Bóng đá hôm nay 22/5: Tuyển nữ Việt Nam được thưởng lớn, La Liga kiện PSG vì Mbappe

22/05/2022 07:40 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá hôm nay 22/5: Tuyển nữ Việt Nam được thưởng lớn, La Liga kiện PSG vì Mbappe, lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

 

Lịch thi đấu chung kết bóng đá SEA Games 31: U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan

Lịch thi đấu chung kết bóng đá SEA Games 31: U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan

Lịch thi đấu chung kết bóng đá SEA Games 31: U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan. VTV6 trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam đấu với U23 Thái Lan, tranh huy chương vàng.

 

Tuyển nữ Việt Nam được thưởng lớn

Tối qua (21/5), tuyển nữ Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Thái Lan để giành tấm HCV môn bóng đá nữ SEA Games 31. Đây là lần thứ 3 liên tiếp các cô gái của chúng ta đứng trên bục nhận huy chương cao nhất ở SEA Games. Người ghi bàn duy nhất của trận đấu là đội trưởng Huỳnh Như.

Ngay sau trận đấu, nhằm động viên, khích lệ tinh thần cho BHL và các cầu thủ tuyển nữ Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã thưởng nóng toàn đội 2 tỷ đồng. Tỉnh Quảng Ninh thưởng thầy trò HLV Mai Đức Chung 1 tỷ đồng. Ban tổ chức SEA Games thưởng 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, một tập đoàn hứa thưởng toàn đội 1,5 tỷ đồng.

Chiến tích của tuyển nữ chắc chắn sẽ truyền động lực cho HLV Park Hang Seo cùng các học trò trong trận chung kết tranh Vàng tối nay (22/5). Trận đấu giữa U23 Việt Nam cũng với đối thủ U23 Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19h00, trên sân Mỹ Đình.

Chú thích ảnh
Tuyển nữ Việt Nam bảo vệ thành công HCV SEA Games (Ảnh: Hoàng Linh)

La Liga kiện PSG vì Mbappe

Chỉ vài ngày sau khi Kylian Mbappe được cho đã đạt các thỏa thuận để chuyển tới Real Madrid, PSG đã tuyên bố gia hạn thành công với sao trẻ này. Động thái đó đã khiến truyền thông ở Tây Ban Nha tức giận. BTC giải La Liga thậm chí còn cáo buộc đội bóng Ligue 1 đang “tấn công sự ổn định kinh tế của bóng đá châu Âu" khi thuyết phục Mbappe ở lại và thề sẽ kiện PSG.

“La Liga muốn tuyên bố rằng loại thỏa thuận này đang tấn công sự ổn định kinh tế của bóng đá châu Âu, gây ra hàng trăm nghìn nguy cơ và ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của môn thể thao này”, trích tuyên bố của La Liga.

“Thật là tai tiếng khi một câu lạc bộ như PSG, mùa trước đã báo cáo khoản lỗ hơn 220 triệu euro sau khi tích lũy khoản lỗ hơn 700 triệu euro trong các mùa giải trước, với chi phí đội hình rơi vào khoảng 650 triệu euro ở mùa này, vẫn có thể đạt được thỏa thuận như vậy. Trong khi những CLB đủ khả năng trả tiền thuê cầu thủ mà không ảnh hưởng tới quỹ lương lại không thể ký hợp đồng với Mbappe".

“La Liga sẽ đệ đơn khiếu nại đối với PSG trước UEFA, các cơ quan hành chính và tài chính của Pháp và các nhà chức trách Liên minh châu Âu để tiếp tục bảo vệ hệ sinh thái kinh tế của bóng đá châu Âu và sự bền vững của nó”.

Chú thích ảnh
La Liga thề sẽ kiện PSG 

De Bruyne hay nhất Ngoại hạng Anh

Kevin De Bruyne đã đánh bại ngôi sao của Liverpool, Mohamed Salah, để giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa giải 2021-2022. Đây là lần thứ hai trong sự nghiệp cầu thủ người Bỉ nhận được danh hiệu này.

De Bruyne trước đó từng nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất trong mùa giải 2019-2020. Anh thừa nhận rất vinh dự khi được chạm tay vào giải thưởng này một lần nữa.

“Giành được giải thưởng này lần thứ 2 là một thành tựu tôi vô cùng tự hào. Có rất nhiều cầu thủ giỏi ở Ngoại hạng Anh và thật là một vinh hạnh cho tôi khi được đề cử cùng họ trong một mùa giải tuyệt vời”, De Bruyne chia sẻ.

Sau 29 trận ra sân ở Premier League mùa này, De Bruyne đã ghi được 15 bàn và có 7 kiến tạo. Anh cùng Man City nhiều khả năng sẽ lên ngôi vô địch sau loạt trận cuối cùng tối nay.

Chú thích ảnh
De Bruyne hay nhất Ngoại hạng Anh mùa 2021/2022

Xavi xác nhận đang đàm phán với Lewandowski

HLV Xavi xác nhận Barca đang đàm phán với tiền đạo Robert Lewandowski của Bayern Munich. Tuy nhiên, ông nói thêm việc chiêu mộ cầu thủ người Ba Lan sẽ không dễ dàng.

“Có khả năng là Lewandowski sẽ đến Barca”, Xavi nói trong cuộc họp báo hôm thứ Bảy.

“Cậu ấy cũng đã công khai nói về điều này. Đã có những cuộc đàm phán, nhưng sẽ không dễ dàng đâu. Cậu ấy vẫn còn hợp đồng 1 năm với Bayern”.

Lewandowski còn hợp đồng với Bayern Munich tới năm 2023. Cầu thủ người Ba Lan xác nhận sẽ không gia hạn thêm và muốn tìm thử thách ở một nơi khác.

Chú thích ảnh
Xavi xác nhận đang đàm phán với Lewandowski

PSG xác nhận gia hạn thành công với Mbappe

ĐKVĐ Ligue 1, PSG, xác nhận đã gia hạn hợp đồng thành công với tiền đạo Kylian Mbappe.

Trước đó, đội chủ sân Công viên các Hoàng tử đã phải đối mặt với việc mất trắng sao trẻ người Pháp trong mùa Hè. Real Madrid được cho đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Mbappe nhưng một lời đề nghị hấp dẫn từ PSG đã khiến Mbappe “quay xe”.

Trang chủ PSG thông báo: “Paris Saint-Germain tự hào thông báo về việc gia hạn hợp đồng với Kylian Mbappe thêm 3 mùa giải. Tiền đạo quốc tế người Pháp sẽ ở lại câu lạc bộ thủ đô Paris cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2025".

Trong khi đó, Mbappe cũng đã chụp ảnh với chiếc áo đấu có số 2025 của PSG. Anh chia sẻ: “Tôi rất hạnh phúc khi được tiếp tục gắn bó với PSG. Đây là nhà của tôi. Tôi sẽ cùng PSG chinh phục thêm những danh hiệu. Cảm ơn các bạn”.

Được biết, Mbappe sẽ nhận mức lương 1,5 triệu euro/tuần sau khi đặt bút ký vào thỏa thuận mới với PSG. Cầu thủ 23 tuổi sẽ trở thành ngôi sao được trả lương cao nhất thế giới.

Chú thích ảnh
PSG gia hạn thành công với Mbappe

Salah cầu Man City hòa hoặc thua để Liverpool vô địch

Tiền đạo Mohamed Salah giữ niềm tin vô địch cùng Liverpool và hy vọng Man City sẽ sảy chân ở lượt trận cuối.

"Tôi ước Man City thua hoặc hòa, và chúng tôi có thể vô địch giải đấu," Salah nói với beIN Sports.

"Chúng tôi trò chuyện với nhau với tư cách là một đội, và mọi người đều rất hào hứng. Tình huống này đã xảy ra hai năm trước, và họ đã vô địch giải đấu".

"Tất cả chúng tôi đều lạc quan. Chúng tôi phải thắng trận đấu của mình, và sau đó các bạn sẽ thấy điều gì xảy ra".

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm