ĐT Indonesia có nguy cơ khủng hoảng trầm trọng sau vụ bạo loạn của các CĐV

03/10/2022 09:44 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá Indonesia đối mặt với những án phạt nặng nề của FIFA và có thể lâm vào khủng hoảng trầm trọng sau vụ bạo loạn của các CĐV tại sân Kanjuruhan.

V-League và bài học từ thảm kịch bóng đá Indonesia

V-League và bài học từ thảm kịch bóng đá Indonesia

Bóng đá Indonesia đang ở vào những thời khắc tăm tối nhất sau thảm kịch diễn ra tại sân Kanjuruhan. Như một lời cảnh tỉnh khiến tất cả chúng ta phải “giật mình” và nghiêm túc xem xét lại công tác an ninh, đặc biệt là V-League vốn cũng ẩn chứa rất nhiều rủi ro.

Vụ bạo loạn tại sân Kanjuruhan ở giải VĐQG Indonesia hôm 1/10 khiến cả thế giới bóng đá bàng hoàng. Theo công bố mới nhất của cảnh sát Indonesia, số người tử vong sau vụ bạo loạn là 125.

Hỗn loạn đã xảy ra sau trận đấu giữa hai đội Arema FC và Persebaya Surabaya tại sân Kanjuruhan. Arema FC thất thủ trên sân nhà Kanjuruhan với tỷ số chung cuộc 2-3. Nguyên nhân của vụ bạo loạn đến xuất phát từ việc CĐV của Arema bất mãn sau khi chứng kiến đội nhà nhận thất bại.

Chú thích ảnh
Khung cảnh hỗn loạn ở sân Kanjuruhan hôm 1/10

Tờ báo của Malaysia, HarimauMalaya dự đoán về một kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy đến với bóng đá Indonesia sau thảm kịch ở Kanjuruhan. “Thảm kịch ở Kanjuruhan có thể là nguyên nhân khiến bóng đá Indonesia đi xuống”, tờ HarimauMalaya giật tít.

Tờ báo này viết: “Do thảm kịch ở sân Kanjuruhan, Tổng thống Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) đã chỉ đạo Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) dừng giải đấu trong một tuần và tiến hành các cuộc điều tra. Thảm kịch trên có thể ảnh hưởng lớn tới bóng đá Indonesia, đặc biệt là về khả năng tổ chức U20 World Cup 2023, giải đấu mà Indonesia là chủ nhà”.

“Ngoài ra, Indonesia cũng chạy đua đăng cai Asian Cup 2023 nhưng cơ hội của họ trở nền mờ mịt sau vụ bạo loạn của các CĐV”, tờ HarimauMalaya viết tiếp.

Tờ báo này sau đó nhắc lại việc bóng đá Indonesia bị FIFA trừng phạt vào năm 2015 do mâu thuẫn giữa PSSI và Bộ Thanh niên và Thể thao của Indonesia. Ở thời điểm đó, Indonesia nhận án phạt "treo giò" của FIFA và không thể tham gia các giải đấu quốc tế.

Chú thích ảnh
Bóng đá Indonesia có nhiều khởi sắc trong thời gian gần đây

“Nếu FIFA coi quyết định của ông Jokowi là một trong những biện pháp can thiệp của chính phủ, bóng đá Indonesia có thể sẽ phải đối mặt với án phạt tương tự một lần nữa. Nếu không, FIFA vẫn có thể đưa ra án phạt khác vì Indonesia đã để xảy ra thảm kịch khiến rất nhiều CĐV thiệt mạng.

Thêm vào đó, việc cảnh sát Indonesia dùng hơi cay để đối phó các CĐV quá khích đã vi phạm quy định về an ninh của FIFA. Cơ quan quản lý bóng đá này chắc chắn sẽ thu thập các thông tin và nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định”, tờ HarimauMalaya viết.

“Bóng đá Indonesia có những khởi sắc trong thời gian gần đây, đặc biệt kể từ khi HLV Shin Tae Yong được bổ nhiệm. Nếu bóng đá Indonesia nhận án phạt từ FIFA và bị “đóng băng”, những nỗ lực của HLV Shin Tae Yong và cả sự tiến bộ của các cầu thủ Indonesia trong 2 năm qua sẽ trở thành vô ích. Chẳng lẽ bóng đá Indonesia phải bấm nút 'reset' và bắt đầu lại từ dưới lên?”, tờ HarimauMalaya nhận định.

Trước đó, các tờ báo của Indonesia cũng lo ngại rằng FIFA có thể đưa ra biện pháp trừng phạt nặng nề cho bóng đá xứ Vạn đảo vì tấm thảm kịch ở Kanjuruhan. Tờ Sidonews cho rằng FIFA có thể cấm Indonesia tổ chức các giải đấu quốc nội trong 8 năm. Đây sẽ là hình phạt nặng nề đối với tất cả những người liên quan, từ CLB, cầu thủ, huấn luyện viên, LĐBĐ Indonesia và ảnh hưởng tới đối tác của họ.

Tờ Sidonews cũng cho rằng hình phạt nặng khác có thể được đưa ra, đó là ĐT Indonesia có thể sẽ không được thi đấu ở nước ngoài.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm