Abramovich chờ Conte, hay sa thải sớm?

16/02/2018 07:24 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Tháng Hai là khoảng thời gian khắc nghiệt với rất nhiều HLV dẫn dắt Chelsea. Trận thua 1-4 trước Watford đẩy Antonio Conte vào sự khắc nghiệt ấy. Liệu Roman Abramovich có cho Conte thêm một cơ hội sửa sai nữa hay không?

Chiến thắng 3-0 trước West Brom ở vòng gần nhất phần nào làm giảm áp lực lên đôi vai Conte, nhưng chắc chắn, nhiệm vụ trước mắt ông vẫn đầy gian khó.

Nhà ĐKVĐ Premier League xuống dốc khó tin

Thật tội nghiệp cho những cổ động viên Chelsea lặn lội tới sân Vicarage Road đêm 5/2 vừa qua. Họ vẫn thể hiện lòng trung thành với đội bóng ngay từ phút đầu tiên, với những lời ủng hộ vô bờ dành cho chiến lược gia người Italy, người luôn biết cách tìm ra sự kết nối với đám đông trên khán đài.

Đáng buồn thay, những gì các học trò của Conte làm được trong 90 phút trước Watford lại như thể họ chuẩn bị sẵn quan tài để tiễn Conte về thế giới bên kia. Nếu nhìn lại lịch sử dưới kỷ nguyên Roman Abramovich, tháng Hai là khoảng thời gian tàn nhẫn với các đời HLV Chelsea. Nó không chừa bất ai, từ một HLV lão làng như Luiz Felipe Scolari cho đến một gương mặt đầy triển vọng như Andre Villas-Boas. Giờ đến lượt Conte thấm thía sự cay đắng ấy. Thời gian của ông ở sân Stamford Bridge đang được đếm ngược.

Hình ảnh của Chelsea lúc này bị tàn phá với tốc độ kinh hoàng. Sau một mùa giải thành công là đến một mùa giải thảm họa. Rất nhiều triều đại HLV ở Chelsea đã kết thúc theo cùng một kịch bản.

Trở lại với những diễn biến trên sân Vicarage Road. Mọi tâm điểm chỉ trích nhắm tới một cái tên: Tiemoue Bakayoko. Bản hợp đồng trị giá 40 triệu bảng trải qua 30 phút tệ hại trên sân, trước khi phải rời sân sớm với hai chiếc thẻ vàng liên tiếp từ trọng tài Mike Dean. Thật đáng thương cho tuyển thủ người Pháp. Bakayoko đã có một ngày thi đấu tệ hại ngoài sức tưởng tượng. Ai cũng biết tiền vệ 23 tuổi này chơi tệ nhiều hơn tốt kể từ khi chuyển đến sân Stamford Bridge hồi mùa Hè năm ngoái. Nhưng chẳng ai còn nhận ra hình hài của một trong những trụ cột trong đội hình Monaco mùa trước. Bakayoko rất vất vả ngay ở những kỹ năng cơ bản như kiểm soát bóng, chuyền bóng, xử lý sao cho thật hợp lý.

Trong 25 phút đầu tiên, Bakayoko tung ra 12 đường chuyền, nhưng 5 trong số đó tìm sai địa chỉ. Thẻ vàng đầu tiên của tiền vệ 23 tuổi này đến từ pha phạm lỗi kỳ quặc với Etienne Capoue của Watford. Bakayoko vô tình chạm vào mắt cá của Capoue, rồi không thể kịp điều chỉnh bản thân nhằm tránh một tình huống phạm lỗi. Chỉ 5 phút sau pha phạm lỗi ấy, bi kịch ập đến với Bakayoko. Một cú đẩy sau với Richarlison, và chừng đó đủ để trọng tài Dean quyết định kết thúc trận đấu của Bakayoko.

Bakayoko chơi tệ là lỗi của Conte

Tuyển thủ người Pháp rời sân nhưng không quên vẫy tay chào những cổ động viên ít ỏi của Chelsea hiện diện trên sân. Đó là một buổi tối Chelsea cần phải chơi tốt hơn, với động lực rõ ràng là một chỗ đứng vững vàng trong Top 4. Thật buồn, những đôi chân áo xanh lại một lần nữa chơi với phong độ dưới đáy của một chiếc parabol.

Khi nào Conte bị 'phán xử'?

Khi nào Conte bị 'phán xử'?

Để thua đậm hai đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều là Bournemouth và Watford rõ ràng là điều không thể chấp nhận được với Chelsea. Nó khiến tương lai của Antonio Conte bị đặt dấu hỏi lớn và nguy cơ ông bị sa thải là không thể phủ nhận.

Quá dễ dàng nếu ai đó muốn đưa Bakayoko vào vị thế tâm điểm của những lời chỉ trích. Nghe hơi khắt khe, bởi tuyển thủ người Pháp mới trải qua mùa giải đầu tiên tại sân Stamford Bridge. Quá nhiều vấn đề Bakayoko phải đối mặt: Những đòi hỏi cao của Premier League, một vị trí mới ở Chelsea và mùa giải đầy bất trắc ở Stamford Bridge.

Conte tất nhiên không hề vô can cho sự hỗn loạn này. Sự hiện diện của ông bất ngờ trở thành đề tài hấp dẫn tại Premier League. Từ cách Conte trở thành “giám đốc sáng tạo” đưa Chelsea đến với ngôi vô địch mùa trước cho đến hội chứng kiệt sức ở đầu mùa này.

Mùa trước Conte được lòng những cầu thủ Chelsea, và các cổ động viên cũng vậy. Mặt khác, vẫn có quá nhiều lời phàn nàn về các buổi tập cường độ cao của ông. Vấn đề tiếp theo là đội hình Chelsea không yếu về chất lượng nhưng lại thiếu chiều sâu. Việc phải chi tiêu chặt chẽ hơn cũng làm khó Conte.

Còn ba tháng nữa mùa giải này mới khép lại. Với Conte, nhiệm kỳ của ông có thể kết thúc sớm hơn. Tất cả tùy vào Abramovich.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm