Bóng đá hôm nay 16/11: MU chơi lớn vì Jules Kounde. Barca muốn Sterling giảm nửa lương

16/11/2021 18:42 GMT+7 | Bóng đá 24h

(Thethaovanhoa.vn)- MU quyết tâm có Jules Kounde. Liverpool mất cầu thủ thứ 9 vì chấn thương. Neymar lỡ trận đại chiến với Argentina. Barca muốn Sterling giảm nửa lương. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá. Kết quả bóng đá hôm nay.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay - Trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 16/11, 17/11

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay - Trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 16/11, 17/11

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 16/11, 17/11: Việt Nam vs Ả rập Xê út, Liban vs UAE, Trung Quốc vs Úc, Iraq vs Hàn Quốc, Oman vs Nhật Bản, Syria vs Iran.

MU quyết tâm có Jules Kounde

Nguồn tin của trang Fichajes cho biết, sau quá trình đàm phán không thành với Sevilla, MU quyết định chuẩn bị thủ tục cần thiết để kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của trung vệ người Pháp. Hợp đồng của Kounde với Sevilla có thời hạn đến 2024, với điều khoản mua lại 90 triệu euro (khoảng 76,3 triệu bảng).

Sở dĩ MU quyết tâm chi số tiền lớn bởi đang cần củng cố hàng thủ khi Harry Maguire thiếu ổn định và Raphael Varane thì thường xuyên chấn thương.

 

Chú thích ảnh
MU quyết tâm có Jules Kounde

  

Liverpool mất cầu thủ thứ 9 vì chấn thương

Trong trận thắng 2-0 của đội tuyển Scotland trước đội tuyển Đan Mạch ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, cầu thủ Andy Robertson đã dính chấn thương và buộc phải rời sân ở phút 79. Hậu vệ 27 tuổi qua đó trở thành “bệnh binh” thứ 9 của Liverpool. Trước Robertson, The Kop đã mất Jordan Henderson, Roberto Firmino, Naby Keita, James Milner, Sadio Mane, Curtis Jones, Joe Gomez và Harvey Elliott đều vì chấn thương.

Phía trước Liverpool là lịch thi đấu vô cùng khốc liệt với tần suất dày đặc. Chắc chắn, việc tổn thất lực lượng nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới sức mạnh của đội bóng này.

 

Chú thích ảnh
Andy Robertson dính chấn thương

  

Neymar lỡ đại chiến với Argentina

Liên đoàn bóng đá Brazil cho biết tiền đạo Neymar sẽ không thể góp mặt trong trận đấu với Argentina vào lúc 6 giờ 30 sáng 17/11 (giờ Việt Nam). Nguyên nhân Neymar đột ngột vắng mặt ở trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ, gặp đại kình địch trong khu vực, được LĐBĐ Brazil giải thích: “Neymar gặp một số vấn đề khó chịu ở đùi trái trong buổi tập, và do quá sát ngày thi đấu Ủy ban kỹ thuật không thể kiểm tra đầy đủ tình trạng chấn thương. Nên vì thế đã quyết định để cầu thủ này ở lại và có thể được sớm trả về CLB”.

Ngoài ra, cũng do tuyển Brazil đã có vé dự World Cup 2022, nên LĐBĐ nước này cũng không muốn gây thêm khó khăn cho CLB trong bối cảnh có nguy cơ khiến cầu thủ bị ảnh hưởng chấn thương nặng hơn, tờ Marca cho biết.

 

Chú thích ảnh
Neymar lỡ đại chiến với Argentina vì chấn thương bắp chân

  

Barca muốn Sterling giảm nửa lương

Trang Diario Sport (Tây Ban Nha) đưa tin, với mong muốn được ra sân nhiều hơn, Raheem Sterling đã đồng ý gia nhập Barcelona ở phiên chợ Đông sắp tới. Câu lạc bộ Man City cũng đã bật đèn xanh cho thương vụ này xảy ra.

Tuy nhiên, Barca muốn Sterling giảm một nửa lương trong nửa chặng đường còn lại của mùa này nếu quyết định đến Camp Nou vào tháng 1/2022. Ở Etihad, Sterling đang nhận lương 18 triệu euro/năm. Nếu chấp thuận đề nghị của Barca, ở nửa sau của mùa giải 2021-22, Sterling chỉ nhận 4,5 triệu euro. Hiện, phía Sterling chưa có hồi đáp yêu cầu của Barca.

 

Chú thích ảnh
Barca mốn Sterling giảm nửa lương

  

Jorginho được dự đoán giành Quả bóng Vàng

Không ai giành được nhiều danh hiệu cùng câu lạc bộ và danh hiệu cấp quốc gia hơn Jorginho vào năm 2021. Chính vì vậy, HLV Marcelo Lippi cho rằng chỉ Jorginho mới xứng đáng giành danh hiệu Quả bóng Vàng 2021.

“Bất chấp sai lầm từ chấm phạt đền ở trận đấu Thụy Sĩ, nếu được tôi sẽ trao Quả bóng Vàng cho Jorginho. Cậu ấy đã giành được mọi thứ và khi một người giành được mọi thứ, thì cậu ấy xứng đáng có được sự công nhận này. Đã có những nhà vô địch vĩ đại nhưng không có được Quả bóng Vàng trước đây nhưng bây giờ người như họ cần phải được tưởng thưởng”.

Chủ nhân của Quả bóng Vàng 2021 sẽ được vinh danh vào ngày 29/11 tại buổi lễ được tổ chức ở Nhà hát du Chatelet, Paris. Nếu được xướng tên, Jorginho sẽ trở thành cầu thủ người Ý thứ 6 có được Quả bóng Vàng sau các huyền thoại Omar Sivori, Gianni Rivera, Paolo Rossi, Roberto Baggio và Fabio Cannavaro.

 

Chú thích ảnh
Marcelo Lippi cho rằng chỉ Jorginho mới xứng đáng giành danh hiệu Quả bóng Vàng 2021

  

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm