Bóng đá hôm nay 7/10: Hé lộ lương ‘khủng’ Haaland. Ông chủ người Mỹ mua CLB thứ 9 Ngoại hạng Anh

07/10/2022 21:49 GMT+7 | Bóng đá 24h

Hé lộ mức lương “khủng” của Haaland. Thêm một ông chủ Mỹ thâu tóm CLB Ngoại hạng Anh. Real Madrid chốt tương lai Benzema. Chelsea thở phào đón tin từ Fofana. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá. Kết quả bóng đá hôm nay.

Tin MU 7/10: Galatasaray muốn giải cứu Ronaldo, Rashford đi vào lịch sử MU

Tin MU 7/10: Galatasaray muốn giải cứu Ronaldo, Rashford đi vào lịch sử MU

Tin MU 7/10: Thêm một đội bóng muốn giải cứu Ronaldo. Rashford đi vào lịch sử MU, Quỷ đỏ dùng Van de Beek đổi cầu thủ Inter. MU được khuyên nên bán 10 cầu thủ…

Hé lộ mức lương “khủng” của Haaland

Theo Daily Mail, Erling Haaland đang kiếm được gần 900.000 bảng/tuần tại Man City. Mức lương cơ bản của Haaland là 375.000 bảng/tuần, nhưng thỏa thuận với Man City bao gồm nhiều khoản tiền thưởng “gần như được đảm bảo”, qua đó đẩy thu nhập của tiền đạo người Na Uy lên mức 865.000 bảng/tuần. Mức đãi ngộ này biến Haaland trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất tại Premier League, soán ngôi của đồng nghiệp Kevin de Bruyne. Hợp đồng mới mà De Bruyne ký với Man City vào hè năm 2021 đẩy thu nhập của anh lên mức 400.000 bảng/tuần.

Những cầu thủ khác trong đội như Jack Grealish, Joao Cancelo, John Stones và Rodri kiếm được 200.000 bảng/tuần. Trong khi lương của Phil Foden vào khoảng 60.000 bảng/tuần. Tân binh Julian Alvarez nhận lương 50.000 bảng mỗi tuần và là một trong những người có thu nhập thấp nhất tại câu lạc bộ.

 

Chú thích ảnh

  

Real Madrid chốt tương lai Benzema

Hợp đồng hiện tại của Karim Benzema với Real Madrid sẽ hết hạn vào cuối mùa, và hai bên đã ngồi lại để đàm phán về một bản giao kèo mới. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, đàm phán tiến triển thuận lợi bởi Benzema cảm thấy hạnh phúc ở Madrid. Hai bên đã chốt giao kèo mới có thời hạn đến hè 2024, thời điểm tiền đạo người Pháp đã gần bước sang tuổi 36.

Mùa giải vừa qua, Benzema chơi tuyệt hay trong màu áo Real Madrid. Anh ghi 44 bàn/44 trận mọi đấu trường, cùng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vô địch La Liga và Champions League, đồng thời ẵm luôn Vua phá lưới ở 2 giải đấu này. Với phong độ ấn tượng, Benzema được coi là ứng viên tiềm năng cho danh hiệu Quả bóng Vàng 2022 sẽ được công bố vào ngày 17/10 tới.

 

Chú thích ảnh

  

Chelsea thở phào đón tin từ Fofana

Wesley Fofana tập tễnh rời sân trong chiến thắng 3-0 của Chelsea trước AC Milan hôm thứ Tư. Sau trận, tân binh trị giá 70 triệu bảng của Chelsea còn rời sân vận động bằng đôi nạng. Fofana từng bị gãy chân khi còn thi đấu cho câu lạc bộ cũ Leicester vào năm ngoái, dẫn đến lo ngại rằng chấn thương của anh sẽ trở nên nghiêm trọng.

Tuy nhiên, kết quả chụp cắt lớp, kiểm tra mới nhất cho thấy, Fofana chỉ bị bong gân và cần thời gian nghỉ ngơi. Dự kiến, Fofana sẽ vắng mặt trong khoảng 3 tuần. Như vậy, anh sẽ vắng mặt ở trận đấu giữa Chelsea vs Wolves vào cuối tuần này. Ngoài ra, ngôi sao người Pháp sẽ bỏ lỡ trận đấu lượt về với AC Milan ở Champions League, cũng như các trận đấu với Aston Villa, Brentford và MU tại Ngoại hạng Anh.

 

Chú thích ảnh

  

Thêm một ông chủ Mỹ thâu tóm CLB Ngoại hạng Anh

Doanh nhân người Mỹ Bill Foley được cho là đã đạt thỏa thuận miệng chiêu mộ câu lạc bộ Bournemouth. Bill Foley sẽ tiếp quản Bournemouth trong một thỏa thuận trị giá 120 triệu bảng. Quá trình này sẽ được hoàn tất trong những ngày tới, theo tờ The Athletic.

Foley, 77 tuổi, có khối tài sản hơn 1 tỷ USD (894 triệu bảng), là chủ sở hữu của đội bóng khúc côn cầu Vegas Golden Knights, và cũng là chủ tịch của Fidelity National Financial, một trong những công ty bảo hiểm lớn nhất ở Hoa Kỳ. Foley đã bay đến Bournemouth vào đầu tuần này và dự kiến sẽ dự khán trận đấu trên sân nhà của đội bóng với Leicester City vào thứ Bảy. Đây sẽ là lần đầu tiên vị tỷ phú này trực tiếp theo dõi một trận đấu của Bournemouth.

Trước Foley, hàng loạt doanh nhân Mỹ cũng đã tiếp quản các đội bóng Anh như Chelsea, Arsenal, Aston Villa, Crystal Palace, Fulham, Leeds, Liverpool và MU.

 

Chú thích ảnh

  

MU dùng Sancho lôi kéo mục tiêu mới

Truyền thông Anh đưa tin, MU đang theo đuổi ngôi sao Jeremie Frimpong của Bayer Leverkusen và Jadon Sancho có thể là vũ khí bí mật của họ cho vụ chuyển nhượng này.

Jeremie Frimpong, 21 tuổi, là hậu vệ cánh được đánh giá cao về tiềm năng. Mùa giải này, Jeremie Frimpong đã ghi được 2 bàn thắng, 2 kiến tạo sau 12 lần ra sân. Những màn trình diễn ấn tượng của hậu vệ cánh này trong màu áo Leverkusen khiến anh lọt tầm ngắm của MU.

Leverkusen đang có một vị thế đàm phán khá mạnh mẽ. Hợp đồng của Frimpong tại BayArena có thời hạn đến mùa hè năm 2025, có nghĩa là họ sẽ không sớm phải bán cầu thủ này với giá rẻ. Tuy nhiên, có một lý do giúp MU nắm lợi thế trong việc thuyết phục Frimpong. Cầu thủ 21 tuổi là đồng đội thân thiết với Jadon Sancho từ khi còn chơi bóng cho Man City. Vì thế, MU khả năng cao sẽ “cậy nhờ” Sancho giúp sức trong thương vụ này.

 

Chú thích ảnh

  

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm