France Football lí giải nguyên nhân chọn Ronaldo, loại Messi khỏi đề cử Quả bóng vàng

13/08/2022 20:12 GMT+7 | Bóng đá 24h

France Foootball vừa công bố danh sách đề cử rút gọn cho giải thưởng Quả Bóng Vàng 2022. Trong danh sách có sự góp mặt của Ronaldo nhưng không có Lionel Messi.

Messi bị loại khỏi đề cử Quả Bóng Vàng lần đầu kể từ 2005

Messi bị loại khỏi đề cử Quả Bóng Vàng lần đầu kể từ 2005

Lionel Messi bất ngờ không có mặt trong danh sách đề cử rút gọn 30 người tranh Quả Bóng Vàng 2022. Cristiano Ronaldo có tên trong danh sách.

Không ngạc nhiên khi Messi vắng mặt trong danh sách đề cử rút gọn được France Football công bố. Siêu sao 35 tuổi người Argentina tuy vô địch Ligue 1 với PSG mùa qua nhưng không đóng góp được nhiều cho đội bóng Pháp.

Messi chỉ ghi được 11 bàn thắng cho PSG, số bàn thắng ít nhất trong một mùa giải VĐQG anh ghi cho CLB mình thi đấu. Trong mùa cuối cùng ở Barca, Messi ghi 38 bàn thắng. Messi khởi đầu mùa giải mới khá tốt, ghi 3 bàn thắng cho PSG trong 2 trận đầu tiên.

Chú thích ảnh
Ronaldo có tên nhưng Messi bị loại khỏi danh sách đề cử Quả bóng vàng 2022

Nhiều khán giả muốn biết vì sao Messi không có tên trong danh sách đề cử và nhà báo Emmanuel Bojan viết cho France Football, đã đưa ra lời giải thích.

“Tất nhiên là sau 15 lần liên tiếp xuất hiện trong danh sách đề cử rút gọn kể từ 2006, sau 7 lần giành quả bóng vàng và cũng là chủ nhân gần nhất của giải thưởng này thì Messi là cái tên France Football cân nhắc rất nhiều trước khi đưa ra quyết định cuối cùng”.

“Messi được cân nhắc khi France Football công bố danh sách đề cử rút gọn gồm 30 cầu thủ nhưng tiêu chí mới cho giải thưởng Quả bóng vàng không ủng hộ Messi. Theo cách đánh giá cũ, ứng viên được đề cử dựa trên phong độ và thành tích thi đấu trong một năm dương lịch còn bây giờ phong độ và thành tích của ứng viên được chọn dựa trên mùa giải anh ta thi đấu”.

“Điều đó có nghĩa Copa America 2021 (từ 13/6 đến 10/7/2021), giải đấu Messi chơi cực hay và giúp Argentina vô địch, không được lấy làm cơ sở đánh giá phong độ và thành tích của anh”.

Benzema, Salah, Sadio Mane, Lewandowski, Kylian Mbappe, Erling Haaland, Kevin De Bruyne hay Trent Alexander-Arnold đều có mặt trong danh sách đề cử rút gọn của France Football.

Cristiano Ronaldo cũng có tên trong danh sách 30 cầu thủ được đề cử. CR7 ghi 24 bàn thắng cho MU mùa trước.

Không phải CĐV nào cũng cho rằng Ronaldo xứng đáng góp mặt trong danh sách 30 cầu thủ được đề cử nhưng nhà báo Bojan giải thích rằng số liệu thống kê ủng hộ siêu sao 37 tuổi.

“Ronaldo là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cấp ĐTQG với 117 bàn thắng cho Bồ Đào Nha. Anh ta đóng vai trò quyết định rất cao trong chiến dịch vòng bảng cúp C1 của MU mùa qua, ghi 4 bàn quan trọng, kiếm cho MU 7 điểm. Tại giải Ngoại hạng, Ronaldo ghi 18 bàn thắng trong đó có 2 hat-trick”.

“Tổng cộng, Ronaldo ghi 32 bàn thắng sau 49 trận đấu. Thành tích này tuy không bằng những mùa giải tốt nhất của CR7 nhưng đủ giúp anh ta góp mặt trong danh sách đề cử rút gọn của France Football”.

Trương Anh Ngọc là một trong số vài nhà báo được France Football mời soạn ra danh sách đề cử cho giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất vì đã bầu đúng từng vị trí trong top 5 của France Football năm trước. Trong danh sách nhà báo Anh Ngọc gửi France Football có cả Ronaldo và Messi.

*Danh sách đề cử của France Football

Thibaut Courtois, Rafael Leao, Christopher Nkunku, Mohamed Salah, Joshua Kimmich, Trent Alexander-Arnold, Vinicius Junior, Bernardo Silva, Luis Diaz, Robert Lewandowski, Riyad Mahrez, Casemiro, Heung-Min Son, Fabinho, Karim Benzema, Mike Maignan, Harry Kane, Darwin Nunez, Phil Foden, Sadio Mane, Sebastien Haller, Luka Modric, Antonio Rudiger, Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne, Dusan Vlahovic, Virgil van Dijk, Joao Cancelo, Kylian Mbappe and Erling Haaland.

 

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm