Bóng đá hôm nay 12/7: Ý vô địch EURO 2021. Sancho, Rashford và Saka bị phân biệt chủng tộc

12/07/2021 11:10 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá hôm nay 12/7: Ý vô địch EURO 2021. Jadon Sancho, Marus Rashford và Bukayo Saka bị phân biệt chủng tộc. 

Điểm nhấn Anh 1-1 Ý (pen: 2-3): Ngày của các hậu vệ. Bản lĩnh Ý lên ngôi

Điểm nhấn Anh 1-1 Ý (pen: 2-3): Ngày của các hậu vệ. Bản lĩnh Ý lên ngôi

Không có chức vô địch cho đội tuyển Anh trong trận chung kết sân nhà. Đội tuyển Ý đã thể hiện bản lĩnh cần có của một nhà vô địch EURO, trong một trận đấu các hậu vệ mới là những người lập công.

Ý vô địch EURO 2021

Đội tuyển Anh tiếp Ý trên sân nhà Wembley ở Chung kết EURO 2021. HLV Southgate quyết định sử dụng sơ đồ với 3 trung vệ. Kieran Trippier đá ở vị trí hậu vệ cánh phải. Chính Trippier đã thực hiện quả tạt để Luke Shaw dứt điểm tung lưới tuyển Ý ở phút thứ 2 của trận đấu. Với 1 phút 57 giây, đây là bàn thắng nhanh nhất ở Chung kết EURO.

Sau khi có bàn thắng mở tỉ số, tuyển Anh chủ động chơi phòng ngự phản công. Đội tuyển Ý đã đẩy cao đội hình nhưng không ghi được bàn thắng.

Chú thích ảnh
Shaw đưa Anh vươn lên dẫn trước từ sớm

Sang hiệp 2, đội tuyển Ý tăng cường sức ép lên phần sân của đối thủ. Phút 57, Insigne dứt điểm góc hẹp trong vòng cấm của tuyển Anh nhưng thủ môn Pickford đã cứu thua thành công.

Dẫu vậy, tài năng của Pickford không thể giúp tuyển Anh giữ sạch. lưới. Phút 67, Leonardo Bonucci dứt điểm cận thành sau pha lộn xộn trong vòng cấm của tuyển Anh, qua đó cân bằng tỉ số 1-1.

Đây cũng là tỉ số chung cuộc sau 90 phút thi đấu chính thức và 2 đội phải bước vào hiệp phụ. Cả hai đội tuyển đều không ghi được bàn thắng trong khoảng thời gian này và sau đó phải bước vào loạt đá luân lưu.

Bên phía tuyển Ý, Belotti và Jorginho đá hỏng 11m. Trong khi đó, Rashford, Sancho và Saka đều đá hỏng và khiến “Tam sư” thua trận với tỉ số đá luân lưu 2-3. Như vậy, các cầu thủ Ý đã giành chức vô địch EURO 2021 tại Wembley.

Chú thích ảnh
Donnarumma một lần nữa tỏa sáng trong loạt luân lưu

Sancho, Rashford và Saka bị phân biệt chủng tộc

Trong loạt luân lưu giữa Anh và Ý tại Chung kết EURO 2021, Sancho, Rashford và Saka là những người đã đá hỏng lượt luân lưu của tuyển Anh. Qua đó, Tam Sư bị Ý đánh bại 2-3 trong loạt "đấu súng" cân não.

Ngay lập tức trên mạng xã hội Instagram và Twitter đã xuất hiện rất nhiều lời lẽ chỉ trích, chửi rủa và phân biệt chủng tộc đối với 3 cầu thủ của tuyển Anh. Theo Times Sport cho biết, Instagram và Twitter đang nỗ lực để ngăn chặn những dòng trạng thái, tin nhắn tiêu cực của CĐV quá khích lan truyền trên mạng xã hội của mình.

Chú thích ảnh
Saka đang hứng chịu nhiều lời chỉ trích từ phía người hâm mộ Anh

Barcelona để ý Sanches

Theo tờ Le 10 Sport, Barcelona đang nhắm tới cái tên Renato Sanches của Lille. Đội chủ sân Camp Nou muốn gia tăng sức mạnh ở khu vực giữa sân bằng khả năng tranh chấp của Sanches.

Mức phí chuyển nhượng của Sanches được xác định khoảng 30 triệu euro. Tuy nhiên, Lille coi Sanches là cầu thủ quan trọng của mình nên mức phí chuyển nhượng có thể sẽ cao hơn.

Chú thích ảnh
Barcelona quan tâm Renato Sanches

Renato Sanches từng khoác áo Bayern Munich sau khi tỏa sáng tại EURO 2016. Khoảng thời gian sau anh sa sút phong độ và trải qua nhiều đội bóng trước khi tới Lille và tỏa sáng trở lại.

Real Madrid bị hét giá

Theo tờ OK Diario cho biết, Real Madrid đã nhận được báo giá dành cho tiền vệ Mikel Merino. Đội bóng chủ quản Real Sociedad muốn nhận 60 triệu euro cho thương vụ chuyển nhượng cầu thủ này.

HLV Carlo Ancelotti coi Merino là ưu tiên chuyển nhượng trong mùa Hè 2021. Nhiều khả năng, đội chủ sân Bernabeu sẽ chấp thuận mức phí này.

Chú thích ảnh
Merino được coi là mục tiêu ưu tiên của HLV Ancelotti trong mùa Hè 2021

Thất bại trước Ý ám ảnh Kane

Harry Kane vẫn chưa thể có danh hiệu vô địch đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Anh mặc dù hoàn thành tốt nhiệm vụ trong loạt luân lưu với Ý nhưng các đồng đội của anh lại không thể làm như vậy.

Sau trận đấu, Harry Kane tin rằng thất bại ở trận chung kết EURO 2021 sẽ ám ảnh các cầu thủ Anh trong phần còn lại của sự nghiệp.

“Tôi đã làm hết khả năng của mình. Các cầu thủ khác trong đội cũng vậy. Thua trong loạt luân lưu luôn mang đến cảm giác tệ nhất. Đây không phải đêm của chúng tôi nhưng thực tình thì chúng tôi đã có một giải đấu tuyệt vời.

Chúng tôi cần phải tự hào về những gì mình đã đạt được. Chúng tôi đều là những người chiến thắng và muốn chiến thắng đến nỗi có lẽ trận thua này sẽ để lại một nỗi đau lâu dài, đến hết sự nghiệp thi đấu. Nhưng bóng đá là như vậy. Chúng tôi đã tiến bộ so với giải đấu ở Nga và giờ là lúc tiếp tục đà phát triển”, Kane phát biểu.

Chú thích ảnh
Kane vẫn chưa thể có danh hiệu vô địch lần đầu tiên cho bản thân

 

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm