13 'Quỷ đỏ' rời bầy sau khi Sir Alex Ferguson giải nghệ

17/07/2015 18:45 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - 13 cầu thủ quan trọng ở đội 1 Man United đã ra đi sau thời của Sir Alex Ferguson vì nhiều lý do khác nhau. Cùng điểm lại những cái tên ấy.

Chỉ trong 2 năm, với 1 năm dưới triều đại David Moyes và 1 năm được dẫn dắt bởi Louis van Gaal, Man United gần như "thay máu" đội hình đã vô địch Premier League mùa 2012-13.

Danh sách 13 cầu thủ Man United ra đi:


1. Luis Nani: Đến Man United từ năm 2007 cùng lúc với Anderson, Hargreaves và Tevez, Nani được kì vọng trở thành Ronaldo mới. Nhưng cầu thủ của Sporting Lisbon không thể trở thành cầu thủ có tầm ảnh hưởng như Ronaldo. Mùa 2014-15, anh đá cho Sporting theo dạng cho mượn. Đầu Hè năm nay, anh tới Fenerbahce.


2. Robin van Persie: Mang về chức vô địch Premier League mùa 2012-13 với 26 bàn, Van Persie là vụ chuyển nhượng tinh quái của Sir Alex. Tuy nhiên, anh không thể hiện được mình thời Van Gaal. Anh vừa bị bán cho Fenerbahce.


3. Tom Cleverley: Là sản phẩm của lò Man United và được kì vọng thành nhân tố chính của lối chơi ban bật nhỏ, nhưng Tom Cleverley "chết yểu" cùng chính lối chơi ấy. Man United vẫn đá biên nhiều và Cleverley phải ra đi. Anh đang đá ở Everton.


4. Danny Welbeck: Từng được xem là cầu thủ không thể bị bán, bởi Welbeck là tiền đạo xuất sắc của đội trẻ Man United, đã lên đội 1 và thể hiện cá tính rất mạnh, chơi ăn ý với Wayne Rooney, Chicharito, có thể dạt cánh... Nhưng HLV Van Gaal không thích Welbeck. Ông bán anh cho Arsenal vào mùa trước để sử dụng James Wilson.


5. Shinji Kagawa: Nhiều yếu tố khiến một cầu thủ châu Á khéo léo như Kagawa không thể trụ lại được Man United. Anh bị bán trở lại Dortmund ngay trước mùa giải 2014-15, thời điểm Van Gaal mới nắm quyền.


6. Alexander Buttner: Cũng không xuất sắc cho lắm, Buttner bị bán sang Dynamo Moskva vào năm 2014.


7. Wilfried Zaha: Là bản hợp đồng cuối cùng của Sir Alex Ferguson. David Moyes không biết sử dụng anh. Van Gaal cũng không thích anh. Anh đi qua 2 mùa giải bị cho mượn rồi giờ "hạ cánh" ở Crystal Palace, đội bóng cũ.


8. Bebe: Một thất bại của Sir Alex. Ông chi tiền mua anh mà còn chưa xem anh đá trực tiếp một trận nào. Bebe trải qua 4 mùa giải bị đẩy đi mượn khắp nơi rồi sau đó bị bán cho Benfica.


9. Patrice Evra: Đến Juventus ngay sau khi Sir Alex về hưu. Anh đi theo dạng chuyển nhượng tự do và đã vào chung kết Champions League mùa qua.


10. Nemanja Vidic: Tới Inter cùng năm với Evra. Vidic dần khẳng định tài năng ở Inter sau quãng thời gian đầu mắc nhiều sai lầm.


11. Rio Ferdinand: Không được trọng dụng, Rio Ferdinand đến QPR ngay khi Van Gaal vừa đến Man United. Anh hiện đã giải nghệ.


12. Anderson: Đá cho Fiorentina theo dạng cho mượn giữa mùa trước rồi sau đó bị bán cho Internacional ở mùa này.


13. Ryan Giggs: Giải nghệ cuối mùa giải 2013-14. Hiện làm trợ lý cho Van Gaal.



Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm