Bóng đá hôm nay 12/7: Phái đoàn MU đến Barcelona chốt vụ De Jong, Alves chỉ trích Barca

12/07/2022 10:00 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá hôm nay 12/7: MU đến Barcelona chốt vụ De Jong, Alves chỉ trích Barca, lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

 

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 12/7, 13/7

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 12/7, 13/7

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 12/7, 13/7: nữ Úc vs Malaysia, nữ Thái Lan vs Philippines, Liverpool vs MU, Toulouse vs Pau FC.

 

MU đến Barcelona chốt vụ De Jong

Theo talkSPORT, MU đã nói với Barca rằng họ có kế hoạch hoàn tất vụ chuyển nhượng của Frenkie De Jong vào thứ Sáu tuần này.

Hai sếp lớn của “Quỷ đỏ”, Richard Arnold và John Murtough, đã đích thân bay đến Barcelona để thảo luận về trường hợp của tiền vệ người Hà Lan trong hôm nay.

Phía MU nói rõ rằng họ sẽ chốt thỏa thuận dành cho De Jong vào cuối tuần. Các khúc mắc trong hợp đồng, đặc biệt là phí chuyển nhượng, sẽ được giải quyết sớm nhất có thể.

Chú thích ảnh
Sếp lớn của MU chốt vụ De Jong

Alves chỉ trích Barca

Hậu vệ Dani Alves đã tỏ ra thất vọng khi bị Barca đẩy đi sau mùa giải 2021/22. Anh nhấn mạnh đội bóng xứ Catalunya đã khác xưa và không tôn trọng những người đã tạo nên lịch sử cho CLB.

“Tôi không buồn khi phải chia tay Barca. Tôi cảm thấy rất vui vì đã trở lại và giúp đỡ đội bóng. Tôi đã ước được chơi bóng tại Camp Nou sau 5 năm rời đội. Điều duy nhất khiến tôi thất vọng là cách mà Barca đã đẩy tôi đi”, Alves chia sẻ.

“Khi trở lại, tôi đã nói với ban lãnh đạo rằng tôi không còn là một chàng trai ở tuổi 20 nữa. Vì thế, tôi muốn mọi thứ được thực hiện một cách rõ ràng. Nhưng Barca đã thay đổi nhiều những năm gần đây”.

“Barca không quan tâm đến những người đã làm nên lịch sử cho CLB. Với tư cách là một người ủng hộ Barca, tôi muốn họ làm những điều khác biệt”.

Chú thích ảnh
Alves chỉ trích Barca thiếu tôn trọng công thần

Wilshere làm HLV đội trẻ Arsenal sau khi giải nghệ

Cựu tiền vệ Arsenal, Jack Wilshere, đã tuyên bố giải nghệ ở tuổi 30 vào tuần trước. Giờ đây, anh đã chuyển sang làm HLV cho đội U18 của “Pháo thủ”.

Wilshere đã gây ấn tượng với Arsenal ở khả năng làm việc với các cầu thủ trẻ từ mùa giải trước. Anh cũng đã có một vài chứng chỉ huấn luyện viên.

Wilshere đã trở thành cầu thủ tự do vào mùa Hè này sau khi chấm dứt hợp đồng với đội bóng Đan Mạch, AGF Aarhus. Thay vì tìm bến đỗ tiếp theo, cựu tiền vệ người Anh đã quyết định treo giày và mở ra một chương mới trong sự nghiệp của mình, hỗ trợ sự phát triển của những ngôi sao trong tương lai.

Chú thích ảnh
Wilshere làm HLV đội trẻ Arsenal sau khi giải nghệ

Everton đối diện án phạt vì để CĐV chạy vào sân làm loạn

Liên đoàn bóng đá Anh đã buộc tội Everton vì để CĐV tràn vào sân trong trận đấu gặp Crystal Palace hồi tháng 5. Đội chủ sân Goodison Park giành chiến thắng với tỷ số 3-2 ở trận đấu đó và các CĐV quá khích đã vào sân hai lần. Lần đầu ở phút 84 và lần thứ hai là khi trận đấu đã kết thúc.

Đáng chú ý là một trong hai sự cố này đã dẫn đến việc một CĐV xảy ra ẩu đả với HLV của Palace, Patrick Vieira.

Chiến thắng của Everton khi đó đã đảm bảo cho họ suất trụ hạng mùa sau. Tuy nhiên, The Toffees giờ lại đang phải đối mặt với một án phạt từ FA vì đã không đảm bảo được an ninh. FA cho Everton thời hạn đến thứ Hai, ngày 18 tháng 7, để phản hồi. Sau đó họ sẽ đưa ra quyết định về vụ việc này.

Chú thích ảnh
Everton đối diện án phạt vì để CĐV chạy vào sân làm loạn

LĐBĐ Indonesia kiện trận hòa của U19 Việt Nam và Thái Lan

PSSI rất tức giận sau khi đội U19 Indonesia bị loại từ vòng bảng giải U19 Đông Nam Á bởi chỉ số phụ là thành tích đối đầu. Ở lượt trận cuối vòng bảng, U19 Indonesia thắng 5-1 trước U19 Myanmar nhưng vẫn bị loại do U19 Việt Nam hòa 1-1 với U19 Thái Lan. Theo quy định của ban tổ chức giải U19 Đông Nam Á, trong trường hợp các đội bằng điểm, thứ tự ưu tiên để xét là đối đầu trực tiếp, hiệu số, bàn thắng ghi được.

Các quan chức của PSSI tỏ ra không hài lòng khi U19 Việt Nam hòa U19 Thái Lan ở lượt trận cuối và cùng nhau đi tiếp. Mới đây, Chủ tịch PSSI - Mochamad Iriawan cho biết sẽ khiếu nại lên AFF. Theo đó, PSSI sẽ gửi kèm cả băng hình trận hòa của U19 Việt Nam.

“Phải, chúng tôi sẽ tổ chức cuộc họp trước tiên. Chúng tôi sẽ đánh giá về trận hòa của U19 Việt Nam và U19 Thái Lan cùng với giám đốc kỹ thuật và những người có chuyên môn trong liên đoàn. Chúng tôi sẽ khiếu nại vì trận đấu này gây bất lợi cho U19 Indonesia. Các thành viên trong LĐBĐ Indonesia sẽ xem lại băng hình trận đấu và sau đó gửi cho AFF. Ban kỷ luật của AFF sẽ đưa ra phán xét cuối cùng. Chúng tôi vô cùng thất vọng khi hai đội bóng lớn trong khu vực lại cố gắng để hòa nhau”, ông Mochamad Iriawan phát biểu.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm