7 tiền đạo có thể thay thế Diego Costa tại Chelsea

02/12/2015 21:59 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Trước phong độ kém cỏi của Diego Costa và bất đồng giữa anh với HLV Jose Mourinho, Chelsea hoàn toàn có thể đem về một tiền đạo mới khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông mở cửa vào tháng Giêng.

Chelsea vẫn chưa có dấu hiệu trở lại sau chuỗi trận tồi tệ đầu mùa, với vỏn vẹn 15 điểm sau 14 vòng đấu Premier League đầu tiên. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình hình bi đát hiện tại của Chelsea là phong độ kém cỏi của tiền đạo chủ lực Diego Costa. Kể từ đầu tháng 9, cầu thủ người Tây Ban Nha chỉ ghi được những bàn thắng trên sân nhà, trước các đội bóng yếu như Maccabi Tel Aviv, Aston Villa và Norwich.

Cuối tuần qua, Diego Costa còn đẩy mối quan hệ với HLV Jose Mourinho đến bờ vực thẳm khi từ chối khởi động trước trận gặp Tottenham, thậm chí còn có hành vi ném áo tập về phía người thầy của mình do phải ngồi dự bị. Trong khi đó, Chelsea cũng không có những phương án thay thế tốt cho Diego Costa. Loic Remy chỉ có thể đóng vai trò dự bị, còn Radamel Falcao đã chứng minh anh là bản hợp đồng thất bại thảm hại của The Blues. Trước Tottenham, Chelsea phải sử dụng Hazard ở vị trí tiền đạo ảo.

Chelsea: Mourinho 'dằn mặt' Diego Costa là cần thiết

Chelsea: Mourinho 'dằn mặt' Diego Costa là cần thiết

Trong khi Diego Costa dành toàn bộ thời gian ở trận gặp Tottenham trên ghế dự bị, thì Chelsea đã có một trận đấu tương đối khởi sắc. Phải chăng, nhà ĐKVĐ Premier League đã không còn cần đến Costa nữa?


Trước tình hình đó, HLV Jose Mourinho nhiều khả năng sẽ phải đem về một tiền đạo mới trong tháng Giêng để tăng cường chiều sâu đội hình của mình. Sau đây là những cái tên mà “Người đặc biệt” có thể cân nhắc nếu điều này xảy ra:

1. Gonzalo Higuain (Napoli)


Trong 7 mùa gần nhất, số bàn thắng của Gonzalo Higuain ở giải VĐQG lần lượt là 22, 27, 10 (trong 16 trận), 22, 16, 17 và 18. Điều đó có nghĩa cứ 2 trận, trung bình tiền đạo người Argentina ghi được 1 bàn, một hiệu suất đáng nể. Mùa này, Higuain còn đáng sợ hơn khi đã ghi 12 bàn trong 14 trận tại Serie A. Những bàn thắng của anh cũng rất đa dạng: dứt điểm cự ly gần, sút xa, cứa lòng, đánh đầu. Hơn nữa, tiền đạo người Argentina còn chơi tốt cả 2 chân.

Thật khó để tin rằng Gonzalo Higuain không được chơi cho một đội bóng lớn ở châu Âu vào thời điểm hiện tại. Anh hoàn toàn có thể chuyển đến Chelsea trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông để phát triển sự nghiệp, đồng thời tái ngộ người thầy cũ Jose Mourinho.

2. Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund)


Robert Lewandowski có thể nổi tiếng với thành tích ghi 5 bàn trong 1 trận, tuy nhiên Aubameyang mới là Vua phá lưới Bundesliga lúc này. Với 17 bàn sau 14 trận tại Bundesliga, tiền đạo của Dortmund dường như không thể ngăn cản vào lúc này. Tốc độ, sự trực diện và điềm tĩnh đáng kinh ngạc của Aubameyang sẽ là lợi thế lớn để HLV Jose Mourinho chi đậm cho chữ ký của anh.

3. Alexandre Lacazette (Lyon)


Lacazette là tiền đạo xuất sắc nhất Ligue 1 mùa trước và nhận được rất nhiều lời đề nghị trong mùa hè. Tuy nhiên, anh đã quyết định ở lại Lyon để phát triển sự nghiệp. Mặc dù Lacazette đang có khởi đầu chậm chạp mùa này, tài năng của anh là không thể phủ nhận. Với sự cần cù và tốc độ của mình, tiền đạo Lyon rất phù hợp với triết lý của HLV Jose Mourinho, và hứa hẹn là sự bổ sung chất lượng cho Chelsea.

4. Michy Batshuayi (Marseille)


Sau sự ra đi của Gignac, Batshuayi đã tiến bộ vượt bậc và trở thành tiền đạo chủ lực của Marseille khi mới chỉ 21 tuổi. Anh đã ghi tới 9 bàn tại Ligue 1 mùa trước dù chỉ đá dự bị, và đã vượt qua thành tích đó trong mùa giải này sau 4 tháng thi đấu. Điểm mạnh của cầu thủ người Bỉ là khả năng chọn vị trí, kỹ thuật cá nhân tốt và đầy tốc độ.

5. Luiz Adriano (AC Milan)


Luiz Adriano chuyển tới AC Milan trong mùa Hè với hy vọng hợp với Carlos Bacca trở thành bộ đôi sát thủ của Serie A. Tuy nhiên, tiền đạo người Brazil đã không thể ghi bàn kể từ trận gặp Empoli đầu mùa, và thường xuyên làm bạn với băng ghế dự bị trong thời gian gần đây.

Tuy nhiên, Luiz Adriano đã chứng minh khả năng săn bàn sắc bén của mình trong màu áo Shakhtar Donetsk. Với việc AC Milan không được thi đấu tại châu Âu, tiền đạo người Brazil hoàn toàn có thể gia nhập Chelsea để được hưởng bầu không khí Champions League.

6. Mauro Icardi (Inter Milan)


Icardi đã từng được Chelsea liên hệ trước đây, và lại được nhắc đến khi Diego Costa đang thi đấu thất vọng. Tiền đạo người Argentina là mẫu tiền đạo cắm cổ điển và thường xuyên xuất hiện trong vòng cấm đối phương. Mặc dù Mourinho ưa thích những cầu thủ tích cực tham gia vào lối chơi toàn đội hơn, tuy nhiên Icardi vẫn là một ứng cử viên hạng nặng với khả năng dứt điểm tốt bằng cả 2 chân.

7. Antoine Griezmann (Atletico Madrid)

Chelsea sẽ bán Diego Costa để lấy chỗ cho Higuain hoặc Griezmann

Chelsea sẽ bán Diego Costa để lấy chỗ cho Higuain hoặc Griezmann

HLV Mourinho nhiều khả năng sẽ bán tiền đạo Tây Ban Nha ngay mùa Hè tới, tuy nhiên ông lại chưa thể tìm được người thay thế phù hợp



Antoine Griezmann là mẫu tiền đạo được mọi đội bóng thèm muốn. Anh hoạt động rộng, sở hữu tốc độ, kỹ thuật cá nhân cùng khả năng dứt điểm đáng nể. Tiền đạo người Pháp là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Atletico Madrid với 22 bàn thắng tính riêng tại La Liga mùa trước. Để đem Griezmann về sân Stamford Bridge, Chelsea sẽ phải chi ra không dưới 60 triệu bảng.

Đức Anh
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm