5 ngôi sao Chelsea có thể mất chỗ vì tham vọng của Antonio Conte

10/02/2017 05:33 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea đang dẫn đầu Premier League nhưng không phải tất cả các cầu thủ đều làm Antonio Conte hài lòng. Tham vọng của HLV người Italy có thể khiến nhiều ngôi sao cảm thất bất an.

Michy Batshuayi


15 lần ra sân ở Premier League và 1 bàn thắng ghi được không phải là thành tích tốt với bất kỳ tiền đạo nào. Batshuayi chưa được Conte cho đá chính trận nào ở giải Ngoại hạng. Điều đó cho thấy ông không tin tưởng anh. Conte không coi Battshuayi là sự thay thế trực tiếp cho Diego Costa nên nếu chân sút gốc Brazil ra đi thì Chelsea sẽ chiêu mộ tiền đạo khác thay thế còn Batshuayi có nguy cơ tiếp tục dự bị hoặc bị bán đi.

Cesc Fabregas


Dù vẫn thường tỏa sáng mỗi khi được trao cơ hội thi đấu nhưng đến lúc này Fabregas vẫn chỉ đóng vai trò phụ trong kế hoạch của Conte ở Chelsea. Anh ra sân 15 trận nhưng chỉ 5 trong số đó là đá chính. Bất chấp việc Cesc đã ghi 2 bàn và có 6 đường kiến tạo, Conte vẫn không đảm bảo cho anh một suất đá chính và có vẻ anh không hài lòng. Rất khó có chuyện Conte thay đổi suy nghĩ và cách sử dụng tiền vệ 29 tuổi mà ông đánh giá là không đảm bảo về thể lực. Hoặc là Cesc tiếp tục ở lại và đóng vai dự bị chiến lược như hiện tại hoặc là Chelsea bán anh để tái đấu tư vào một tiền vệ trẻ khỏe nào đó.

Nemanja Matic


Nemanja Matic đá chính thường xuyên trong đội hình của Chelsea mùa này chứ không như Fabregas. Mặc dù vậy thể lực của anh không còn tốt để bao sân hiệu quả mà Matic được Conte dùng với vai trò tham gia tấn công nhiều hơn. Với một HLV ưa thích những tiền vệ có lối chơi máu lửa, mạnh mẽ kiểu Arturo Vidal, Radja Nainggolan hay Marco Verratti thì thật khó tin Conte còn đảm bảo cho Matic một suất đá chính trong dài hạn, nhất là khi ông đã có một N’Golo Kante đầy sung mãn và có thể càn quét khắp sân không mệt mỏi. Để thuyết phục Conte, Matic cần phải chứng tỏ vai trò không thể thay thế của mình bằng kinh nghiệm phòng ngự và tham gia tấn công hiệu quả như anh đã từng.

Victor Moses

Đưa Victor Moses vào danh sách này có vẻ khó hiểu? Thực tế thì tuyển thủ Nigeria chơi tuyệt hay ở hành lang phải của Chelsea từ đầu mùa với khả năng công thủ toàn diện và nền tảng thể lực dồi dào. Nhưng dù đã có 3 bàn thắng và 2 đường kiến tạo cho Chelsea từ đầu mùa, một suất đá chính chắc chắn cho Moses vẫn không được hoàn toàn đảm bảo mùa tới. Lí do? Conte vẫn muốn có một “wing-back” nữa để bổ sung cho cánh phải và ông sẽ tìm kiếm một cầu thủ có đẳng cấp đá Champions League cho Chelsea. Bất kỳ cầu thủ nào có khả năng chơi hậu vệ cánh bẩm sinh có thể đe dọa vị trí đá chính của Moses.

Kurt Zouma


Zouma từng chơi rất hay thời Mourinho cho tới trước khi dính chấn thương dài hạn nhưng bộ ba trung vệ Cesar Azpilicueta, David Luiz của Gary Cahill của Chelsea lại đá quá ăn ý và hiệu quả trong sơ đồ 3-4-3 của Conte. Vấn đề nữa với Zouma là chưa biết anh có thể lấy lại phong độ cũ và chơi tốt trong sơ đồ 3 trung vệ hay không. Trong lúc Chelsea thường xuyên được liên hệ với những cái tên như Diego Godin, Leonardo Bonucci và Leandro Romagnoli, Zouma cần phải tận dụng thật tốt những cơ hội có được trong thời gian còn lại của mùa giải để “ghi điểm” với HLV người Italy và thuyết phục Conte rằng anh đủ phẩm chất để ông đặt niềm tin cho mùa tới.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm