Bóng đá hôm nay 17/10: MU không sa thải Solskjaer. Barca từ chối cơ hội mua Pogba

17/10/2021 18:16 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá hôm nay 17/10: Solskjaer sẽ không bị MU sa thải, Barca từ chối cơ hội chiêu mộ Paul Pogba, Salah sẽ hưởng lương 500 nghìn bảng/tuần tại Liverpool.

MU khủng hoảng: Sa thải hay không sa thải Solskjaer?

MU khủng hoảng: Sa thải hay không sa thải Solskjaer?

Thất bại trước Leicester khiến tình hình ở MU ngày càng xấu đi. Quỷ Đỏ chỉ thắng duy nhất 1/5 trận gần nhất. Nhưng liệu Ole Gunnar Solskjaer có mất việc?

Solskjaer sẽ không bị MU sa thải

Theo tờ The Athletic, HLV Solskjaer sẽ không bị MU sa thải dù cho đội bóng có kết quả không tốt trong thời gian gần đây. Ban lãnh đạo MU vẫn tin tưởng Solskjaer 100%. MU vừa thua 2-4 trước Leicester tại Ngoại hạng Anh. Đấy là trận thứ 3 liên tiếp, đội bóng của HLV Solskjaer chưa biết mùi chiến thắng tại Premier League. Tuy nhiên ở thời điểm này, chiếc ghế của Ole ở MU vẫn được đảm bảo.

Vào tháng Bảy năm nay, HLV Solskjaer đã ký hợp đồng mới có thời hạn 3 năm kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm với MU. Như vậy, HLV Solskjaer ít nhất sẽ ở lại Old Trafford cho tới 2024.

Chú thích ảnh
Theo tờ The Athletic, HLV Solskjaer sẽ không bị MU sa thải

PSG muốn chiêu mộ Haaland và Lewandowski

Trang tin Le 10 Sport, PSG sẽ tiến hành chiêu mộ 2 tiền đạo là Erling Haaland và Robert Lewandowski trong năm 2022. PSG muốn tăng cường hàng công để đề phòng trường hợp Mbappe rời CLB vào năm sau khi tiền đạo người Pháp đáo hạn hợp đồng. Ngoài Haaland và Lewandowski, PSG còn để mắt tới Dusan Vlahovic, tiền đạo của Fiorentina.

Haaland đang là tiền đạo được thèm khát nhất ở châu Âu. Chân sút 21 tuổi đã ghi 70 bàn trong 68 lần ra sân cho Dortmund. Trong khi đó, Lewandowski là chân sút chủ lực của Bayern Munich. Anh đã ghi 307 bàn thắng trong 339 lần ra sân cho Bayern Munich.

Chú thích ảnh
PSG sẽ tiến hành chiêu mộ 2 tiền đạo là Erling Haaland và Robert Lewandowski

 

Erling Haaland gây tranh cãi với màn chồng bóng sút phạt

Erling Haaland gây tranh cãi với màn chồng bóng sút phạt

Tiền đạo Erling Haaland của Borussia Dortmund đã khiến những người theo dõi anh trên mạng xã hội vừa ấn tượng, vừa hoài nghi với những gì mà anh đã thể hiện trong một buổi tập.

 

Barca từ chối cơ hội chiêu mộ Paul Pogba

Theo tờ Metro (Anh), Barcelona đã từ chối cơ hội chiêu mộ tiền vệ Paul Pogba của MU. Pogba sẽ đáo hạn hợp đồng vào cuối mùa giải này và được tự do đàm phán với các CLB nước ngoài vào tháng Giêng năm sau. Người đại diện của Pogba là Mino Raiola đã liên hệ với Barcelona để mời chào CLB này chiêu mộ tiền vệ người Pháp.

 

 

Tuy nhiên Barcelona đã từ chối, nguyên nhân bởi họ đang ngập trong nợ nần nên không thể đáp ứng đòi hỏi tiền lương của Pogba. Tiền vệ người Pháp đang hưởng mức lương là 280 nghìn bảng/tuần tại MU. Trong khi đó, Barcelona đã phải chia tay Messi trong mùa Hè này do giới hạn về quỹ lương.

Chú thích ảnh
Barcelona đã từ chối cơ hội chiêu mộ tiền vệ Paul Pogba

Salah sẽ hưởng lương 500 nghìn bảng/tuần tại Liverpool

Theo báo chí xứ Sương mù, người đại diện của Mohamed Salah, Ramy Abbas đã bay sang Anh để đàm phán với Liverpool về bản hợp đồng mới cho chân sút người Ai Cập. Được biết, nếu đặt bút ký vào bản hợp đồng mới, Salah sẽ hưởng lương 500 nghìn bảng/tuần và trở thành cầu thủ có mức lương cao nhất tại Liverpool.

Salah (29 tuổi) được coi là một trong số những cầu thủ hay nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Anh đã ghi 135 bàn trong 213 trận cho Liverpool. Chân sút người Ai Cập còn hợp đồng với Liverpool đến 2023 nhưng ban lãnh đạo CLB muốn sớm trói chân anh bằng bản hợp đồng mới.

Chú thích ảnh
Salah sẽ hưởng lương 500 nghìn bảng/tuần

Chuyên gia Malaysia kêu gọi không dùng cầu thủ nhập tịch ở AFF Cup 2020

Gần đây, chuyên gia bóng đá Malaysia, M Karathu cho rằng tuyển Malaysia không cần sử dụng tới các cầu thủ nhập tịch ở AFF Cup 2020. Ông Karathu (78 tuổi) đã dẫn dắt nhiều CLB ở Malaysia trong quá khứ và khẳng định rằng “Hổ Mã Lai” chỉ cần sử dụng những cầu thủ bản địa và những cầu thủ con lai là đủ để cạnh tranh ở AFF Cup 2020.

Chú thích ảnh
Chuyên gia bóng đá Malaysia, M Karathu cho rằng tuyển Malaysia không cần sử dụng tới các cầu thủ nhập tịch ở AFF Cup

“Khi kết hợp những cầu thủ trẻ với những cầu thủ có kinh nghiệm và các cầu thủ con lai, tôi nghĩ Malaysia sẽ có đội hình mạnh, đủ sức đánh bại Thái Lan và có thể cạnh tranh quyết liệt với Việt Nam ở AFF Cup. Nên trao cơ hội cho các cầu thủ bản địa bởi họ thi đấu nhiệt huyết hơn”, ông M Karathu phát biểu. Hiện tại, Malaysia đang có 3 cầu thủ nhập tịch là Mohamadou Sumareh, Liridon Krasniqi và Guilherme De Paula.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm