Bóng đá hôm nay 31/12: MU hạ Burnley, Quế Ngọc Hải và Nguyên Mạnh lọt top AFF Cup

31/12/2021 11:11 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá hôm nay 31/12: MU thắng đậm Burnley, Quế Ngọc Hải và Nguyên Mạnh lọt top AFF Cup, lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 31/12, 1/1

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 31/12, 1/1

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 31/12, 1/1. Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha La Liga hôm nay: Valencia vs Espanyol.

 

MU 3-1 Burnley: McTominay và Ronaldo giúp MU kết thúc năm 2021 trọn vẹn

Sau trận hòa đầy thất vọng trước Newcastle, HLV Ralf Rangnick đã thực hiện 6 sự thay đổi ở đội hình xuất phát của MU. Raphael Varane, Diogo Dalot, Alex Telles, Bruno Fernandes, Marcus Rashford và Fred ngồi dự bị. Cavani đá chính trên hàng công của MU cùng với Ronaldo. Trong khi đó, Scott McTominay đá cặp tiền vệ trung tâm với Matic trong sơ đồ 4-2-2-2. Những sự thay đổi của HLV Ralf Rangnick đã mang lại hiệu quả khi MU chơi pressing rất tốt và kiểm soát được thế trận ở 45 phút đầu tiên.

Ngay phút thứ 6, Luke Shaw chuyền dài cho Ronaldo thoát xuống xâm nhập vòng cấm. Tiền đạo người Bồ Đào Nha có khoảng trống để dứt điểm nhưng đáng tiếc anh lại đưa bóng đi vọt xà ngang. 2 phút sau đó, MU có bàn mở tỉ số nhờ cú sút đầy quyết đoán của Scott McTominay ở gần mép vòng cấm.

Đến phút 28, MU nhân đôi cách biệt sau tình huống đột phá vào vòng cấm từ cánh trái của Jadon Sancho. Sancho ngoặt bóng loại bỏ 1 cầu thủ của Burnley ở trong vòng cấm rồi dứt điểm chéo góc. Bóng chạm chân Ben Mee rồi đổi hướng đi vào lưới. Ban tổ chức Ngoại hạng Anh tính đây là tình huống đá phản lưới nhà của Ben Mee.

Những phút tiếp theo, MU tiếp tục gây sức ép lớn lên phần sân của Burnley. Phút 35, Scott McTominay tiếp tục thực hiện cú sút căng từ ngoài vòng cấm nhưng bóng trúng cột dọc khung thành của Burnley. Trái bóng sau đó nảy lại đúng vị trí của Ronaldo và ngôi sao người Bồ Đào Nha đã đá bồi cận thành vào gôn trống để nâng tỉ số lên 3-0 cho MU.

Tuy nhiên chỉ 2 phút sau khi nhận bàn thua thứ 3, Burnley bất ngờ ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-3. Bailly để mất bóng và sau đó, Aaron Lennon (Burnley) đi bóng vào vòng cấm rồi dứt điểm tung lưới De Gea.

Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 3-1 nghiêng về phía MU. Sang hiệp 2, MU tiếp tục là đội chơi lấn lướt hơn. Tuy nhiên đã không có thêm bàn thắng nào được ghi ở hiệp đấu này khi mà có ít cơ hội được tạo ra hơn so với hiệp 1. Sau 90 phút, MU giành chiến thắng 3-1. Đây là trận đấu đầu tiên ở Ngoại hạng Anh mà MU của HLV Ralf Rangnick ghi nhiều hơn 1 bàn thắng.

Bong da, bong da hom nay, Ket qua bong da Anh, MU 3-1 Burnley, ket qua MU đấu với Burnley, tuyển Việt Nam, Quế Ngọc Hải, AFF Cup 2021, chung kết AFF Cup 2020
MU có chiến thắng đậm trước Burnley

Quế Ngọc Hải và Nguyên Mạnh lọt top AFF Cup

Trang chủ AFF Cup vừa mở cuộc bầu chọn những cá nhân xuất sắc nhất AFF Cup 2021. ĐT Việt Nam có hai cái tên góp mặt là Quế Ngọc Hải và Nguyên Mạnh.

Hàng thủ Việt Nam đã có những màn thể hiện tuyệt vời tại vòng bảng khi không lọt lưới bàn nào. Đáng tiếc là ở trận bán kết lượt đi sau đó, Việt Nam đã nhận thất bại 0-2 trước Thái Lan và bị loại sau khi bị cầm hòa 0-0 ở lượt về.

Nhưng nhìn chung, Quế Ngọc Hải và Nguyên Mạnh cũng đã có những đóng góp rất tích cực. Đặc biệt, thủ thành Nguyên Mạnh còn gây ấn tượng với một pha cản phá penalty từ Chanathip (Thái Lan).

Trong cuộc bầu chọn hậu vệ xuất sắc nhất, Ngọc Hải sẽ cạnh tranh với Pratama Arhan (Indonesia), Safuwan Baharudin (Singapore), Theerathon Bunmathan (Thái Lan), Kritsada Kaman (Thái Lan), Asnawi Mangkualam (Indonesia) và Narubadin Weerawatnodom (Thái Lan).

Trong khi đó ở cuộc bầu chọn thủ môn hay nhất, Nguyên Mạnh sẽ cạnh tranh với 4 cái tên gồm Nadeo Argawinata (Indonesia), Kevin Hansen (Philippines), Hassan Sunny (Singapore) và Chatchai Budprom (Thái Lan)

Bong da, bong da hom nay, Ket qua bong da Anh, MU 3-1 Burnley, ket qua MU đấu với Burnley, tuyển Việt Nam, Quế Ngọc Hải, AFF Cup 2021, chung kết AFF Cup 2020
AFF đã mở cuộc bầu chọn thủ môn và hậu vệ xuất sắc nhất giải

Chelsea lỗ nặng vì Covid-19

Chelsea vừa công bố báo cáo tài chính trong mùa giải 2020/2021. Rất bất ngờ khi họ lỗ đến 148,8 triệu bảng dù giành chức vô địch Champions League.

Ảnh hưởng từ dịch Covid-19 là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận của Chelsea giảm mạnh. Ngoài ra, một phần doanh thu phát sóng cuối mùa giải 2019/2020 (sau khi Premier League trở lại sau đại dịch) đã được chuyển sang cho năm tài chính 2020/2021.

Doanh thu ngày thi đấu của Chelsea giảm mạnh từ 46 triệu bảng xuống còn 7,2 triệu bảng do phần lớn các trận đấu không được đón khán giả. Ngoài ra, việc mua sắm nhiều trên thị trường chuyển nhượng khi mang về Kai Havertz, Ben Chilwell, Hakim Ziyech và Edouard Mendy, trong khi lợi nhuận từ việc bán cầu thủ quá ít, đã khiến thống kê của Chelsea xấu đi rất nhiều.

Dù vậy, Chelsea được cho vẫn có tài chính dồi dào với sự hậu thuẫn của tỷ phú Roman Abramovich. The Blues là một trong số ít các CLB không sử dụng gói hỗ trợ của chính phủ trong đợt dịch vừa qua.

Chú thích ảnh
Chelsea lỗ gần 150 triệu bảng trong đại dịch

Sao Man City bị trộm ‘viếng nhà’

Hậu vệ Man City, Joao Cancelo, thông báo trên trang cá nhân rằng anh vừa bị 4 tên trộm đến ‘viếng nhà’. Chúng đã lấy đi nhiều tài sản giá trị đồng thời khiến ngôi sao này bị thương ở vùng mặt.

Cancelo viết: “Thật không may, hôm nay tôi đã bị 4 tên trộm hèn nhất tấn công. Chúng đã khiến tôi bị thương và muốn làm hại gia đình tôi”.

“Chúng lấy đi tất cả trang sức và để lại cho tôi vài vết thương trên mặt. Tôi vẫn không hiểu vì sao trên đời vẫn có những hạng người như vậy. Điều may mắn nhất là tôi và gia đình vẫn ổn. Đây chỉ là một trong những trở ngại mà tôi phải khắc phục trong cuộc sống. Tôi sẽ luôn vững tin để đối đầu với khó khăn. Luôn là vậy".

Chú thích ảnh
Joao Cancelo bị trộm tấn công

Chiesa giành giải cầu thủ Italia hay nhất năm 2021

Federico Chiesa của Juventus vừa được vinh danh với giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất Italia năm 2021. Giải thưởng này được LĐBĐ Italia (FIGC) sáng lập từ năm 2012 và được quyết định bằng số phiều bầu của các CĐV.

Với những màn trình diễn ấn tượng tại EURO 2021 cũng như trong màu áo Juventus, Chiesa đã thắng giải một cách thuyết phục với 46% tổng số phiếu bầu. Những người về sau là  Nicolo Barella (20%) và Leonardo Spinazzola (14%).

Mùa giải này, Chiesa vẫn đang duy trì được phong độ của mình. Anh đã có 15 lần ra sân và ghi được 3 bàn cho đến nay.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm