EURO 2020: Ai là ứng viên vô địch, ai sẽ là ngựa ô?

21/11/2019 07:03 GMT+7 | Bóng đá 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Vòng loại EURO 2020 đã kết thúc và xác định được 20 đội giành vé tới VCK, trong khi 4 suất còn lại sẽ được quyết định bởi loạt trận play-off giữa 16 đội tuyển đạt thành tích tốt tại UEFA Nations League.

 

Lượt cuối vòng loại EURO 2020: 20 đội nào đã giành vé, đội nào đá play-off theo thể thức mới?

Lượt cuối vòng loại EURO 2020: 20 đội nào đã giành vé, đội nào đá play-off theo thể thức mới?

Rạng sáng 20/11, vòng loại EURO 2020 chính thức ngã ngũ khi các trận đấu cuối cùng đã diễn ra. Chiếc vé chính thức cuối cùng dự VCK đã chính thức “có chủ” và các đội bóng dự play-off cũng đã được xác định.

 

Danh sách 20 đội tuyển chính thức giành vé dự VCK EURO 2020

Anh, CH Séc, Ukraina, Bồ Đào Nha, Đức, Hà Lan, Thụy Sỹ, Đan Mạch, Croatia, Xứ Wales, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Ba Lan, Áo, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Bỉ, Nga, Italia, Phần Lan, Xứ Wales.

Danh sách 16 đội dự play-off

Iceland, Bosnia & Herzegovina, CH Ireland, Bắc Ireland, Scotland, Na Uy, Serbia, Bulgaria, Israel, Romania, Georgia, Bắc Macedonia, Kosovo, Belarus, Slovakia và Hungary

 

Nhưng ngay từ lúc này, những ứng viên cho chức vô địch EURO 2020 đã lộ diện và cả các đội có khả năng trở thành “ngựa ô” của giải đấu.

Tuyển Anh trong số các ứng viên vô địch

Hà Lan là đội gây ấn tượng bậc nhất tại vòng loại EURO 2020 khi họ cùng Đức giành vé ở bảng C với 6 trận thắng, 1 hòa và 1 thua. Dù không toàn thắng hay bất bại như một số đội lớn khác nhưng Hà Lan cuối cùng đã giành vé dự một giải đấu lớn sau khi thất bại ở vòng loại EURO 2016 và World Cup 2018.

Trong khi đó, Bỉ đã trở thành đội đầu tiên giành vé sau chiến thắng 9-0 trước San Marino tháng trước và sau chiến tích này là 3 chiến thắng nữa trước Kazakhstan, Nga và Đảo Síp để đảm bảo thành tích toàn thắng cả 10 trận ở vòng loại, ghi 40 bàn và chỉ thủng lưới 3 lần. Tương tự, Italy của HLV Mancini cũng toàn thắng cả 10 trận ở bảng J sau màn hủy diệt Armenia 9-1 ở lượt cuối. Các đối thủ của Italy ở bảng J đều không quá mạnh nhưng đây vẫn là kỳ tích của Azzurri, nhất là sau thất bại ở vòng loại World Cup 2018. Với những gì đã thể hiện, ghi 37 bàn và để thua 4 lần, Italy của Mancini xứng đáng là ứng viên cho chức vô địch Hè sang năm.

ĐKVĐ Bồ Đào Nha với nguồn cảm hứng Cristiano Ronaldo vẫn là thế lực đáng gờm trong khi Tây Ban Nha, Đức, Pháp, và Croatia đương nhiên phải có mặt trong danh sách ứng viên cho chức vô địch. Và tất nhiên sẽ là thiếu sót nếu bỏ qua đội tuyển Anh trẻ trung của Southgate.

Không phải ngẫu nhiên mà Anh được coi là ứng viên số 2 cho chức vô địch chỉ sau ĐKVĐ thế giới Pháp. HLV Challandes của Kosovo đã miêu tả Anh là đội bóng hay nhất châu Âu sau khi đội bóng của ông thảm bại 0-4 trước Tam sư. Ngay cả HLV Southgate cũng lạc quan rằng Tam sư bây giờ còn mạnh hơn cả tuyển Anh đã vào bán kết World Cup 2018.

Bong da, bóng đá, lich thi dau bong da hom nay, kết quả vòng loại EURO 2020, EURO 2020, lịch thi đấu play-off EURO 2020, EURO 2020, các đội giành vé, các đội đá play-off
Đội tuyển Anh là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch

Dù chỉ đá 8 trận nhưng tuyển Anh đã ghi tới 37 bàn, nhiều thứ hai ở vòng loại, bằng với Italy và chỉ thua Bỉ 3 bàn (nhưng hai đội này đá nhiều hơn 2 trận). Với 12 bàn, Kane không chỉ là chân sút số 1 ở vòng loại mà còn là cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở mọi trận đấu. Sterling cũng ghi tới 8 bàn cho tuyển Anh trong khi Rashford, Sancho, Abraham và Hudson-Odoi cũng gây ấn tượng mạnh. Đôi cánh của Anh cũng rất mạnh với khả năng tấn công cực tốt của Alexander-Arnold và Chilwell.

Tất nhiên tuyển Anh vẫn cần phải chứng tỏ trước những đối thủ mạnh hơn nhưng rõ ràng họ là đội đáng xem hơn rất nhiều so với quá khứ.

Ai sẽ là ngựa ô?

Croatia không còn được đưa vào danh sách “ngựa ô” nữa mà là một ứng viên cho chức vô địch sau khi đã vào chung kết World Cup 2018. Họ sẽ nhường vai trò này cho một vài đội bóng khác mà Ba Lan là một trong số đó.

Ba Lan đã không vượt qua vòng bảng World Cup 2018 nhưng họ đã vào tứ kết EURO 2016 và vừa rồi là một vòng loại rất ấn tượng với ngôi đầu bảng G. Sức mạnh của Ba Lan tất nhiên vẫn nằm ở khả năng săn bàn của Lewandowski, người đã ghi 26 bàn cho CLB lẫn ĐTQG mùa này. Bổ sung cho Lewandowski còn có Piatek của Milan, chân sút đã có 4 bàn ở vòng loại. Ba Lan cũng có hàng tiền vệ khá mạnh, còn khung gỗ được bảo vệ bởi Fabianski và Szczesny.

Bong da, bóng đá, lich thi dau bong da hom nay, kết quả vòng loại EURO 2020, EURO 2020, lịch thi đấu play-off EURO 2020, EURO 2020, các đội giành vé, các đội đá play-off
Shevchenko đang thành công cùng đội tuyển Ukraina

Ukraine của HLV Andriy Shevchenko không được dự World Cup năm ngoái nhưng đã có một vòng loại EURO thành công hơn mong đợi khi dẫn đầu bảng đấu có sự góp mặt của ĐKVĐ Bồ Đào Nha. Ukraine đã thắng 1, hòa 1 trước Bồ Đào Nha và chỉ thua 1 trong 21 trận gần nhất. Ukraine không có ngôi sao cỡ như Shevchenko năm nào nhưng họ có bộ đôi đang đá ở Premier League là Zinchenko và Yarmolenko, cùng một đội hình đồng đều.

Kỳ tích của Phần Lan

Cả Helsinki đã mở hội khi Phần Lan lần đầu tiên giành quyền tham dự một giải đấu lớn sau chiến thắng 3-0 trước Liechtenstein hồi cuối tuần trước. Phần Lan kết thúc vòng loại ở vị trí thứ 2 bảng J sau Italy và như thế là quá đủ để họ làm nên kỳ tích. Pukki là người hùng của Phần Lan với 10 bàn ở vòng loại, giúp họ hơn đội xếp thứ 3 là Hy Lạp 4 điểm.

Ngoài Phần Lan, EURO 2020 có thể đón thêm “tân binh” khi mà Israel và Bosnia & Herzegovina đang hy vọng có thể giành vé nhờ lọt vào vòng play-off. Georgia, Kosovo, Bắc Macedonia và Belarus cũng được đá play-off nhưng cơ hội của họ không lớn như hai đội kia.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm