10 điều khác lạ trong ngày Premier League trở lại sau đại dịch

18/06/2020 14:14 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Trận đấu giữa Man City và Arsenal đã đánh dấu sự trở lại của giải Premier League sau đại dịch Covid-19. Sau đây là 10 điều đáng chú ý sau vòng đấu này.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 18/6: Trực tiếp HAGL vs Sài Gòn, Hà Nội vs SLNA. VTV6, BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 18/6: Trực tiếp HAGL vs Sài Gòn, Hà Nội vs SLNA. VTV6, BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam V League, bóng đá Ngoại hạng Anh, bóng đá Tây Ban Nha La Liga, bóng đá Đức Bundesliga. Lịch thi đấu ngày 17/6, sáng 18/6.

Đoàn kết chống nạn phân biệt chủng tộc

BTC Premier League tuyên bố họ sẽ ủng hộ hết mình cho phong trào “Black Lives Matter”. Điều này đã được thể hiện bằng việc tên của các cầu thủ trên áo sẽ được thay bằng dòng chữ này trong suốt vòng đấu đầu tiên khi giải đấu trở lại.

Không chỉ vậy, các trận đấu sẽ được tạm dừng ít phút để các cầu thủ và trọng tài có hành động quỳ gối trên sân. Điều này thể hiện sự đoàn kết mạnh mẽ trong công cuộc chống nạn phân biệt chủng tộc của Premier League.

Chú thích ảnh

Sự mới lạ trên băng ghế dự bị

Để hỗ trợ cho việc xoay tua, BTC Premier League đã cho phép mỗi đội có 9 cầu thủ ngồi trên băng ghế dự bị và có thể sử dụng 5 trong số đó.

Với việc quy định giãn cách xã hội vẫn còn, những cầu thủ dự bị này sẽ ngồi cách nhau và rải rác trên khán đài. Trong trận đấu hôm qua, có thời điểm HLV Pep Guardiola đã thay liền 3 cầu thủ vào sân. Điều này cũng phần nào hỗ trợ cho việc thay đổi chiến thuật của các HLV.

Chú thích ảnh

Các đội có thêm giờ nghỉ để tiếp nước

Sau ba tháng nghỉ vì dịch Covid-19, BTC Premier League muốn giải đấu diễn ra thuận lợi trên cơ sở an toàn. Bên cạnh đó, vì các đội phải chơi trong điều kiện thời tiết nóng nên họ đã cho thực hiện một đợt giải lao trong mỗi hiệp để các cầu thủ được tiếp nước.

Mỗi cầu thủ sẽ được uống nước từ chai riêng của họ và vẫn phải cẩn thận để không tiếp xúc với những người khác.

Chú thích ảnh

Các đội đi ra từ đường hầm riêng

Đã qua rồi những cái bắt tay trước trận đấu, thậm chí là những cử chỉ thân thiệt giữa các đồng đội ở ĐTQG trong đường hầm.

Giờ đây, Premier League yêu cầu các đội đi ra từ đường hầm riêng và không cùng đợt với nhau. Nếu quy định này được áp dụng sớm hơn thì có lẽ Roy Keane và Patrick Vieira đã không gặp rắc rối với nhau trong quá khứ.

Chú thích ảnh

Tiếng cổ vũ xuất hiện trên TV

Với việc bóng đá diễn ra sau cánh cửa đóng kín, các SVĐ sẽ thiếu đi những tiếng cổ vũ và những bài hát truyền thống trên khán đài. Rất may là để khắc phục nhược điểm này, Sky Sports đã nghĩ ra giải pháp phát thêm tiếng cổ vũ qua truyền hình trong khi các trận đấu diễn ra.

Không chỉ vậy, những CĐV được chọn lọc cũng được quay lại phản ứng của họ. Phía Man City thậm chí còn phát lại chúng trên màn hình hiển thị phía sau cầu môn.

Chú thích ảnh

"Cái khó ló cái khôn"

Các CĐV đã được khuyên tránh xa các SVĐ và đến nay họ vẫn tuân thủ quy định này. Trong bối cảnh như vậy, một vài người vẫn nghĩ ra cách để tận hưởng không khí bóng đá.

Một cặp bạn thân là CĐV của Aston Villa đã nghĩ ra cách rất hay đó là xem trận đấu bằng màn hình laptop và tận hưởng bóng đá với những tiếng vọng gần SVĐ. Quả là một sáng kiến thú vị!

Chú thích ảnh

An toàn vệ sinh được đặt lên hàng đầu

Hình ảnh các nhân viên xịt khử trùng cho các lá cờ ở khu vực chấm đá phạt góc có lẽ vẫn là một điều gì đó rất xa lạ với người hâm mộ. Nhưng theo quy định khi diễn ra trận đấu, các CLB được yêu cầu phải đảm bảo vệ sinh tuyệt đối cho các trang thiết bị, bao gồm cầu môn, cờ và cả những tấm lưới.

Đây là một phần trong kế hoạch đẩy lùi dịch Covid-19 của chính phủ Anh và tất nhiên, các CLB sẽ phải tuân theo.

Chú thích ảnh

Sự xuất hiện của các BLV trên sân

Với việc các CĐV không được tới sân, Sky Sports đã cấp phép cho những chuyên gia của họ được tự do di chuyển nơi trận đấu diễn ra.

Với việc Gary Neville hỗ trợ cho Martin Tyler trong vai trò bình luận, không có chỗ cho Jamie Carragher trong cabin và ông đã đi lang thang khắp SVĐ.

Giữa hiệp 1 trận đấu của Man City với Arsenal, Carragher đã xuất hiện ở phía bên kia sân với một chiếc ô để tránh mưa. Sau đó, ông đã trở lại khán đài, giữ khoảng cách an toàn với đồng nghiệp, Geoff Shreeves.

Không biết khi Liverpool vô địch, liệu Carragher sẽ ở đâu hay cũng ở trên sân để ăn mừng cùng đội bóng cũ?

Chú thích ảnh

Các cầu thủ vẫn được ăn mừng với nhau

Trong bối cảnh lệnh giãn cách xã hội vẫn còn, BTC Premier League đã xem xét việc cấm các cầu thủ ăn mừng gần nhau. Tuy nhiên, có lẽ họ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng cho vấn đề này. Bằng chứng là chúng ta vẫn thấy các cầu thủ Man City tiến lại ôm nhau khi ăn mừng bàn thắng.

Mặc dù vậy, chúng ta vẫn chưa thấy một cầu thủ nào dám có hành động hôn camera.

Chú thích ảnh

Các đội bóng rất biết cách trang trí SVĐ

Aston Villa và Man City đã có một hành động thông minh để khiến cho SVĐ của họ bớt hoang vắng khi các trận đấu diễn ra. Họ đã trang trí khán đài của mình bằng chững biểu ngữ lớn để lấp đi các chỗ trống. Một vài slogan trong số đó còn mang ý nghĩa rất tốt đẹp.

Đây là một bước đi thông minh của Villva và Man City.

Chú thích ảnh

Trung Phạm
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm