5 điều rút ra từ báo cáo tài chính mới nhất của M.U: Kỉ lục về... tiền

17/11/2017 17:53 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Manchester United đã công bố kết quả tài chính Quý I năm 2018 trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9, với doanh thu kỷ lục đạt 141 triệu bảng trong ba tháng.

Man United đã trở thành câu lạc bộ Anh đầu tiên phá vỡ kỷ lục doanh thu nửa tỷ bảng năm 2016. Vào tháng 1 năm 2017, họ lại tiếp tục chiếm lấy vị trí hàng đầu trong BXH Money League của công ty kiểm toán nổi tiếng Deloitte lần đầu tiên kể từ năm 2005.

Giờ đây, Man United vừa công bố tài chính quý I năm 2018 đạt 141 triệu bảng, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, số nợ cũng giảm xuống 268,1 triệu bảng, giảm gần 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong phát biểu mới nhất, phó chủ tịch điều Ed Woodward tuyên bố: “Chúng tôi mới chỉ trải qua 1/4 mùa giải nhưng hứa hẹn sẽ còn rất nhiều điều thú vị phía trước”.

“Ở Champions League, chúng tôi đã thắng tất cả bốn trận. Chúng tôi đang tiến đến trận tứ kết cúp Liên đoàn Anh. Và đang chờ đợi khoảng thời gian vài tháng tới khi số trận đấu cũng nhiều lên”.

Sau đây là 5 điều rút ra từ kết quả tài chính mới nhất của Man United.

Các khoản nợ sẽ giảm

Chú thích ảnh
Một lý do để mỉm cười

Kể từ khi nhà Glazers tiếp quản Man United, vấn đề nợ ròng của CLB luôn là một chủ đề gây tranh cãi.

Theo các báo cáo mới nhất, con số đó đã giảm xuống 268,1 triệu bảng - giảm 69,6 triệu bảng so với năm trước.

12 tháng trước, con số đó đã tăng lên mức 337,7 triệu bảng vì ảnh hưởng của Brexit. Bây giờ, Man United đã trở lại với con số trước Brexit.

Champions League mang lại lợi nhuận và mất mát

Chú thích ảnh

Thời điểm này năm ngoái, Man United đang thi đấu ở Europa League. Họ đã vươn lên giành chức vô địch và tiếp tục góp mặt ở Champions League một lần nữa.

Với việc được dự giải đấu danh giá nhất châu Âu, doanh thu phát sóng truyền hình của Man United mùa này đã tăng 30% so với năm ngoái. Điều này góp phần giúp doanh thu Quý I năm 2018 của họ tăng lên 17,1%.

Ed Woodward tiết lộ trong khi BT Sport đang củng cố thêm quyền phát sóng Champions League thì UEFA cũng đang đàm phán với các vùng lãnh thổ khác để thu thêm lợi nhuận. Mặc dù chưa có thông báo chính thức nào được đưa ra nhưng Ed Woodward hy vọng con số này sẽ tiếp tục tăng lên và giúp Man United có quỹ tài chính khổng lồ trong tương lai.

Lợi nhuận từ bán áo

Chú thích ảnh

Mẫu áo sân khách của Man United đứng đầu trong BXH 20 mẫu áo sân khách và mẫu áo thứ 3 bán chạy nhất ở Premier League. Nhà báo Joe Memis đã khóc khi chia sẻ về mẫu áo này.

“Đó là cách mà bạn hồi tưởng lại quá khứ. Mẫu áo đó gợi lên ngay lập tức những kỷ niệm về Man United dưới thời của những Brian McClair, Clayton Blackmore và nó thật sự rất tuyệt vời”, Memis xúc động.

Các CĐV Man United dường như cũng đồng ý với điều này. Ed Woodward cũng tiết lộ rằng đây là mẫu áo của Adidas bán chạy nhất mà Man United từng công bố.

Mourinho có thể chi tiêu trong tháng 1?

Chú thích ảnh

Man United vừa có một mùa Hè sôi động khi chi 145 triệu bảng để mang về bộ ba Romelu Lukaku, Victor Lindelof và Nemanja Matic. Trong khi đó, Quỷ đỏ chỉ để Adnan Januzaj tới Real Sociedad, Wayne Rooney sang Everton (miễn phí) và một vài thương vụ khác để thu về 17,2 triệu bảng.

Theo Giám đốc tài chính Cliff Batty, quỹ chuyển nhượng của Man United trong mùa Hè chỉ được cấp 95 triệu bảng. Với những gì đã qua, Man United đã chi 127,8 triệu bảng – cao hơn rất nhiều với con số đề nghị. Man United sẽ phải bán đi một số cầu thủ để điều chỉnh lại cho phù hợp với con số trên.

Dù bằng cách nào, HLV Jose Mourinho cũng phải “bán” trước khi “mua” thêm cầu thủ mới.

Tương tác mạng xã hội

Chú thích ảnh

Như đã biết, dù là CLB mới nhất tại Premier League mở fanpage chính thức trên Twitter (cách đây ít hơn 4 năm) nhưng lượng tương tác của Man United luôn trở nên vượt trội so với các đối thủ.

Trong thế giới hiện đại, các phương tiện truyền thông và mạng xã hội đang ngày càng trở nên quan trọng hơn với Man United. Theo Ed Woodward, họ đang đi trước đối thủ rất xa:

“Chúng tôi đã có 300 triệu lượt tương tác trên phương tiện truyền thông  trong bốn tháng đầu tiên của mùa giải. Con số đó vượt hơn 80% so với CLB đứng ngay sau ở Premier League”.

Có tin đồn nói rằng Premier League đang xem xét dùng lượng tương tác xã hội như một yếu tố xếp hạng bên cạnh điểm số và bàn thắng. Cách tính có thể sẽ điều chỉnh công bằng hơn và điều này sẽ làm giảm tầm quan trọng của những bàn thắng ghi được.

Trung Phạm
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm