Bóng đá hôm nay 14/1: MU sắp mua hậu vệ. Trọng tài chỉ trích Klopp đạo đức giả

14/01/2021 21:17 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá hôm nay: MU sắp mua hậu vệ phải. Trọng tài chỉ trích Klopp đạo đức giả. Hoãn trận Aston Villa- Everton vì COVID-19. Messi khiến Barca lo lắng. Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 14/1/2021.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Arsenal vs Crystal Palace. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Arsenal vs Crystal Palace. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh: trực tiếp Arsenal vs Crystal Palace. Lịch thi đấu bóng đá Siêu cúp Tây Ban Nha: trực tiếp Real Madrid vs Bilbao. Lịch thi đấu bóng đá Cúp Italia, cúp quốc gia Hà Lan. Lịch bóng đá ngày 14/1, sáng 15/1. 

 

MU nhắm mua hậu vệ phải

Truyền thông Anh đưa tin mục tiêu hàng đầu của MU ở phiên chợ Đông là chiêu mộ một hậu vệ phải để “chia lửa” với Aaron Wan-Bissaka. HLV Ole Solskjaer đã xác định được cầu thủ ông muốn đưa về Old Trafford. Đó chính là tài năng 21 tuổi người Anh, Max Aarons.

Max Aarons gây ấn tượng với các tuyển trạch viên của MU khi thi đấu nổi bật ở Championship trong màu áo Norwich. Thực tế, MU quan tâm đến Max Aarons vào tháng 6 năm 2019 nhưng cầu thủ này là lựa chọn thứ hai sau Aaron Wan-Bisska, người chuyển đến từ Crystal Palace với giá 50 triệu bảng. MU trở lại với Max Aarons khi đội bóng thiếu nhân sự ở vị trí hậu vệ trái. Quỷ đỏ dự kiến chi 20 triệu bảng cho thương vụ này.

Chú thích ảnh
MU đang đàm phán mua Max Aarons

  

Hoãn trận Aston Villa- Everton vì COVID-19

Trận đấu thuộc Ngoại hạng Anh giữa Aston Villa và Everton theo lịch sẽ diễn ra vào Chủ nhật tuần này đã chính thức bị hoãn. Nguyên do là bởi số ca lây nhiễm COVID-19 tăng cao ở đội chủ sân Villa Park.

Trước đó, màn so tài giữa đoàn quân của HLV Dean Smith với Tottenham cũng không thể diễn ra như dự kiến. Ở trận đấu với Liverpool ở vòng 3 FA Cup, Aston Villa thậm chí phải sử dụng đội hình ghép lại giữa đội U18 và U23.

Chú thích ảnh
Trận Aston Villa- Everton hoãn vì COVID-19

  

Trọng tài chỉ trích HLV Klopp “đạo đức giả”

Sau trận thua Southampton, HLV Juergen Klopp bức xúc khi trọng tài không cho Liverpool hưởng penalty sau tình huống Sadio Mane ngã trong vòng cấm. Trong phát biểu của mình, Klopp đã ám chỉ tới MU là đội được thiên vị khi được hưởng nhiều quả phạt đền.

Phát biểu của Klopp gây ra tranh cãi lớn. Mới đây, cựu trọng tài Mark Clattenburg đã nêu quan điểm của mình. Vị trọng tài đã cầm còi 292 trận đấu ở Ngoại hạng Anh đã gọi Klopp là “đạo đức giả”.

“Klopp như một kẻ đạo đức giả khi ông ta cho rằng các cầu thủ MU đang tìm cách giành chiến thắng từ các tình huống phạt đền. Những cầu thủ như Salah và Mane chẳng khác gì, cũng tìm mọi cách để kiếm penalty. Klopp không thích thua, không bao giờ. Ông ấy nổi giận. Nhưng ông ấy đã sai khi cho rằng có thế lực xung quanh MU giúp họ có được những quyết định thuận lợi. Đã từng có khi Ferrgie ở đó, nhưng nó đã giảm đi rất nhiều kể từ khi ông ấy giải nghệ”, Mark Clattenburg thẳng thắn.

Chú thích ảnh
Mark Clattenburg chỉ trích Klopp

  

Oezil sẵn sàng rời Arsenal, không nhận tiền đền bù

Hợp đồng hiện tại của Mesut Oezil với Arsenal sẽ hết hạn vào tháng Sáu tới. Thời gian qua, Oezil không ra sân nhưng vẫn nhận mức lương lên tới 350.000 bảng/tuần. Truyền thông Anh từng đồn đoán Oezil muốn Arsenal đền bù 7 triệu bảng tiền lương còn lại trong hợp đồng mới chịu rời Emirates ở phiên chợ Đông này.

 

Nhà báo David Ornstein của The Athletic cho biết sự thật không phải như vậy. Oezil sẵn sàng không nhận khoản tiền này mà chỉ muốn Arsenal tạo điều kiện để tìm được bến đỗ mới trong tháng 1. Cựu sao Real Madrid vẫn tập luyện cùng đội một cho đến khi đạt thỏa thuận gia nhập CLB khác. Hiện Fenerbahce (Thổ Nhĩ Kỳ) và DC United (Mỹ) là những đội bóng đang quan tâm tới Oezil.

Chú thích ảnh
Oezil sẵn sàng không nhận tiền đền bù từ Arsenal

  

Barca lo lắng cho tình trạng của Messi

Lionel Messi đã không thể tham gia trận bán kết Siêu Cúp Tây Ban Nha ngày hôm qua do gặp vấn đề về cơ bắp. Theo tờ AS, vào lúc trưa nay, các bác sĩ đã tiến hành chụp chiếu để kiểm tra kỹ hơn về tình trạng của Messi. Kết quả đưa ra khá bi quan. Các bác sĩ Barca cho biết chấn thương của Messi nặng hơn dự kiến với vùng cơ bắp bị tổn thương lan rộng. Hiện tại, anh chưa thể tham gia tập luyện chung với các đồng đội. Barca đang lo lắng nguy cơ Messi phải vắng mặt ở trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 17/1 tới. Đối thủ của Barca sẽ là đội thắng trong cặp đấu bán kết còn lại giữa Real Madrid và Athletic Bilbao.

Chú thích ảnh
Messi nguy cơ lỡ trận chung kết Siêu Cúp Tây Ban Nha

  

K.Đ

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm