01h45 ngày 15/8, Aston Villa - Man United: Cơ hội tăng tốc

14/08/2015 13:23 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng ở sân Villa Park của Aston Villa sẽ giúp Man United chiếm ngôi đầu trong gần một ngày, nhưng điều quan trọng hơn là họ cần thể hiện hình ảnh của một ứng viên cho chức vô địch Premier League mùa này.

Sở dĩ trận đấu diễn ra vào tối thứ Sáu thay vì cuối tuần là bởi một cuộc biểu tình của tổ chức cực hữu English Defence League dự kiến sẽ nổ ra ở vùng trung tây nước Anh vào ngày thứ Bảy. Cảnh sát vì thế đã yêu cầu ban tổ chức Premier League dời trận Villa-Man United lên sớm một ngày nhằm không gây quá tải cho công tác bảo đảm an ninh (phía Man United không thể đá vào Chủ nhật vì giữa tuần sau bận dự trận play-off Champions League).

Romero hay De Gea?

Đội chủ nhà sẽ cần một khởi đầu tốt hơn trước đối thủ lớn Man United so với những gì họ thể hiện ở Bournemouth cuối tuần rồi. Đội bóng của HLV Tim Sherwood đã may mắn không thủng lưới sau hàng loạt cơ hội của Bournemouth trước giờ nghỉ. Nhưng Villa là một đội bóng hoàn toàn khác trong hiệp 2, và cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Rudy Gestede đã ghi bàn duy nhất trận ở phút 72.

Sherwood cũng có thể hài lòng vì các chữ ký trong mùa Hè của ông, bao gồm đội trưởng vừa được chỉ định Micah Richards, Jordan Veretout, Jordan Amavi, Idrissa Gueye, Jordan Ayew và Gestede, đều đã có màn ra mắt ấn tượng. Gestede nhiều khả năng sẽ kiếm được cho anh một suất đá chính sau bàn thắng mang về 3 điểm tuần trước.

Về phần Man United, họ chơi dưới sức ở chiến thắng 1-0 trước Tottenham ở Old Trafford. Một bàn phản lưới của Kyle Walker đã mang về chiến thắng cho đội chủ nhà, trong một trận đấu không có nhiều cơ hội được tạo ra.

Rất nhiều sự chú ý sẽ tập trung vào khung thành đội khách ở trận này, khi HLV Louis van Gaal nhiều khả năng tiếp tục để Sergio Romero bắt chính, còn David De Gea lại ngồi ngoài. Hai chữ ký mới khác, Matteo Darmian và Morgan Schneiderlin, cũng đã đảm bảo được vị trí trong đội hình xuất phát sau những trận đấu ấn tượng cả ở giai đoạn chuẩn bị và khi mùa giải bắt đầu.


Quá khứ ủng hộ Man United

Villa đã không thắng nổi Man United trong 11 trận gần nhất họ gặp nhau ở Premier League. Chiến thắng cuối cùng của họ là ở Old Trafford năm 2009 và đã 16 năm kể từ khi họ thắng được Man United trên sân nhà.

Van Gaal vẫn đang tiếp tục các thử nghiệm để tìm ra phương án tối ưu cho đội bóng của ông, nhưng Man United hiện giờ rõ ràng là ổn định hơn nhiều so với mùa giải trước. Nhìn lại những gì đã diễn ra ở chiến dịch vừa rồi, màn khởi đầu đã có vai trò rất quan trọng trong vị trí cuối cùng của đội bóng áo đỏ. Họ chỉ kiếm được 13 điểm trong 10 trận đầu của Van Gaal mùa 2014-15, trước khi thu về 52 điểm từ 22 trận sau đó. Lần này, Man United và HLV của họ chắc chắn phải khởi đầu tốt hơn thế.

“Những đội bóng sẽ tiến bộ dần qua suốt mùa giải”, Van Gaal từng nói với Gary Neville năm ngoái. “Điều đó là chắc chắn”. Man United đã mở màn mùa này với một chiến thắng, nhưng với những gì đã thể hiện trước Spurs, họ chắc chắn còn có thể tiến bộ hơn nữa. Cuối tuần rồi, ông đã giải quyết được bước đầu vấn đề không cần chơi hay mà vẫn thắng, hay đúng hơn, mang sự may mắn trở lại Old Trafford. Tối nay sẽ là vấn đề thứ hai mà Man United đã không thể vượt qua mùa trước: Phong độ trên sân khách. Không có đối thủ nào hợp lý hơn Villa cho một khởi đầu trọn vẹn.

Dự đoán: 1-2.

6 Man United chỉ thắng 6 trong 19 trận sân khách ở Premier League mùa trước.

6 Aston Villa có tới 6 cầu thủ mới ra sân trong lượt đấu mở màn, trận thắng Bournemouth 1-0 ở sân khách.

13 Aston Villa là đối thủ ưa thích nhất của Rooney, là đội anh đã chọc thủng lưới nhiều nhất trong cả sự nghiệp: 13 bàn.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm