HLV Oman tạo địa chấn tại vòng loại World Cup từng bị Trung Quốc từ chối

04/09/2021 06:21 GMT+7 | Bóng đá 24h

(Thethaovanhoa.vn) – HLV của tuyển Oman, Branko Ivankovic từng xin ứng cử làm HLV của tuyển Trung Quốc nhưng đã bị từ chối.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 châu Á. VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Úc

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 châu Á. VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Úc

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 châu Á. VTV6, VTV5, FPT Play trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Úc, Hàn Quốc vs Liban, Trung Quốc vs Nhật Bản, Oman vs Ả Rập Xê Út, Syria vs UAE, Iraq vs Iran.

Branko Ivankovic (67 tuổi), HLV đã giúp tuyển Oman giành chiến thắng lịch sử 1-0 trước Nhật Bản ở vòng loại World Cup 2022, từng dẫn dắt CLB Sơn Đông Lỗ Năng của Trung Quốc (2009-2011). Điều thú vị hơn, theo tờ Sina, ông Branko Ivankovic (người Croatia) đã xin ứng cử vào ghế HLV đội tuyển quốc gia Trung Quốc trong quá khứ nhưng bị từ chối. 

Sau khi dẫn dắt CLB Sơn Đông 1 mùa giải và giành chức vô địch Chinese Super League 2010, ông Branko đã bị sa thải ở mùa giải thứ 2 khi đội bóng có thành tích nghèo nàn tại Cúp C1 châu Á.

HLV Ivankovic đã dẫn dắt một vài CLB trước khi đến Persepolis của Iran vào năm 2015. Tại đây, ông Branko Ivankovic giành 3 chức VĐQG liên tiếp với Persepolis.

Chú thích ảnh
Branko Ivankovic (67 tuổi) từng dẫn dắt CLB Sơn Đông Lỗ Năng

Trong hồ sơ của Branko Ivankovic, ngoài các danh hiệu, ông còn được bầu là HLV xuất sắc nhất năm 2010 của Trung Quốc, 3 lần giành giải HLV xuất sắc nhất năm ở Iran.

Kể từ sau khi Branko Ivankovic ra đi, CLB Sơn Đông Lỗ Năng chưa có thêm lần nào đăng quang ở Chinese Super League.

Có thể nói rằng thành công của Ivankovic ở Sơn Đông Lỗ Năng không được ghi nhận. Theo báo chí Trung Quốc, nhiều người tin rằng chức vô địch 2010 của Sơn Đông Lỗ Năng không phải do công lao của Ivankovic mà là thành quả do HLV tiền nhiệm, Tumbakovic (người Serbia) để lại. Nhiều người tin rằng Ivankovic chỉ là kẻ ăn may, đến Sơn Đông Lỗ Năng đúng thời điểm.

Thậm chí, ông Ivankovic bị cho là đã không thể giúp Sơn Đông Lỗ Năng bắt kịp xu hướng bóng đá thế giới và đây mới là nguyên nhân chính khiến ông phải ra đi ở đầu mùa giải thứ 2. Nhưng thật mỉa mai là sau khi rời CLB của Trung Quốc, ông Ivankovic vẫn gặt hái danh hiệu, trong khi Sơn Đông Lỗ Năng chìm trong cơn khát ở giải VĐQG.

Chú thích ảnh
HLV Ivankovic và tuyển Oman gây sốc khi thắng Nhật Bản

Ở lượt trận vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vừa qua, tuyển Oman của Ivankovic gây sốc khi thắng Nhật Bản, trong khi tuyển Trung Quốc của HLV Lý Thiết đại bại trước Australia. Chiến thắng của Oman được xem là cú sốc lớn ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 bởi đội tuyển này vốn được đánh giá thấp.

“Đây là chiến thắng lịch sử với chúng tôi”, HLV Ivankovic phát biểu sau trận đấu. “Chiến thắng này là thành quả của các cầu thủ, những người đã cống hiến hết sức mình. Chúng tôi muốn làm các CĐV Oman tự hào. Chúng tôi xứng đáng với chiến thắng này. Chúng tôi đã kiểm soát tốt thế trận trong 90 phút và tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Tôi rất tự hào và tôi nghĩ rằng đây là một thắng lợi quan trọng. Chúng tôi đã xem nhiều trận đấu của Nhật Bản và phân tích màn trình diễn của họ, tìm ra điểm mạnh và điểm yếu. Ngày hôm nay, các cầu thủ Oman đã thi đấu rất kỷ luật”.

Chú thích ảnh
Tuyển Oman tạo địa chấn ở vòng loại World Cup 2022

Sau khi được bổ nhiệm làm HLV tuyển Oman vào năm ngoái, ông Ivankovic đã mạnh dạn sử dụng nhiều tân binh để đảm bảo đội bóng của mình có thể thi đấu mạnh mẽ, năng nổ trên sân. So với đội hình tham dự Asian Cup 2019, đội tuyển Oman hiện tại chỉ còn giữ lại một vài cầu thủ. Có tới 8 trong số 23 cầu thủ tham dự vòng loại World Cup 2022 của Oman dưới 25 tuổi. Cầu thủ trẻ nhất của Oman, Arshad Al-Alawi sinh năm 2000. Cầu thủ ghi bàn vào lưới Nhật Bản là Issam Al Sabhi mới 24 tuổi.

Nhiều CĐV Trung Quốc đã hối tiếc về việc LĐBĐ nước này không bổ nhiệm ông Ivankovic. Cựu thủ môn của CLB Sơn Đông Lỗ Năng, học trò cũ của Ivankovic, Dương Trình viết trên Weibo sau trận thắng của Oman: “Một HLV giỏi sẽ luôn là một HLV giỏi, chỉ cần có cơ hội ắt sẽ chứng tỏ được tài năng của bản thân. Sự kém cỏi hay xuất sắc nhất thời có thể ảnh hưởng đến nhận thức của nhiều người, nhưng thời gian sẽ không bao giờ nói dối về đẳng cấp của HLV”.

Thành tích của HLV Branko Ivankovic

+Trợ lý đội tuyển Croatia tại World Cup 1998

+Đưa tuyển Iran vào VCK World Cup 2006

+Giúp Dinamo Zagreb đăng quang ở giải VĐQG Croatia (2006–07, 2007–08)

+Cùng CLB Lỗ Năng Sơn Đông vô địch Chinese Super League 2010

+ Vô địch 3 mùa giải liên tiếp ở giải VĐQG Iran với Persepolis (2016–17, 2017–18, 2018–19)

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm