Bóng đá hôm nay 5/7: Rangnick đã tiên đoán đúng về Ronaldo, Guardiola có thể tới Serie A

05/07/2022 09:26 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá hôm nay 5/7: Rangnick đã tiên đoán đúng về Ronaldo, Guardiola có thể tới Serie A, lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

 

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 5/7, 6/7

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 5/7, 6/7

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 5/7, 6/7: U19 Campuchia vs Malaysia, U19 Singapore vs Timor Leste, nữ Timor Leste vs Myanmar, nữ Lào vs Campuchia.

 

Rangnick đã tiên đoán đúng về Ronaldo

Cựu HLV tạm quyền của MU, Ralf Rangnick, được cho đã nói với CLB rằng họ phải bán Cristiano Ronaldo ngay từ kỳ chuyển nhượng tháng 1.

Athletic cho biết: “Đã hơn một lần Rangnick đề xuất với giám đốc thể thao John Murtough và giám đốc điều hành Richard Arnold rằng Ronaldo nên được bán và thay thế trong kỳ chuyển nhượng tháng 1”.

“Rangnick cảm thấy rằng tương lai của Ronaldo không chắc chắn sau cuối mùa giải. MU nên hành động sớm hơn để điều chỉnh lại hàng công và đó mới là bước đi hợp lý”.

Đúng như Rangnick nghĩ, Ronaldo đã yêu cầu được ra đi sau mùa giải 2021/2022. Nguyện vọng của Anh là được chơi bóng ở Champions League.

Chú thích ảnh
Rangnick từng hơn một lần muốn bán Ronaldo

Guardiola có thể tới Serie A

Giám đốc điều hành Ferran Soriano cho biết HLV Pep Guardiola có thể đến Ý làm việc sau khi hết hợp đồng với Man City.

“Ông ấy hỏi ở Palermo có nắng không. Có lẽ, ông ấy sẽ làm việc ở đó vào một ngày nào đó”, Calciomercato dẫn lời Soriano.

“Pep biết mọi thứ chúng tôi làm và ông ấy hiểu rõ bóng đá Ý. Giống như những người khác, ông ấy rất hào hứng với thỏa thuận này”.

Thỏa thuận mà Soriano nói tới là việc tập đoàn sở hữu Man City đang có ý định mua lại CLB Palermo, hiện đang thi đấu ở Serie B. Sở dĩ nói Guardiola hiểu rõ bóng đá Ý là vì ông từng có thời gian thi đấu tại đây khi còn là cầu thủ. Guardiola đã khoác áo Brescia và Roma trong hai thập kỷ trước.

Chú thích ảnh
Guardiola có thể chuyển qua tiếp quản một đội bóng khác của tập đoàn City

Một cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm

Theo Telegraph, một cầu thủ đang thi đấu tại Premier League đã bị bắt ở Bắc London vì cáo buộc hiếp dâm một phụ nữ.

Danh tính của cầu thủ này không được tiết lộ vì lý do pháp lý. Nhưng theo thông tin từ báo chí Anh, đây là một cầu thủ 29 tuổi, có nhà ở Bắc London, và sẽ tham dự World Cup 2022 vào cuối năm.

Hiện CLB chủ quản của cầu thủ này đã từ chối đưa ra bất kỳ bình luận nào. Anh vừa bị bắt tạm giam để phục vụ quá trình điều tra sau khi một phụ nữ khoảng 20 tuổi tố cáo về một vụ hiếp dâm diễn ra trong tháng 6.

Chú thích ảnh
Một cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm

Barca đón tân binh thứ hai trong mùa Hè

Trên trang chủ, Barca vui mừng thông báo đã chiêu mộ thành công trung vệ Andreas Christensen theo dạng tự do từ Chelsea.

Đáng chú ý, đội chủ sân Camp Nou trao cho cầu thủ này mức phí giải phóng 500 triệu euro. Ngoài ra theo SPORT, Christensen sẽ nhận mức lương 6 triệu euro/năm ở Barca.

Cầu thủ người Đan Mạch đã đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 4 năm với đội bóng của HLV Xavi. Christensen là tân binh thứ hai của Barca trong mùa Hè này, sau Franck Kessie, cũng theo dạng tự do.

Chú thích ảnh
Christensen chính thức gia nhập Barca

 

HLV Đinh Thế Nam cho rằng U19 Việt Nam vẫn phải cải thiện

Thắng U19 Philippines với tỷ số 4-1 nhưng HLV Đinh Thế Nam khẳng định đội tuyển U19 Việt Nam vẫn cần phải cải thiện nhiều thứ, cả trong tấn công lẫn phòng ngự.

“Chúng tôi đã giành 3 điểm với tỷ số 4-1 dù vẫn còn bỏ lỡ khá nhiều cơ hội khi tấn công. Chúng tôi cũng cần rút kinh nghiệm trong phòng ngự, cải thiện cho các cầu thủ trong trận đấu tới”, HLV Đinh Thế Nam nói ở buổi họp báo sau trận đấu.

Ở trận đấu này, U19 Việt Nam đã đảm bảo tốt nền tảng thể lực hơn so với trận gặp U19 Indonesia dù chơi dưới thời tiết nắng nóng đến 33 độ, thi đấu vào lúc 15h00.

Nói về điều này, HLV Đinh Thế Nam cho biết: “Đây là trận thứ hai và dù chỉ cách nhau 2 ngày nhưng tôi cho rằng các cầu thủ bắt nhịp được và bắt đầu vào guồng.

Chúng ta cũng phải thừa nhận thể lực của các cầu thủ có cải thiện. U19 Philippines chơi đơn giản nhưng thể lực của họ tốt, gây khó khăn cho chúng ta ở một số thời điểm nhất định”.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm