Bóng đá hôm nay 20/6: MU theo dõi trung vệ Đức, Mbappe khẩu chiến với chủ tịch LĐBĐ Pháp

20/06/2022 08:27 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá hôm nay 20/6: MU dò la về trung vệ Đức, Mbappe khẩu chiến với chủ tịch LĐBĐ Pháp, lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

 

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 20/6, 21/6

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 20/6, 21/6

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 20/6, 21/6: Barracas vs Boca Juniors, Changchun vs Henan, Chengdu vs Meizhou, Guangzhou vs Hangzhou, Shanghai Shenshua vs Wuhan.

 

MU dò la về trung vệ Đức

MU được cho đang tìm hiểu về khả năng ký hợp đồng với hậu vệ David Raum của Hoffenheim.

Tuy nhiên theo nhà báo Jonas Hen Shrag, “Quỷ đỏ” mới chỉ dò la thông tin về cầu thủ 24 tuổi này chứ chưa đưa ra bất kỳ đề nghị nào.

Jonas Hen Shrag viết: “Spurs, Manchester City, Borussia Dortmund và Manchester United là bốn trong số rất nhiều CLB bày tỏ sự quan tâm đến David Raum”.

“MU gần đây đã thực hiện một cuộc điều tra về hậu vệ này. Nhưng theo tôi biết, đó chỉ là những cuộc nói chuyện ban đầu. Chắc chắn chưa có lời đề nghị nào được đưa ra”.

David Raum chơi ở vị trí hậu vệ trái. Anh đã đóng góp 13 kiến tạo tại Bundesliga mùa trước và là cầu thủ tạt bóng vào vòng cấm nhiều nhất trong 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu.

Chú thích ảnh
Raum lọt vào tầm ngắm của MU

Mbappe khẩu chiến với chủ tịch LĐBĐ Pháp

Trong buổi phỏng vấn mới đây, chủ tịch LĐBĐ Pháp – ông Noel Le Graet – tiết lộ Kylian Mbappe từng có ý định chia tay ĐTQG nước này sau EURO 2020. Tại giải đấu đó, Mbappe đã sút trượt quả penalty trong trận gặp Thụy Sĩ góp phần khiến Les Bleus bị loại sớm.

Nguyên văn, Le Graet nói: “Tôi gặp cậu ấy sau EURO. Kylian cảm thấy rằng Liên đoàn đã không bảo vệ cậu ấy sau quả phạt đền trước những lời chỉ trích trên mạng”.

“Chúng tôi đã gặp nhau trong 5 phút trong văn phòng của tôi. Cậu ấy tức giận và không muốn chơi cho đội tuyển Pháp nữa - điều mà cậu ấy rõ ràng không có ý định như vậy”.

Ngay lập tức, Mbappe đã đáp trả khi tố LĐBĐ Pháp đã phớt lờ các hành vi phân biệt chủng tộc mà anh gặp phải.

“Tôi đã giải thích rõ với ông ấy rằng trên hết, đó là tình huống liên quan tới phân biệt chủng tộc, không phải quả đá 11m. Tuy nhiên, ông ấy lại nghĩ rằng không có bất kỳ sự phân biệt chủng tộc nào...”, Mbappe viết trên trang cá nhân.

Chú thích ảnh
Mbappe từng có ý định chia tay ĐT Pháp

Bayern muốn 50 triệu euro cho Lewandowski

Tờ Sport đưa tin Bayern Munich đang hy vọng có thể thu về ít nhất 50 triệu euro từ việc bán Robert Lewandowski.

Tiền đạo người Ba Lan chỉ còn 1 năm trên hợp đồng hiện tại. Anh đã dứt áo ra đi và nhận được sự quan tâm của Barca.

Tuần trước, có thông tin nói rằng đội bóng xứ Catalunya đã gửi đề nghị đầu tiên cho Bayern nhưng bị từ chối. Tuy nhiên, Bayern sẵn sàng trở lại bàn đàm phán và nghe những lời đề nghị tiếp theo từ Barca.

Barca dự kiến sẽ đưa ra mức giá 40 triệu euro kèm theo tiền thưởng để ký hợp đồng với Lewandowski. Hai CLB này vẫn đang trong quá trình đàm phán với nhau.

Chú thích ảnh
Bayern muốn bán Lewandowski với giá 50 triệu euro

Zidane bóng gió về khả năng dẫn dắt PSG

HLV Zinedine Zidane đã không dẫn dắt đội bóng nào kể từ khi rời Real Madrid hồi tháng 5 năm 2021. Chiến lược gia người Pháp gần đây được liên hệ nhiều với PSG. Nhưng trong bối cảnh các cuộc đàm phán bị đình trệ, Christophe Galtier đã nổi lên là ứng cử viên số 1 cho chiếc ghế nóng ở sân Công viên các Hoàng tử.

Dù vậy trong buổi phỏng vấn gần nhất, Zidane đã bóng gió về việc trở lại công tác huấn luyện.

“Vâng, tôi còn rất nhiều thứ để cống hiến. Tôi muốn tiếp tục con đường này”, Zidane cười và trả lời.

“Tôi muốn tiếp tục, tôi vẫn giữ ngọn lửa này. Bóng đá là đam mê của tôi. Ở tuổi gần 50, tôi mãn nguyện, hạnh phúc. Đó là điều quan trọng nhất”.

Chú thích ảnh
Zidane bóng gió về khả năng trở lại ghế huấn luyện

Ả Rập Xê Út lập kỷ lục ở giải U23 châu Á

Tối qua, U23 Ả Rập Xê Út đã vô địch giải U23 châu Á 2022 sau khi đánh bại chủ nhà Uzbekistan với tỷ số 2-0. Đáng chú ý, đây mới chỉ là lần đầu tiên đội bóng này vô địch giải U23 châu Á.

Đặc biệt, U23 Ả Rập Xê Út đã lập nên kỳ tích khi không để thủng lưới bàn nào suốt cả giải. Đội bóng Tây Á ghi được 13 bàn thắng, kém thành tích 15 bàn của Nhật Bản hồi năm 2016.

Với chức vô địch tuyệt đối của mình, Ả Rập Xê Út trở thành nhà vua thứ 5 ở U23 châu Á, sau Iraq, Nhật Bản, Uzbekistan và Hàn Quốc. Việt Nam đang là đội duy nhất từng lọt vào chung kết giải đấu, hồi năm 2018 nhưng chưa vô địch.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm