pháp có được đá chính? Chắc chắn, Perisic sẽ lấy luôn vị trí của anh ở vị trí tiền đạo trái. Vị trí trung phong lại càng không khi mà Lukaku và Rashford là những lựa chọn ưu tiên. Mà Man United hiện tại còn khối tiền vệ tấn công như Henrikh Mkhitaryan, Juan Mata, Jesse Lingard, chưa kể Paul Pogba sẽ được đẩy lên đá cao hơn.

Chính vì thế, việc cập bến Inter Milan chưa chắc đã phải điều tồi tệ với Martial. Tại đó, anh chắc chắn sẽ được đá chính nhiều hơn, và sự tự tin sẽ trở lại. Điều đó là hết sức quan trọng với một cầu thủ còn trẻ như Martial, nhất là khi hè năm tới sẽ là VCK World Cup, và Martial cần phải được thi đấu thường xuyên hơn, nhằm "ghi điểm" với HLV Didier Deschamps.

Martial còn có một tấm gương lớn là Paul Pogba, người đã rời Old Trafford khi còn là một tài năng trẻ không được coi trọng, và trở về với vị thế ngôi sao lớn, với cái giá kỷ lục thế giới. Tất nhiên, đi kèm với màn lột xác đó không thể chỉ có may mắn, mà còn là cả một quá trình nỗ lực, cố gắng hoàn thiện bản thân.

Martial cũng cần phải nỗ lực như thế, bởi nếu không, anh sẽ trở thành một Adnan Januzaj mới. Tiền vệ người Bỉ vừa rời Man United không kèn không trống, dù trước đó được kỳ vọng trở thành siêu sao.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm