Bóng đá hôm nay 24/12: MU tiếp cận Haaland, thầy Park kêu gọi AFF sử dụng VAR

24/12/2021 11:49 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá hôm nay 24/12: MU tiếp cận với Haaland, thầy Park kêu gọi AFF sử dụng VAR, lịch thi đấu bóng đá.

Lịch thi đấu bóng đá AFF Cup 2021 - Lịch thi đấu bán kết lượt về Thái Lan vs VIệt Nam

Lịch thi đấu bóng đá AFF Cup 2021 - Lịch thi đấu bán kết lượt về Thái Lan vs VIệt Nam

Lịch thi đấu bóng đá bán kết AFF Cup 2021: Việt Nam vs Thái Lan. Xem bóng đá trực tiếp Việt Nam vs Thái Lan. VTV6, VTV5 trực tiếp bóng đá VN vs Thái.

MU tiếp cận với Haaland

Theo Manchester Evening News, HLV tạm quyền của MU, Ralf Rangnick được cho là đã bắt đầu các cuộc đàm phán sớm liên quan tới siêu sao Erling Haaland của Borussia Dortmund.

Cụ thể, chiến lược gia người Đức đã nói chuyện với Alf-Inge, cha của Haaland. Rangnick rất thân thiết với gia đình của tiền đạo này trong những ngày còn nắm giữ chức vụ giám đốc bóng đá của RB Leipzig, đội cùng thuộc tập đoàn Red Bull với RB Salzburg của Haaland.

Được biết, chính Rangnick là người đã giúp tạo điều kiện cho Haaland chuyển đến Dortmund năm xưa. Hai năm trôi qua nhanh chóng và tiền đạo người Na Uy đã chứng tỏ được đẳng cấp của mình. Giờ đây, Rangnick rất muốn đưa Haaland về với sân Old Trafford.

Điều khoản giải phóng trị giá chỉ 68 triệu bảng của Haaland sẽ có hiệu lực vào Hè năm sau. Rangnick sẽ làm cố vấn của MU thêm 2 năm nữa sau mùa giải này và điều đó mang lại động lực cải thiện CLB cho ông thay vì chỉ đơn giản giúp “Quỷ đỏ” không đi chệch hướng trong 6 tháng tới.

Chú thích ảnh
Rangnick đích thân ra tay giúp MU có được Haaland

Thầy Park kêu gọi AFF sử dụng VAR

Hôm qua, Việt Nam đã để thua Thái Lan với tỷ số 0-2 ở bán kết lượt đi AFF Cup 2021. Tuy nhiên, trong trận đấu này, Việt Nam cũng đã thi đấu hết sức và chỉ thiếu một chút may mắn để có kết quả tốt hơn.

Ngoài ra, trọng tài chính, ông Saoud Ali, cũng có rất nhiều quyết định khó hiểu gây bất lợi cho Việt Nam trong suốt cả trận. Sau trận đấu, HLV Park Hang Seo từ chối bình luận về công tác trọng tài nhưng kêu gọi AFF nên tính đến chuyện đưa VAR vào ở các giải sau.

“Tôi cần kiến nghị điều này. Hiện nay, xu thế bóng đá trên thế giới đều áp dụng VAR hết rồi. Chúng ta có tài trợ, cũng nên đưa VAR vào để ít gây tranh cãi.

Khi được phóng viên hỏi về trọng tài tôi cũng khó xử. Tôi nghĩ nếu giải lần này chưa có thì ở giải tới, chúng ta nên áp dụng VAR để các trọng tài có thể đưa ra những quyết định chính xác", thầy Park nói.

Chú thích ảnh
Thầy Park kêu gọi AFF áp dụng VAR

Liverpool mất hàng loạt trụ cột trong trận đấu với Chelsea

Theo tờ The Sun, hậu vệ Andy Robertson sẽ không thể góp mặt trong trận đấu với Chelsea vào ngày 2/1 tới do trận đấu trước đó giữa Leeds và Liverpool đã bị tạm hoãn vì dịch Covid-19.

Hậu vệ trái này đang bị cấm thi đấu 3 trận sau khi bị đuổi khỏi sân trong trận gặp Spurs. Nhưng với việc cuộc đụng độ với Leeds vào ngày Boxing Day bị hoãn, Robertson sẽ phải nghỉ lâu hơn và vô tình án phạt của anh vẫn chưa kết thúc khi Liverpool đụng Chelsea vào năm mới.

Thông tin này là một đòn giáng mạnh vào đoàn quân của HLV Juergen Klopp. Thời điểm đó, Liverpool cũng sẽ không có sự phục vụ của Mo Salah và Sadio Mane do 2 cầu thủ này phải tham dự cúp quốc gia châu Phi.

Chú thích ảnh
Việc hoãn trận Leeds sẽ khiến Robertson không thể dự trận đấu với Chelsea

Mikel Arteta: ‘Tôi không phải kẻ độc tài’

HLV Mikel Arteta đã tước băng đội trưởng của Aubameyang và không cho cầu thủ này ra sân trong 4 trận đấu vì vấn đề kỷ luật. Chia sẻ với báo chí, chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định ông không quá khắt khe và chỉ yêu cầu 2 điều từ các cầu thủ.

“Tôi không thiết lập quyền lực của mình bằng sự độc tài hay tàn nhẫn”, Arteta lên tiếng.

“Tôi chỉ yêu cầu hai điều: Sự tôn trọng và cam kết. Ở đẳng cấp này, nếu tôi không đạt được điều đó thì tôi sẽ đóng gói hành lý của mình và chuyển đi nơi khác vì đó là điều tối thiểu mà tôi có thể yêu cầu”.

“Tôi sẽ mong đợi điều đó từ tất cả những người làm việc cho câu lạc bộ. Trước hết là từ bản thân tôi, và ngày tôi không còn làm điều đó nữa, tôi sẽ bước qua cánh cửa kia và đi làm việc khác. Rõ ràng như vậy”.

Chú thích ảnh
Mikel Arteta: ‘Tôi không phải kẻ độc tài’

Dembele đồng ý gia hạn 5 năm với Barca

Theo tờ SPORT, Ousmane Dembele đã đồng ý gia hạn thêm 5 năm với Barca thay vì ra đi vào Hè năm 2022. Thông tin chính thức của thương vụ này sẽ được công bố vào tuần tới.

Để ở lại Barca, Dembele đã chấp nhận giảm lương. Hiện tại, mức lương của anh đang là 13 triệu euro/mùa.

Dembele được cho rất yêu quý Barca và thích thú với kế hoạch tương lai của HLV Xavi. Cầu thủ người Pháp đang gặp chấn thương và đây là điều thường thấy ở anh.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm