23h00, 22/3, Hull - Chelsea: Chelsea sa sút, nhưng vẫn là nhà vô địch

22/03/2015 14:11 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Sự sa sút của Manchester City trong thời gian gần đây khiến nhiều người tin rằng Chelsea của Jose Mourinho đang rộng cửa tới chức vô địch Premier League lần đầu tiên sau 5 năm.

Nhưng một số nhân vật của đội chủ sân Stamford Bridge lại nghĩ theo chiều ngược lại. Như phát biểu mới đây của Gary Cahill: “Chúng tôi vẫn còn nguyên động lực. Nói đúng hơn, chúng tôi đang đi tìm một chiến thắng thuyết phục để đánh thức bản thân trong cuộc đua vô địch”.

Đường vô địch mở thênh thang

Jose Mourinho khẳng định rằng không chỉ Man City mà Arsenal cũng hoàn toàn đủ khả năng tham gia vào cuộc đua vô địch, dù tính đến trước vòng 30, thầy trò Arsene Wenger vẫn kém Chelsea tới 7 điểm.

Mặt khác, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng không giấu giếm lợi thế của Chelsea: “Nếu ai đó nói với tôi hồi tháng Tám năm ngoái rằng vào tháng Ba, Chelsea sẽ tạo ra khoảng cách 6 điểm với đội thứ hai, tôi sẽ cực kỳ hài lòng”.

Thực tế chỉ ra những gì Cahill và Mourinho nói chỉ là một thứ chiêu trò. Arsenal mùa này ít nhiều đã ổn định hơn, họ đang có cơ hội để vươn lên vị trí thứ hai. Nhưng từ sau chức vô địch ở mùa giải 2003-04, đội chủ sân Emirates chưa bao giờ được đánh giá là một ứng viên vô địch.

Chỉ có Man City đủ khả năng để cản đường Chelsea tới ngôi vương. Tin vui cho Chelsea: đội chủ sân Etihad đang phải chống chọi với quá nhiều vấn đề. Phong độ ghi bàn kém cỏi của chân sút chủ lực Sergio Aguero, sự sa sút đáng ngạc nhiên của thủ quân Vincent Kompany, những lục đục tiềm tàng trong phòng thay đồ - Stevan Jovetic đang liên tục tỏ ra bất mãn.

Tuyến giữa sa sút

Vấn đề đáng để thầy trò Mourinho quan tâm nhất không hẳn là nguy cơ Chelsea không thể kết thúc sớm cuộc đua vô địch, mà nằm ở chỗ họ chưa thuyết phục được nhiều người về hình ảnh của một nhà vô địch thực thụ.

Ít nhất đội bóng áo xanh đang có sự giật lùi về phong độ so với giai đoạn đầu mùa. Ở Champions League mùa này, Chelsea đã phải nói lời chia tay ngay ở vòng 1/8 sau khi không thể vượt qua PSG trong hai lượt trận.

Nguyên nhân không quá mới mẻ: những sai sót nơi hàng thủ, điều từng xảy ra ở khá nhiều trận đấu lớn khác của Chelsea trong mùa giải này. Cách Mourinho đưa Chelsea lên ngôi đầu bằng việc sử dụng các trụ cột quá thường xuyên cũng là một vấn đề khác. Ông cũng bị đặt dấu hỏi khi quá tự tin vào khả năng của hàng công mà quên mất việc củng cố bộ tứ hậu vệ phía trước Thibaut Courtois.

Tất cả những vấn đề đó dẫn đến khả năng Chelsea sẽ có thêm những bổ sung về nhân sự trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới, nhằm tăng thêm cơ hội ở đấu trường châu Âu.

Theo nguồn tin từ nội bộ Chelsea, Mourinho tỏ ra không hài lòng với tuyến giữa, nơi từng là điểm mạnh của đội chủ sân Stamford Bridge trong giai đoạn đầu mùa. Với các đối thủ dưới tầm, chiến lược gia 52 tuổi này hoàn toàn tự tin khi sử dụng cặp đôi Nemanja Matic - Cesc Fabregas. Tuy vậy, với những đội bóng ngang cơ, Mourinho thường phải xáo trộn tuyến giữa, đồng thời chơi thiên về phòng ngự nhiều hơn tấn công.

Ngoài ra, lực lượng của Chelsea bị đánh giá quá mỏng với chỉ 19 người được ra sân thường xuyên. Ngoại trừ vị trí thủ môn, hậu vệ trái và trung vệ, những khu vực khác của đội bóng áo xanh thiếu đi các phương án dự phòng chất lượng.

Mùa Hè tới, Chelsea sẽ đón chào một vài bản hợp đồng mới. Còn ở hiện tại, khi không còn phải căng sức ở bất cứ đấu trường nào, cơ hội vô địch Premier League của họ vẫn là cao nhất.

Dự đoán: 2-0 (lượt đi 0-2)

1 Trong 6 trận gần đây ở Premier League, Hull chỉ thua duy nhất 1 trận, còn lại là 2 trận thắng và 3 trận hòa.

450 Nếu ra sân trong trận đấu đêm nay, John Terry sẽ trở thành cầu thủ thứ 5 đạt cột mốc 450 trận cho một CLB ở Premier League.

8 Chelsea đang bất bại trong 8 trận gần nhất ở Premier League, trong đó có 5 chiến thắng và 3 trận hòa.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm