Bóng đá hôm nay 25/2: MU được khuyên chiêu mộ Simeone, Barca vào vòng 1/8 Europa League

25/02/2022 09:16 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá hôm nay 25/2: MU được khuyên chiêu mộ Simeone, Barca vào vòng 1/8 Europa League, lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 25/2, 26/2

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 25/2, 26/2

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 25/2, 26/2: Bình Dương vs SLNA, Bình Định vs Viettel, Hà Tĩnh vs Hải Phòng, Milan vs Udinese, Southampton vs Norwich.

 

MU được khuyên chiêu mộ Simeone

Huyền thoại MU, Roy Keane, đã khuyên CLB cũ của ông nên chiêu mộ HLV Diego Simeone bằng mọi giá. Chiến lược gia người Argentina này cũng đang là đối thủ của “Quỷ đỏ” tại vòng 1/8 Champions League.

Trong buổi phỏng vấn với Mirror, Keane chia sẻ: “Simeone, ông ấy là kiểu người có cá tính phù hợp với CLB”.

“Ông ấy đang có một khoảng thời gian khó khăn với Atletico. Ông ấy có thể kết thúc cuộc đua với họ sau mùa giải này. Hãy tới và chiêu mộ ông ấy đi, ông ấy là một cá tính lớn”.

“Simeone đã làm được những điều tuyệt vời. Ông ấy có một cá tính tuyệt vời, một nhân cách lớn. Ông ấy không bao giờ gây rối với các cầu thủ”.

Bong da, ket qua bong da, kết quả bóng đá cúp C2, tin bong da, bong da Anh, Ngoại hạng Anh, tin tuc ngoại hạng Anh, Barcelona, MU, chuyển nhượng MU, tin bong da MU
MU được khuyên bổ nhiệm Simeone

Barca vào vòng 1/8 Europa League

Trận lượt về giữa Napoli vs Barcelona tại Cúp C2 năm nay đã diễn ra theo một kịch bản khác hoàn toàn so với lượt đi. Đã có tới 6 bàn thắng được ghi thay vì chỉ có 2 bàn thắng xuất hiện trên sân Camp Nou.

Barcelona đã khởi đầu rất thuận lợi. Sau 13 phút thi đấu, họ đã dẫn Napoli tới 2-0. Jordi Alba và De Jong là những người lập công cho Barcelona ở phút 8 và 13. Tới phút 23, đội chủ nhà có bàn thắng rút ngắn tỷ số trên chấm 11m của Insigne nhưng kết thúc hiệp 1, Barcelona vẫn có lợi thế dẫn trước cách biệt 2 bàn. Phút 45, Gerard Pique khống chế bóng khéo léo trong vòng cấm rồi dứt điểm chéo góc bằng chân trái hệt như một tiền đạo. Bóng đập cột dọc rồi đi vào lưới trước sự bất lực của thủ môn Napoli.

Bước sang hiệp 2, Barcelona tiếp tục gia tăng khoảng cách nhờ pha lập công của Aubameyang ở phút 59. Có lợi thế dẫn bàn lớn, Barcelona thi đấu với tâm lý thoải mái hơn. Lúc này, Napoli cố gắng đẩy nhanh tốc độ và dâng cao đội hình để tìm kiếm cơ hội gỡ hòa. Tuy nhiên, khoảng cách quá lớn cùng lợi thế về tâm lý đã giúp Barcelona giành chiến thắng chung cuộc. Những gì Napoli làm được chỉ là bàn thắng rút ngắn tỷ số muộn màng của Politano ở phút 87.

Sau 2 lượt trận, Barcelona giành chiến thắng với tổng tỷ số 5-3 trước Napoli. Kết quả này giúp Barcelona tiến vào vòng 1/8 Cúp C2 năm nay.

Chú thích ảnh
Barca giành vé vào vòng 1/8 Europa League

Arsenal lội ngược dòng kịch tính trước Wolves

Làm khách tới sân Emirates của Arsernal, Wolves tạo ra bất ngờ khi khiến mành lưới đối phương rung lên ngay phút thứ 6 của trận đấu. Romain Saiss dứt điểm hạ Aaron Ramsdale từ cự ly gần, nhưng VAR vào cuộc và xác định số 27 đã việt vị.

Wolves chả phải tiếc nuối lâu bởi chỉ 4 phút sau đó, bàn thắng đã chính thức đến với họ. Từ đường chuyền về bất cẩn của Gabriel Magalhaes, Hwang Hee-chan băng xuống, rê qua thủ môn rồi dứt điểm tung lưới chủ nhà ở góc hẹp.

Bị thủng lưới trước, Arsenal tỏ ra bị động. Phải đến quãng thời gian từ giữa hiệp 1 trở đi, Arsenal mới cân bằng trở lại và triển khai tấn công dồn dập. “Pháo thủ” tạo ra hàng loạt cơ hội nhưng các chân sút của họ lại thiếu quyết đoạn ở khâu cuối cùng.

Bước sang hiệp 2, Arsenal chơi tấn công nỗ lực nhưng phải chờ tới phút 82, họ mới có bàn gỡ hòa nhờ cầu thủ vào thay người Nicolas Pepe.

Phút 90+5’, Lacazette treo bóng vào vòng cấm, Pepe dứt điểm chéo góc, bóng sượt qua tay thủ môn Sa và bay vào lưới. Bàn thắng bị tính là phản lưới cho Sa.

Chung cuộc, Arsenal thắng 2-1. Với ba điểm có được, Arsenal chỉ còn kém vị trí thứ 4 của MU 1 điểm (45 so với 46), nhưng còn trong tay 2 trận chưa đấu.

Chú thích ảnh
Arsenal tiếp tục phả hơi nóng vào top 4

Neymar từ chối cơ hội thi đấu cho Real Madrid

Trong buổi phỏng vấn mới đây, tiền đạo Neymar tiết lộ anh từng suýt được chơi cho Real Madrid trong những ngày đầu sự nghiệp nhưng đã từ chối vì... quá nhớ nhà.

"Khi tôi 10 tuổi, Real Madrid đã mời tôi đến chơi thử. Tôi đã rất vui mừng, tôi rất hạnh phúc, tôi đã xem buổi tập của họ. Đó là thời kỳ Galacticos. Tôi đã xem một trận đấu của họ", cầu thủ 30 tuổi kể lại trên Fenomenos's Podcast.

"Tôi đã xem một trận đấu và tôi nghĩ rằng tất cả các bàn thắng đều do người Brazil ghi. Tôi nhớ là hai bàn do Ronaldo, một của Robinho và cú sút phạt của Julio Baptista và một bàn khác của Roberto Carlos".

"Sau trận đấu, tôi được chụp một bức ảnh với tất cả họ. Tôi đã ở trên mặt trăng. Tôi ở đó một tuần, để thử việc. Nó kéo dài bốn đến năm ngày. Vào ngày thứ năm, họ muốn đưa tôi đến một chức vô địch được tổ chức tại Barcelona, MIC Cup, nhưng tôi đã bỏ cuộc. Tôi thực sự nhớ nhà và tôi muốn trở về nhà".

Chú thích ảnh
Neymar từng bỏ qua cơ hội khoác áo Real

Schalke loại nhà tài trợ Nga khỏi áo đấu

Theo tờ Goal, CLB của Đức, Schalke, đã thông báo rằng họ sẽ loại bỏ nhà tài trợ Gazprom khỏi áo đấu sau khi quân đội Nga tiến tới đất Ukraine.

Với việc căng thẳng chính trị gia tăng ở Đông Âu, các lực lượng quân sự Nga đã đưa quân sang nước láng giềng Ukraine theo lệnh của Tổng thống Vladimir Putin.

Schalke đã xác nhận rằng họ sẽ thay thế chữ Gazprom - một nhà tài trợ Nga - trên áo của mình. Ngoài ra, thành viên hội đồng quản trị, Matthias Warnig, người trên tư cách là đại diện của Gazprom, cũng sẽ từ chức.

UEFA, những người vẫn chưa quyết định liệu trận chung kết Champions League 2022 có tiếp tục được tổ chức tại Saint Petersburg vào ngày 28 tháng 5 hay không, cũng đang chịu áp lực liên quan đến việc liên kết với tập đoàn năng lượng Nga Gazprom.

Chú thích ảnh
Schalke loại nhà tài trợ Nga khỏi áo đấu

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm