Bóng đá hôm nay 20/7: Varane xác nhận muốn đến MU. Arsenal đón tân binh thứ 2

20/07/2021 11:29 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá hôm nay 20/7: Varane xác nhận muốn đến MU. Arsenal đón tân binh 18 triệu. Lịch thi đấu bóng đá.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 20/7. Trực tiếp Gold Cup 2021, Copa Libertadores 2021

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 20/7. Trực tiếp Gold Cup 2021, Copa Libertadores 2021

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu Gold Cup 2021: Suriname vs Guadeloupe, Costa Rica vs Jamaica, Panama vs Grenada, Honduras vs Qatar. Lịch thi đấu bóng đá Copa Libertadores.

 

Varane xác nhận muốn đến MU

Phóng viên Fabrizino Romano đã mang tin vui đến cho các CĐV MU. Theo đó, trung vệ Raphael Varane rất muốn cập bến sân Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng này.

“Raphael Varane và người đại diện đã xác nhận với Real Madrid mong muốn được trải nghiệm cảm giác thi đấu ở Premier League”, Romano viết trên Twitter.

“Cậu ấy tôn trọng thỏa thuận của CLB, nhưng muốn chuyển đến MU. Varane cũng đã nói với MU rằng cậu ấy sẵn sàng chấp nhận lời đề nghị sắp tới của họ”.

Nếu không có gì trục trặc, MU dự kiến sẽ hoàn tất việc chiêu mộ Varane trong vòng 12 ngày tới.

Chú thích ảnh
Varane muốn chuyển đến MU trong Hè này

Arsenal đón tân binh 18 triệu bảng

Arsenal đã hoàn tất việc chiêu mộ Albert Lokonga từ Anderlecht với giá 18 triệu bảng.

“Pháo thủ” đã phải cạnh tranh với rất nhiều CLB ở Ý trong việc chiêu mộ cầu thủ 21 tuổi này. Theo Goal, Lokanga đã ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với đội chủ sân Emirates.

Lokonga sẽ đến Arsenal và làm quen với các đồng đội mới trước khi cùng cả đội bay đến Florida để thực hiện chuyến giao hữu trước mùa giải. Anh sẽ mang số áo 23 cùng với tên “Sambi” sau lưng.

Lokonga thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự, nơi Thomas Partey đang đảm nhận. Anh cũng có thể thi đấu lệch phải và sẽ cung cấp cho HLV Mikel Arteta nhiều lựa chọn cho các vị trí ở hàng tiền vệ.

Chú thích ảnh
Sambi chính thức cập bến Arsenal

Chủ tịch Atletico bóng gió về khả năng đưa Griezmann trở lại

Atletico Madrid đang bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng cách mua sắm trong mùa Hè này. Đã có những tin đồn về việc ngôi sao Antoine Griezmann sẽ trở lại và Saul Niguez sẽ chuyển tới Barca như một phần trong thỏa thuận.

Trong buổi phỏng vấn mới đây, chủ tịch Enrique Cerezo, nói rằng ông không biết thông tin về các cuộc đàm phán nhưng bóng gió rằng mọi thứ đều có thể xảy ra.

“Tôi không biết, họ chưa nói với tôi bất cứ điều gì, tôi không biết gì cả”, ông Cerezo chia sẻ.

"Tôi không biết các cuộc đàm phán diễn ra như thế nào, hay thậm chí là không có, nhưng vẫn còn thời gian và bạn không thể biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai”.

“Trong thế giới bóng đá, mọi thứ đều có thể xảy ra nhưng với trường hợp của Griezmann thì tôi không biết. Tôi cũng chưa hỏi các cấp dưới của mình”.

Chú thích ảnh
Griezmann vẫn còn cơ hội quay về mái nhà xưa

Toni Kroos bị chỉ trích

Lothar Matthaus đã chỉ trích màn trình diễn của Toni Kroos ở ĐT Đức tại EURO 2021. Matthaus cho rằng Kroos quá chậm và điều đó khiến đội bóng của HLV Joachim Low không phát huy được hết khả năng trong 1/3 cuối sân đối phương.

“Kroos không còn đẳng cấp quốc tế nữa”, Matthaus nói với Kicker. “Cá nhân tôi không có gì để chống lại Toni Kroos, nhưng tôi không đồng ý với cách chơi của cậu ấy”.

“Tại EURO, bạn không chỉ nhìn tới tốc độ cầu thủ mà còn tốc độ của trái bóng nữa. Cậu ấy thực sự đã làm tốt trong các pha chạm bóng, nhưng khi chuyền, cậu ấy lại tỏ ra chậm và khi đó khoảng trống đã bị thu hẹp và tốc độ luân chuyển bóng bị chậm đi".

Chú thích ảnh
Kroos bị chỉ trích vì thể hiện kém ở EURO

U23 Tây Ban Nha là ứng viên số một giành HCV bóng đá nam

Sở hữu đội hình với nhiều tuyển thủ vừa dự EURO 2021 như Dani Olmo, Pedri, Unai Simon, cùng những ngôi sao quá tuổi như Marco Asensio, Dani Ceballos, U23 Tây Ban Nha đã được các nhà cái thống nhất chọn là ứng cử viên số một cho tấm huy chương vàng môn bóng đá nam. 

Theo đánh giá của nhà cái Bwin, tỷ lệ cược vô địch giành cho U23 Tây Ban Nha là 2/1 (đặt 1 ăn 2), xếp trên ĐKVĐ U23 Brazil (11/4), U23 Pháp (9/2), U23 Đức (8/1), U23 Argentina (8/1) và chủ nhà U23 Nhật Bản (14/1). Cũng coi U23 Tây Ban Nha là ứng cử viên số một cho ngôi vô địch, còn phải kể đến William Hills (15/8), Paddy Power, Bet Fair (cùng 23/10), và Bet Victor (9/4). 

Trong khi đó, với tỷ lệ là 250/1 ở hầu hết các nhà cái, U23 Saudi Arabia và U23 Nam Phi bị đánh giá là hai đội bóng yếu nhất ở môn bóng đá nam tại kỳ Thế vận hội này. 

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm