Bóng đá hôm nay 22/6: Xác định 11/16 đội giành vé vào vòng 1/8 EURO. Pháp thiệt quân

22/06/2021 08:53 GMT+7 | Bóng đá 24h

(Thethaovanhoa.vn)- Xác định 11/16 đội giành vé vào vòng 1/8 EURO. Tuyển Pháp thiệt quân. Man City ra đề nghị hỏi mua Harry Kane. La Liga cảnh báo Barca về tương lai Messi. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá. Kết quả bóng đá hôm nay.

Danh sách các đội lọt vào vòng 1/8 EURO 2021 (CẬP NHẬT)

Danh sách các đội lọt vào vòng 1/8 EURO 2021 (CẬP NHẬT)

Dẫu chỉ là một trận đấu mang tính chất thủ tục, Italy vẫn khép lại vòng bảng bằn thành tích toàn thắng tuyệt đối. Verratti đánh dấu ngày trở lại ấn tượng, trong lúc tất cả đã thấy chiều sâu đội ngũ dưới thời Mancini.

Kết quả bóng đá EURO 2021:

* Nga 1-4 Đan Mạch (B)

* Phần Lan 0-2 Bỉ (B)

* Ukraine 0-1 Áo (C)

* Bắc Macedonia 0-3 Hà Lan (C)

Xem lịch thi đấu EURO 2021 TẠI ĐÂY.

Kết quả bóng đá EURO 2021 sẽ được cập nhật TẠI ĐÂY.

Xem bảng xếp hạng EURO mới nhất TẠI ĐÂY.

 

 

Xác định 11/16 đội giành vé vào vòng 1/8 EURO

Đêm qua và rạng sáng nay (22/6) đã diễn ra 4 trận đấu tại các bảng B và C của vòng chung kết EURO 2021. Kết quả, Bỉ giành chiến thắng 2-0 trước Phần Lan, Đan Mạch thắng Nga với tỉ số 4-1, Hà Lan đè bẹp Bắc Macedonia 3-0 và Áo thắng Ukraine 1-0.

Kết thúc loạt trận này, đã xác định được 11/16 đội bóng giành vé đi tiếp vào vòng 1/8 EURO 2021, bao gồm: Ý, Xứ Wales và Thụy Sĩ (bảng A), Bỉ, Đan Mạch (bảng B), Hà Lan, Áo (bảng C), CH Séc và Anh (bảng D), Thụy Điển (bảng E) và Pháp (bảng F).

Thụy Sĩ là đội giành vé đi tiếp theo suất của đội thứ 3 có thành tích tốt nhất. Trong khi đó, nhưng cái tên như CH Séc, Anh, Thụy Điển và Pháp dù mới đá có 2 trận, nhưng với 4 điểm trong tay xét cục diện ở bảng đấu của họ, đồng thời hơn điểm những đội đứng thứ 3 của các bảng B và C nên đã có vé sớm hơn dự kiến.

 

Chú thích ảnh
Đã xác định 11/16 đội giành vé vào vòng 1/8 EURO

   

Xác định 2 cặp đấu vòng 1/8 EURO

Rạng sáng 22/6, Đan Mạch đánh bại Nga với tỷ số 4-1. Sau 3 trận, thầy trò HLV Kasper Hjulmand có 3 điểm, đứng nhì bảng B vì hơn Phần Lan và Nga hiệu số. Tuyển Đan Mạch chính thức giành vé đi tiếp. Ở vòng 1/8, họ sẽ chạm trán Xứ Wales, đội đứng nhì bảng A khi có 4 điểm.

Cặp tiếp theo được xác định ở vòng 16 đội EURO 2021 là Ý- Áo. Ý dẫn đầu bảng A, gặp Áo là đội xếp nhì bảng C.

Chú thích ảnh
Áo sẽ đối đầu tuyển Ý ở vòng 1/8

  

Tuyển Pháp mất Dembele

Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) thông báo cầu thủ Ousmane Dembele sẽ không thể tiếp tục tham gia các trận đấu còn lại của đội tại EURO 2021 do chấn thương. Dembele được tung vào sân trong hiệp 2 trận hòa Hungary ở lượt trận thứ 2 bảng F hôm 19/6. Nhưng chỉ sau 29 phút có mặt, Demble đã dính chấn thương. HLV Deschamps buộc phải rút anh rời sân.

Kết quả kiểm tra sau đó xác định Dembele bị chấn thương đầu gối. Theo nguồn tin uy tín RMC, Dembele sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 3 tuần tới vì chấn thương này. Điều đó có nghĩa anh sẽ bỏ lỡ phần còn lại của EURO 2021. Dembele sẽ rời tuyển Pháp trong những ngày tới, trở lại CLB chủ quản Barcelona để điều trị chấn thương. Ngôi sao 24 tuổi này đã liên tục dính chấn thương kể từ khi chuyển đến Barca vào năm 2017 với giá 155 triệu euro.

Chú thích ảnh
Dembele nói lời chia tay EURO

  

Man City ra đề nghị hỏi mua Harry Kane

Chuyên gia chuyên đưa tin chuyển nhượng Fabrizio Romano tiết lộ Man City đã đưa ra đề nghị hỏi mua tiền đạo Harry Kane cho phía Tottenham.

“Man City đã đưa ra lời đề nghị chính thức cho Tottenham về Harry Kane. Mức giá là 100 triệu bảng cộng thêm cầu thủ. Tuy nhiên, Tottenham không chấp nhận. Kane rất muốn ra đi, nhưng Levy muốn giữ người. Hiện tại, Kane đang tập trung tối đa cho EURO và mọi thứ sẽ chỉ được quyết định sau khi giải đấu này kết thúc”, Fabrizio Romano viết trên Twitter.

Fabrizio Romano không nói rõ danh tính cầu thủ Man City muốn gán cho Tottenham để đổi Kane nhưng các nguồn tin cho biết người này nằm trong nhóm cầu thủ Raheem Sterling, Aymeric Laporte, Gabriel Jesus.

Chú thích ảnh
  Man City ra đề nghị hỏi mua Harry Kane

  

La Liga cảnh báo Barca về tương lai Messi

Hợp đồng của Lionel Messi sẽ hết hạn trong vòng 8 ngàu nữa và cho tới giờ, siêu sao Argentina vẫn chưa công khai liệu anh có tiếp tục kéo dài mối quan hệ 20 năm qua với Barca hay không. Chủ tịch Joan Laporta vẫn lạc quan Messi sẽ gia hạn với Barca nhưng Chủ tịch La Liga, Javier Tebas, cho biết Barca chỉ có thể làm vậy nếu tuân thủ quy định về quỹ lương của CLB.

“Barcelona đã vượt quá giới hạn tiền lương của họ”, ông Tebas cho biết. “Tôi hy vọng họ có thể giữ chân Messi, nhưng để làm được như vậy, họ sẽ phải cắt giảm lương”.

Trước đại dịch COVID-19, giới hạn quỹ lương của Barca cao nhất La Liga, ở mức 671 triệu euro mùa giải 2019-20. Tuy nhiên, giới hạn mức của La Liga ở mùa giải 2020-21 chỉ ở mức 382,7 triệu euro. Năm ngoái, Barca đã không thể chiêu mộ Memphis Depay vì vượt quá giới hạn quỹ lương. Giờ đây, nguy cơ tương tự đến với họ trước thời điểm ký hợp đồng then chốt với Messi.

Theo quy định, La Liga có quyền ngăn Barca gia hạn với Messi nếu CLB không tuân thủ các quy định về tài chính của giải đấu.

Chú thích ảnh
La Liga có thể ngăn Barca gia hạn với Messi nếu CLB không tuân thủ quy định tài chính

  

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm