Bóng đá hôm nay 23/9: MU nhắm trung vệ người Hàn Quốc, Giroud đi vào lịch sử tuyển Pháp

23/09/2022 07:08 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá hôm nay 23/9: MU nhắm trung vệ người Hàn Quốc, Giroud đi vào lịch sử tuyển Pháp, lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 23/9, 24/9

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 23/9, 24/9

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá hôm nay 23/9, 24/9: Hàn Quốc vs Costa Rica, Nhật Bản vs Mỹ, Ý vs Anh, Đức vs Hungary, Iran vs Uruguay, Brazil vs Ghana.

MU nhắm trung vệ người Hàn Quốc

Trước tin đồn Leicester đang muốn giải cứu Harry Maguire, MU được cho sẽ tìm kiếm một trung vệ khác để thay thế. Và theo CNN Thổ Nhĩ Kỳ, “Quỷ đỏ” đang để mắt tới trung vệ Kim Min-Jae của Napoli.

Ngôi sao người Hàn Quốc gia nhập Napoli vào mùa hè năm ngoái từ Fenerbahce với mức phí 15,5 triệu bảng. Anh cũng nằm trong tầm ngắm của Tottenham Hotspur và Rennes.

Vào tháng 1 tới, điều khoản giải phóng 43,5 triệu bảng (50 triệu euro) của Kim có thể được kích hoạt. Kim đang có những màn trình diễn rất ấn tượng trong mùa giải này khi được chọn để lấp vào khoảng trống Kalidou Koulibaly để lại. Do đó, anh đã thu hút sự chú ý của nhiều ông lớn tại châu Âu, đặc biệt là MU.

Chú thích ảnh
MU nhắm trung vệ người Hàn Quốc

Kết quả Nations League: Pháp, Hà Lan thắng dễ, Croatia đánh bại Đan Mạch

Tại bảng A Nations League mùa giải này, Pháp đã có phong độ không mấy ấn tượng. Trước vòng 5, họ đứng cuối bảng. Dường như chính điều này đã tiếp thêm động lực thi đấu cho các nhà đương kim vô địch thế giới trong trận gặp đội tuyển Áo vừa qua.

Đội tuyển Pháp là đội cầm bóng nhiều hơn nhưng chỉ nhỉnh hơn với 55%. Tuy nhiên, họ đã không cho Áo có nhiều cơ hội dứt điểm. Đội khách chỉ có vỏn vẹn 4 cú sút nhưng không trúng đích lần nào.

Pháp thực tế cũng phải đợi sang hiệp 2 mới có thể tìm kiếm được sự khác biệt. Người khai thông bế tắc cho họ không ai khác ngoài Kylian Mbappe. Cầu thủ của PSG ghi bàn mở tỷ số ở phút 56 và tới phút 65, Giroud đã nhân đôi cách biệt cho đội tuyển Pháp.

Sau đó, Pháp chủ động chơi chậm. Gần tới kỳ World Cup 2022, không cầu thủ nào muốn mình phải gặp chấn thương nên tính quyết liệt của trận đấu ở mức thấp. Chung cuộc, Pháp giành chiến thắng 2-0.

Trong khi đó, trận đấu cùng bảng giữa Croatia và Đan Mạch cũng diễn ra sôi nổi trong hiệp 2. Borna Sosa đã mở tỷ số ở phút 49 cho Croatia. Christian Eriksen gỡ hòa Đan Mạch ở phút 77 nhưng chỉ 2 phút sau, Lovro Majer đã một lần nữa đưa Croatia vươn lên dẫn 2-1. Croatia những phút cuối trận đã thi đấu tập trung nên Đan Mạch hoàn toàn bất lực.

Chân sút Kasper Dolberg từng gây ấn tượng tại EURO 2020 không có phong độ tốt lúc này nên tới phút 89 anh mới được tung vào sân. Martin Braithwaite tỏ vô dụng trong suốt 60 phút có mặt trên sân. Vì thế, thắng lợi chung cuộc 2-1 dành cho Croatia là điều dễ hiểu khi Đan Mạch không có một hàng công sắc bén.

Tại bảng B, Bỉ và Hà Lan là những đội được đánh giá cao hơn trong lượt trận 5. Cả hai đều giành chiến thắng tương đối dễ dàng. Bỉ sau khi kết thúc hiệp 1 đã dẫn trước Wales 2-0. Đội khách gỡ được 1 bàn ở phút 50 do công của Kieffer Moore nhưng sau đó khả năng cầm bóng của Bỉ khiến Wales không thể tạo ra thêm pha bóng đáng chú ý nào.

Ở trận đấu giữa Ba Lan vs Hà Lan, đội khách tuy không quá lấn lướt nhưng lại có tới 2 bàn thắng. Cody Gakpo và Steven Bergwijn là những lập công cho "Cơn lốc da cam". Thắng lợi chung cuộc 2-0 giúp Hà Lan xây chắc ngôi đầu bảng B của mình với 13 điểm. Họ hiện hơn Bỉ 3 điểm.

Chú thích ảnh
Các ông lớn tại châu Âu đều giành chiến thắng trong loạt trận đêm qua

Giroud đi vào lịch sử tuyển Pháp

Đêm qua, ĐT Pháp đã có chiến thắng đầu tiên tại Nations League với tỷ số 2-0 trước Áo. Kylian Mbappe và Olivier Giroud là hai cái tên lập công trong trận đấu này.

Đáng chú ý với bàn thắng vừa ghi được, Giroud đã đi vào lịch sử tuyển Pháp khi là cầu thủ lớn tuổi nhất (35 tuổi và 357 ngày) ghi bàn cho ĐTQG. Anh đã vượt qua kỷ lục mà Roger Marche (35 tuổi và 287 ngày) từng tạo được trong quá khứ.

Đây cũng là bàn thắng thứ 49 của Giroud cho Les Bleus. Chỉ cần thêm 2 bàn thắng nữa, Giroud sẽ san bằng thành tích của huyền thoại Thierry Henry (51) để trở thành người ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử tuyển Pháp.

Với phong độ hiện tại, nhiều khả năng Giroud sẽ được góp mặt tại kỳ World Cup 2022 vào cuối năm. Đó sẽ là lần thứ ba anh được tham dự giải đấu này trong sự nghiệp.

Chú thích ảnh
Giroud đi vào lịch sử tuyển Pháp

Bonucci mắng CĐV Italia

Trở lại năm 2021, thủ thành Gianluigi Donnarumma đã gây phẫn nộ cho người hâm mộ khi rời AC Milan để gia nhập PSG. Khi trở lại sân San Siro, các CĐV tại đây đã la ó, huýt sáo Donnarumma.

Trong bối cảnh ĐT Italia chuẩn bị có trận đấu với Anh trên chính sân đấu này, trung vệ Leonardo Bonucci đã chỉ trích những người dám la ó tuyển thủ quốc gia.

“Ai huýt sáo một cầu thủ của đội tuyển Ý thì đối với tôi, họ là những người không não. Ngay lúc đó, cầu thủ đó đang đại diện cho cả quốc gia”, Bonucci chia sẻ.

“Donnarumma không phải là người đầu tiên bị la ó và cậu ấy sẽ không phải là người cuối cùng. Chúng ta phải trưởng thành theo quan điểm văn hóa”.

Chú thích ảnh
Bonucci mắng CĐV Italia

Cựu sao Man City bị phạt tiền vì đánh phụ nữ

Theo Tiempo de Canarias, tiền vệ David Silva và anh trai đã có màn ẩu đả với một nhóm thanh niên khi tham dự một lễ hội âm nhạc tại Tây Ban Nha.

Cựu cầu thủ của Man City được mô tả đã nắm lấy tay của một người phụ nữ và khiến cho người này bị chấn thương ở nhiều bộ phận trên cơ thể.

Sau đó, Silva đã phải đóng phạt 1.080 euro vì tội gây thương tích. Bản thân anh cũng đã gửi 520 euro tiền bồi thường cho người phụ nữ kia.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm