Ai sẽ giành Chiếc giày Vàng Premier League mùa giải 2022/2023?

05/08/2022 21:22 GMT+7 | Bóng đá Anh

Liệu Haaland có thể đáp lại kỳ vọng rất lớn đang đặt trên vai mình, Nunez sẽ tỏa sáng cùng Liverpool hay đây là năm của Kane? Mùa tới, Premier League sẽ chứng kiến cuộc đua Chiếc giày Vàng hấp dẫn nhất trong các năm trở lại đây.

 

Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá hôm nay 5/8, 6/8

Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá hôm nay 5/8, 6/8

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 5/8, 6/8: Hải Phòng vs Đà Nẵng, Sài Gòn vs HAGL, U19 Việt Nam vs U19 Myanmar. 

 

Sau khoảng thời gian mà các CLB liên tục sử dụng những “số 9 ảo”, có vẻ như đã có những dấu hiệu cho thấy họ sẽ trở lại với đội hình truyền thống của mình.

Mùa Hè này, các đội bóng lớn đã bổ sung rất nhiều tiền đạo chất lượng. Điều đó khiến cho cuộc đua Chiếc giày Vàng Premier League mùa sau sẽ trở nên vô cùng hấp dẫn. Cùng điểm qua những ứng cử viên cho danh hiệu vua phá lưới mùa sau:

Darwin Nunez (Liverpool)

Được ký hợp đồng với mức phí gần 85 triệu bảng, Liverpool sẽ kỳ vọng Nunez lấp vào khoảng trống mà Sadio để lại.

Tiền đạo người Uruguay đại diện cho một sự thay đổi về mặt phong cách của Juergen Klopp. Giờ đây, Liverpool đã có một trung phong rõ ràng, một điểm đến từ những đường bóng ngắn hoặc bóng dài.

Với chiều cao ấn tượng, Nunez có thể tận dụng tốt những quả tạt từ hai cánh của Andy Robertson và Trent Alexander-Arnold. Trong trận tranh Community Shield, Nunez đã thể hiện tác động khi vào sân trong 30 phút cuối và ghi bàn. Đây hứa hẹn sẽ là một họng pháo đáng gờm ở mùa giải tới.

Chú thích ảnh

Erling Haaland (Man City)

Giống như Nunez, Haaland đến Man City và có thể sẽ thay đổi cách tiếp cận khung thành của đội bóng này. Kể từ khi Sergio Aguero ra đi, HLV Pep Guardiola đã sử dụng rất nhiều “số 9 ảo”. Nhưng giờ đây, ông đã có trong tay một trong những tiền đạo cắm thú vị nhất thế giới.

Haaland đã được biết đến với thành tích săn bàn ấn tượng khi ở Dortmund. Trong các trận giao hữu vừa qua, anh đã thể hiện đẳng cấp của mình khi chỉ mất 12 phút để “mở tài khoản” ở Man City. Bàn thắng anh ghi được còn vào lưới một đội bóng lớn là Bayern Munich.

Haaland được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở mùa tới và trở thành nỗi khiếp sợ với bất kỳ hàng thủ nào. Điều đáng sợ hơn là Haaland còn được hỗ trợ bởi các vệ tinh rất đẳng cấp xung quanh, điển hình như Kevin De Bruyne.

Chú thích ảnh

Son Heung Min (Tottenham)

Việc Son bị loại khỏi Đội hình tiêu biểu của PFA mùa trước đã gây sốc và cầu thủ người Hàn Quốc sẽ tìm cách “báo thù” trong mùa giải này.

Anh là vua phá lưới mùa trước và vẫn đang triển mạnh dưới thời HLV Antonio Conte. Sự tỏa sáng của Son chính là chìa khóa để Tottenham cán đích trong top 4.

Chú thích ảnh

Harry Kane (Tottenham)

Nhắc đến Son thì không nên bỏ qua Harry Kane. Đội trưởng tuyển Anh đã hình thành một mối quan hệ đối tác tuyệt vời với ngôi sao người Hàn Quốc trong những năm vừa qua.

Trong quá khứ, Kane đã 3 lần giành Chiếc giày Vàng Premier League và đang theo đuổi danh hiệu thứ 4. Mùa trước, anh vướng vào một số tin đồn chuyển nhượng khiến giai đoạn đầu mùa giải đạt hiệu suất không tốt. Trước khi bước sang năm 2022, Kane mới chỉ có 4 bàn thắng, trong khi con số này của Salah và Son là 15 và 7.

Nhưng mùa giải này, Kane không bị xao nhãng và sẽ toàn tâm toàn ý cống hiến cho Tottenham. Điều đáng nói là cầu thủ người Anh thậm chí còn đang phát triển tốt hơn ở hệ thống mới. Dưới thời Nuno Espirito Santo, Kane có trung bình 4,3 lần chạm bóng mỗi 90 phút ở hàng phòng ngự đối phương. Dưới thời Conte, con số đó đã tăng thành 5,4. Nếu Kane dứt điểm tốt, số bàn thắng của anh sẽ rất ấn tượng.

Chú thích ảnh

Mohamed Salah (Liverpool)

Giống như Kane, Salah sẽ bước vào mùa giải mới với tinh thần sảng khoái và hoàn toàn cống hiến cho Liverpool. Anh đã ký hợp đồng mới và được tăng lương rất nhiều. Chắc chắn Salah sẽ tìm cách đóng góp cho xứng đáng với những gì anh được nhận.

Ở mùa giải trước, Salah có cùng số bàn thắng với Son và họ đã chia sẻ danh hiệu Chiếc giày Vàng. Cầu thủ người Ai Cập có xu hướng khởi đầu mùa giải rất nhanh chóng rồi sau đó chững lại dần. Người hâm mộ đang hy vọng Salah có thể duy trì phong độ ổn định hơn trong năm nay.

Chú thích ảnh

Cristiano Ronaldo (MU)

Mùa trước, Ronaldo là nguồn bàn thắng chính của MU và đã không ít lần cứu đội bóng này khỏi thua trận. Có một chút nghi ngờ với Ronaldo vì không biết anh có ra đi trong mùa Hè này hay không. Nhưng nếu ở lại, Ronaldo là một ứng viên rõ ràng cho danh hiệu vua phá lưới Premier League.

Dù đã 37 tuổi nhưng với kinh nghiệm và kỹ năng của mình, Ronaldo biết phải tìm bàn thắng ở đâu và làm thế nào để ghi bàn.

Dưới thời Ten Hag, MU chơi tấn công mượt mà hơn và Ronaldo có thể hưởng lợi từ điều này. Vấn đề của Ronaldo có lẽ là việc anh sẽ góp mặt trong bao nhiêu trận đấu của MU. Hiện tại, CR7 đang phải cạnh tranh suất đá chính với những người trẻ hơn.

Chú thích ảnh

Một vài ứng viên khác: Gabriel Jesus (Arsenal), Jamie Vardy (Leicester), Raheem Sterling (Chelsea), Diogo Jota (Liverpool)...

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm