23h00 ngày 31/3, Everton vs Man City: Cứ đến sân Goodison Park là vấp ngã

31/03/2018 14:42 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man City đang có phong độ rất cao ở mùa giải này. Chức vô địch Premier League gần như đã thuộc về họ, nhưng một cú sẩy chân trong chuyến làm khách trên sân Goodison Park có thể gây ra nhiều hệ quả khó lường.

* Trận Everton vs Man City trực tiếp trên các kênh BĐTV, SSport, K+PM

 

Premier League mùa giải 2017-18 còn 7 vòng đấu nữa sẽ đi đến hồi kết. Man City đang dẫn đầu bảng xếp hạng với ưu thế vượt trội so với phần còn lại của giải đấu. Nhưng không phải vì thế chuyến làm khách trên sân Goodison Park cuối tuần này của họ trở nên dễ dàng.

Hiểm họa Goodison Park

Man City dưới thời Pep Guardiola mùa này hay mùa trước luôn là nỗi khiếp sợ của nhiều đội bóng nhưng Everton là ngoại lệ. Đội bóng vùng Merseyside có thành tích khá tốt khi đối đầu với Man City. Trong 4 lần gặp nhau gần nhất tại Premier League, Everton giành được 1 chiến thắng và 3 trận hòa. Trên mọi đấu trường, họ còn giành tới 6 chiến thắng và hòa 1 trận khi tiếp đón nửa xanh thành Manchester trong 9 lần gần nhất.

Ở mùa trước, Man City thậm chí còn từng để thua nặng nề 0-4 khi hành quân tới sân của Everton. Đó là trận thua nặng nề thứ 3 của Pep Guardiola từ khi bắt đầu sự nghiệp cầm quân. Thất bại đó còn là một đòn giáng mạnh vào chiếc ghế của chiến lược gia Tây Ban Nha vào thời điểm đấy. Không ít lời đồn về tương lai của Pep Guardiola xuất hiện khi đó. Còn ở Premier League mùa này, trận lượt đi với Everton là trận duy nhất Man City không thể giành chiến thắng trong 20 vòng đấu đầu tiên.

Ngoài ra, Everton mùa này còn có sự bổ sung mang tên Wayne Rooney. Tiền đạo người Anh đã bên kia sườn dốc của sự nghiệp nhưng cái duyên ghi bàn vào lưới các đội bóng lớn thì anh vẫn duy trì tốt. Trong trận lượt đi, cũng chính Rooney là cầu thủ ghi bàn cho Everton trong trận hòa 1-1. Trong 26 lần gặp Man City, Rooney đã ghi tới 9 bàn thắng, duy chỉ có Alan Shearer làm tốt hơn tiền đạo của Everton với 1 bàn.

Đến Goodison Park, nhưng lại nghĩ về Anfield

Cuối tuần này, Man City gặp Everton trong phong độ cao nhất của họ từ trước đến nay. Một chiến thắng trước đội chủ sân Goodison Park sẽ giúp đoàn quân HLV Pep Guardiola tiến gần hơn tới chiếc cúp bạc Premier League. Đồng thời, chặn đứng chuỗi thành tích nghèo nàn khi đối đầu với Everton. Dẫu vậy, quá tập trung vào Everton và Premier League có thể khiến Man City trả giá đắt tại Champions League.

Đối thủ của Man City tại tứ kết Champions League năm nay là Liverpool, đội bóng duy nhất đánh bại được họ tại Premier League mùa này. Trận lượt đi vòng tứ kết đội chủ nhà là Liverpool. Vì thế, HLV Pep Guardiola có lý do để lo lắng cho trận đấu diễn ra vào hôm 5/4 tới.

Cuộc chiến với Liverpool thực tế đã bắt đầu từ bây giờ chứ không phải đợi tới tuần sau nữa. Cách Man City ra sân và thi đấu với Everton như thế nào cũng chính là một yếu tố trong kế hoạch chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Liverpool vào tuần tới. Một tính toán sai lầm có thể khiến họ bị loại khỏi đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

Danh hiệu Premier League gần như đã thuộc về Man City. Một thất bại trước Everton với đội hình B là kết quả chấp nhận được với họ thời điểm này, dẫu cho về mặt thành tích đối đầu họ sẽ ngày càng nghèo nàn hơn. Cơ hội tiến sâu và giành được điều gì đó tại Champions League đối với Man City mùa này khả quan hơn so với các mùa trước.

Thời điểm này, mọi cầu thủ của họ đều đạt phong độ cao. Đồng thời, Pep Guardiola đang là thuyền trưởng của Man City. Tất cả yếu tố về con người đều đang ủng hộ nửa xanh Manchester. Nếu không tận dụng được thời khắc này, chắc có lẽ Man City phải đợi rất lâu nữa mới dám nghĩ tới những điều cao xa ở Champions League.

Pep Guardiola thực sự lo sợ bị Man City sa thải

Pep Guardiola thực sự lo sợ bị Man City sa thải

HLV Pep Guardiola từng nghĩ về khả năng bị Man City sa thải sau khi ông trắng tay ở mùa giải đầu tiên dẫn dắt đội bóng chủ sân Etihad.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm