Bóng đá hôm nay 26/6: MU sắp có De Jong, Liverpool 'phá két' vì Bellingham

26/06/2022 08:22 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá hôm nay 26/6: Man United sắp có Frenkie de Jong, Liverpool "phá két" vì Jude Bellingham, Chelsea bị West Ham làm khó vụ Declan Rice.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 26/6, 27/6

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 26/6, 27/6

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 26/6, 27/6: Nam Định vs Hà Nội, Cerezo Osaka vs Shimizu, Atletico Mineiro vs Fortaleza.

 

MU sắp có De Jong

Theo Goal, Man United sắp đạt được thỏa thuận chiêu mộ Frenkie de Jong của Barcelona sau thời gian dài theo đuổi. HLV Erik ten Hag đã phải nỗ lực thuyết phục cầu thủ người Hà Lan gia nhập MU, dù không được tham dự C1 mùa giải tới.

Các thỏa thuận vẫn chưa đạt được chính thức nhưng nguồn tin của Goal cho biết cuộc đàm phán đã có những tiến triển. Mức phí chuyển nhượng dự kiến là 69 triệu bảng kèm phụ phí. Trước đó, Barcelona từng yêu cầu mức phí chuyển nhượng lên tới 86 triệu bảng.

Chú thích ảnh
De Jong ở rất gần Man United

Liverpool "phá két" vì Jude Bellingham

Theo The Sun, Liverpool đang dành sự quan tâm cho Jude Bellingham của Dortmund. Đội chủ sân Anfield muốn sở hữu tài năng trẻ người Anh nhằm gia tăng sức mạnh cho tuyến giữa. Hàng tiền vệ của Liverpool gồm những cái tên kỳ cựu như Jordan Henderson, Naby Keita, Thiago, Fabinho, James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain. Curtis Jones và Elliott là hai cầu thủ trẻ được đặt nhiều kỳ vọng. Bellingham được xem là mảnh ghép phù hợp để giúp Liverpool trẻ hóa hàng tiền vệ.

Dortmund vẫn chưa có thông tin chính thức về mức giá yêu cầu cho Bellingham nhưng theo báo chí Đức, đội chủ sân Signal Iduna Park sẽ chỉ lắng nghe đề nghị ít nhất 90 triệu euro. Man City trước đây từng theo đuổi Bellingham nhưng khả năng HLV Pep Guardiola cố gắng cạnh tranh với Liverpool đã giảm xuống do vừa chiêu mộ thành công Kalvin Phillips.

Chú thích ảnh
Liverpool muốn có Bellingham

Chelsea bị West Ham làm khó vụ Declan Rice

Declan Rice vẫn là một trong những mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Chelsea ở mùa Hè 2022. Họ đã nỗ lực theo đuổi cầu thủ này từ mùa Hè 2019 nhưng chưa thể thực hiện được. Theo The Mirror, West Ham đã thay đổi ý định và sẽ không bán Rice với bất cứ giá nào cho đội bóng khác, đặc biệt là những đối thủ cùng thành phố London.

Trước khi mùa giải 2021/22 kết thúc, nhiều tờ báo tại Anh từng đưa tin West Ham muốn nhận được ít nhất 80 triệu bảng mới đồng ý để Rice ra đi. Tiền vệ người Anh còn 2 năm hợp đồng kèm 1 năm có thể tự động gia hạn. Như vậy, với sự cứng rắn của West Ham, khả năng Chelsea chiêu mộ được Rice trong thời gian ngắn sắp tới không cao.

Chú thích ảnh
West Ham kiên quyết giữa Rice ở lại

Arsenal nâng giá hỏi mua Raphinha

Arsenal đang chuẩn bị gửi lời đề nghị mới tới Leeds để chiêu mộ Raphinha. Lần này, "Pháo thủ" sẽ tăng lời hỏi mua lên 50 triệu bảng. Đội chủ sân Emirates trước đó đã bị từ chối lời đề nghị trị giá 30 triệu bảng kèm 10 triệu bảng phụ phí.

Dẫu vậy, đề nghị thứ 2 của Arsenal vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của Leeds. Đội chủ sân Elland Road muốn nhận 65 triệu bảng thì mới để cầu thủ người Brazil ra đi. Nhiều khả năng Arsenal sẽ phải có những điều khoản phụ phí lên tới 15 triệu bảng để thuyết phục Leeds.

Chú thích ảnh
Arsenal quyết tâm chiêu mộ thành công Raphinha

Chủ tịch UEFA đáp trả HLV Klopp và Guardiola

HLV Juergen Klopp và HLV Pep Guardiola thời gian qua đã có những phàn nàn về lịch thi đấu do UEFA sắp xếp, đặc biệt tại cúp C1. Năm 2024, C1 sẽ thi đấu theo thể thức mới và sẽ có nhiều trận đấu hơn. Cả hai HLV cho rằng các cầu thủ hiện tại phải thi đấu quá nhiều. 

Trước những phát biểu công kích, chủ tịch Ceferin của UEFA cũng đã có những lời đáp trả. Ông cho rằng thể thức mới tại C1 là điều cần thiết cho giải đấu lẫn cá nhân các cầu thủ về mặt tài chính.

"Ngay từ hôm nay, mọi người đã có thể dự đoán đội bóng nào sẽ lọt vào vòng 16 đội của C1 mùa tới. Trong tương lai với thể thức mới, các CLB lớn sẽ gặp nhau nhiều hơn. Những CLB nhỏ sẽ có nhiều cơ hội để lọt tới trận đấu cuối. Đó là điểm nhấn trong thể thức mới. 

Mọi người thường phàn nàn về FIFA và UEFA nhưng mọi chuyện vốn dĩ rất dễ hiểu. Nếu thi đấu ít đi, cầu thủ cũng sẽ nhận ít tiền hơn. Công nhân nhà máy mới nên là những người phàn nàn về thời gian làm việc vì chỉ được nhận 1 nghìn euro/tháng", ông Ceferin chia sẻ.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm