Bóng đá hôm nay 24/6: MU chỉ có 120 triệu bảng mua sắm, Bayern muốn có Ronaldo

24/06/2022 11:55 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá hôm nay 24/6: MU chỉ có 120 triệu mua sắm, Bayern Munich muốn có Ronaldo, lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá.

 

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 24/6, 25/6

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 24/6, 25/6

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 24/6, 25/6: Viettel vs Young Elephants, Hougang vs Phnom Penh Crown, Kaya vs Vissakha.

 

MU chỉ có 120 triệu bảng hmua sắm

Tờ Mirror đưa tin ngân sách chuyển nhượng của HLV Erik Ten Hag sẽ chỉ gói gọn trong 120 triệu bảng. Mặc dù sẽ chia tay khá nhiều cầu thủ bao gồm Paul Pogba, Nemanja Matic, Lee Grant, Jesse Lingard, Juan Mata và Edinson Cavani nhưng MU sẽ không chi tiêu thoải mái trong kỳ chuyển nhượng Hè này.

Cũng theo nguồn tin trên, Ten Hag được cho đang muốn đưa về ít nhất 5 tân binh. Nhưng với giới hạn gói tiền như trên, có thể chiến lược gia người Hà Lan sẽ chỉ có 3 bản hợp đồng mới. Tiền vệ Frenkie de Jong của Barca là mục tiêu số 1 của MU Hè này. Sau đó là cầu thủ chạy cánh của Ajax Antony. Nếu có thể, Ten Hag muốn đưa về thêm một trung vệ mới. Đây là 3 vị trí mà ông đặc biệt muốn nâng cấp.

Bong da, bóng đá hôm nay, tin bóng đá hôm nay, MU, chuyển nhượng MU, ngân sách chuyển nhượng MU, Ronaldo, CR7, Bayern mua Ronaldo, lịch thi đấu bóng đá, trực tiếp bóng đá
Ten Hag chỉ được cấp 120 triệu bảng mua sắm

 

Bayern muốn có Ronaldo

Tờ AS đưa tin Bayern Munich đang để mắt tới Cristiano Ronaldo. Họ muốn CR7 làm người thay thế cho Robert Lewandowski nếu tiền đạo người Ba Lan chuyển tới Barca.

Ở một diễn biến khác, Record của Bồ Đào Nha cũng nói rằng CR7 đang rục rịch rời MU. Có vẻ như siêu sao 37 tuổi đang nóng ruột vì sự chậm trễ trong chuyển nhượng của “Quỷ đỏ” và đã cảnh báo CLB rằng anh sẽ ra đi nếu không có động thái gì tích cực trong thời gian tới.

Ronaldo quay về MU vào Hè năm ngoái với mục tiêu giành thêm các danh hiệu. Tuy nhiên, anh vừa trải qua một mùa giải đáng quên, nơi MU chỉ xếp thứ 6 và sẽ chơi ở Europa League mùa sau.

Bong da, bóng đá hôm nay, tin bóng đá hôm nay, MU, chuyển nhượng MU, ngân sách chuyển nhượng MU, Ronaldo, CR7, Bayern mua Ronaldo, lịch thi đấu bóng đá, trực tiếp bóng đá
Bayern muốn đưa Ronaldo về thay Lewandowski

 

FIFA sửa luật cho World Cup 2022

Do đại dịch Covid-19 và thời gian bất thường của giải đấu, FIFA đã cho phép tăng số lượng cầu thủ trong danh sách các đội đến thi đấu tại World Cup 2022. Trước đây, các HLV được phép đưa theo 23 cầu thủ mỗi đội. Nhưng với thay đổi mới, con số này sẽ tăng lên thành 26 cầu thủ.

Quyết định của FIFA được đưa ra sau cuộc họp ngày hôm qua. Tất cả các đội bóng đều ủng hộ thay đổi mới này. Việc tăng thêm số lượng cầu thủ sẽ giúp các đội bóng dễ dàng đối phó với vấn đề nhân sự hơn nếu có cầu thủ chấn thương hay mắc Covid-19. Bản thân nhiều cầu thủ cũng sẽ có cơ hội dự World Cup cao hơn, qua đó giảm bớt về mặt áp lực cạnh tranh.

World Cup 2022 sẽ bắt đầu vào ngày 21/11 và kết thúc vào ngày 18/12 ở Qatar.

Chú thích ảnh
FIFA nâng số lượng cầu thủ mỗi đội dự World Cup lên thành 26

Neymar ở lại PSG cho đến khi vô địch C1

Trước thông tin nói rằng PSG muốn bán Neymar, người đại diện của cầu thủ người Brazil tuyên bố anh sẽ ở lại CLB cho đến khi đạt mục tiêu giành chức vô địch Champions League.

“Neymar có một giấc mơ: vô địch Champions League cùng PSG”, Wagner Ribeiro chia sẻ, “Bất chấp tất cả những tin đồn gần đây, cậu ấy rất có động lực và sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được điều đó”.

Khi được hỏi về việc liệu Neymar có thích dự án mới ở PSG không, Ribeiro nói thêm: “Tất nhiên. Mỗi năm trôi qua, Nasser Al-Khelaifi (chủ tịch) đều cải thiện đội bóng về mọi mặt”.

“Họ vừa hoàn thành trung tâm đào tạo, đó sẽ là một trong những trung tâm tốt nhất. Và bây giờ, ông ấy muốn có những cầu thủ Pháp tốt nhất ở PSG”.

Chú thích ảnh
Neymar muốn vô địch C1 cùng PSG

Tuyển Việt Nam tụt hạng trên BXH FIFA

Trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất, đội tuyển Việt Nam tụt một bậc so với tháng trước, xếp ở vị trí 97 thế giới và thứ 17 châu Á.

Chiến thắng 2-0 trước Afghanistan trong trận giao hữu hồi đầu tháng 6 đã giúp đội tuyển Việt Nam được cộng thêm 3,46 điểm.

Điểm số này chưa đủ để đội tuyển Việt Nam thăng tiến trên bảng xếp hạng bởi các đối thủ liền kề như Palestine và Kyrgyzstan đều có thành tích tốt tại vòng loại thứ 3 ASIAN Cup 2023.

Tụt 1 bậc trên bảng xếp hạng FIFA tháng 6/2022 nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn là đội tuyển duy nhất của Đông Nam Á góp mặt trong tốp 100 thế giới. Trong khi đó, đội tuyển xếp thứ hai tại khu vực Đông Nam Á sau đội tuyển Việt Nam là Thái Lan.

Các vị trí tiếp theo tại Đông Nam Á lần lượt là Philippines (hạng 134 thế giới), Malaysia (hạng 147 thế giới), Indonesia (hạng 155 thế giới), Myanmar (hạng 158 thế giới), Singapore (hạng 159 thế giới), Campuchia (hạng 174 thế giới), Lào (hạng 183 thế giới), Brunei (hạng 190 thế giới) và Timor Leste (hạng 199 thế giới).

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm