Bóng đá hôm nay 10/10: Herrera khuyên Cavani đến MU, Nadal gặp Djokovic ở CK Pháp mở rộng

10/10/2020 08:13 GMT+7 | Bóng đá 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá hôm nay 10/10: Nadal gặp Nole ở Chung kết Pháp mở rộng 2020, Ander Herrera thuyết phục Edinson Cavani gia nhập MU.

Nadal gặp Djokovic ở Chung kết Pháp mở rộng 2020

Nadal gặp Djokovic ở Chung kết Pháp mở rộng 2020

Trận Chung kết Roland Garros 2020 (Pháp mở rộng) ở nội dung đơn nam đã được xác định, đó là cuộc đối đầu giữa hai tay vợt được mong đợi nhất, Novak Djokovic và Rafael Nadal.

Nadal gặp Nole ở Chung kết Pháp mở rộng 2020

Trận Chung kết Roland Garros 2020 ở nội dung đơn nam đã được xác định, đó là cuộc đối đầu giữa hai tay vợt được mong đợi nhất, Novak Djokovic và Rafael Nadal.

Rafael Naval, hạt giống số 2 của giải, đã giành vé vào Chung kết sau khi anh đánh bại Diego Schwartzman (Argentina) với tỉ số 6-3 6-3 7-6 (7-0).

Trong khi đó, Nole đã vượt qua hạt giống số 5 của giải, Stefanos Tsitsipas (Hy Lạp) với tỉ số 6-3 6-2 5-7 4-6 6-1.

MU, manchester united, bóng đá, bong da, chuyển nhượng, edinson cavani, lịch thi đấu bóng đá, roland garros, novak djokovic, rafael nadal
Nếu Nadal giành chiến thắng ở trận đấu tới, anh sẽ cân bằng kỷ lục đoạt 20 Grand Slam của Roger Federer

Đây là lần thứ 56 mà Nadal đối đầu với Nole. Trước đó, Djokovic đã 29 lần giành chiến thắng khi đối mặt với Nadal.

Thành tích đối đầu ở các trận Chung kết của Nole cũng nhỉnh hơn tay vợt người Tây Ban Nha với 15 lần chiến thắng trong 26 lần đối đầu. Nếu Nadal giành chiến thắng ở trận đấu tới, anh sẽ cân bằng kỷ lục đoạt 20 Grand Slam của Roger Federer.

Trong khi đó, Djokovic đang hướng tới Grand Slam thứ 18 trong sự nghiệp của mình. Ngoài ra, Nole cũng hướng tới kỷ lục là tay vợt đầu tiên trong kỷ nguyên mở rộng (open era) giành được 4 Grand Slam ít nhất 2 lần. Cho tới nay, Nole mới có 1 lần đăng quang ở Roland Garros (2016). Trong khi đó, Nadal đã 12 lần vô địch ở giải đấu này.

Nadal chưa bao giờ thua ở Bán kết hoặc Chung kết Roland Garros. Tuy nhiên anh đã 2 lần nhận thất bại giải đấu này và 1 trong số đó là trận thua trước Nole tại Tứ kết cách đây 5 năm.

Trận Chung kết đơn nam ở Roland Garros 2020 sẽ diễn ra vào hôm Chủ Nhật tới.

Ancelotti và Calvert-Lewin giành danh hiệu xuất sắc nhất tháng 9 Premier League

HLV Carlo Ancelotti (Everton) đã giành danh hiệu HLV xuất sắc nhất tháng Chín của Premier League mùa này. Trong khi đó, tiền đạo của Everton, Calvert-Lewin (23 tuổi) đã giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất tháng Chín của Premier League.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Ancelotti, Everton toàn thắng 4 trận ở Premier League mùa này và đang đứng đầu BXH. Trong khi đó, Calvert-Lewin đã ghi 6 bàn trong 4 lần ra sân ở Premier League mùa này. Trong đó có 5 bàn thắng được cầu thủ 23 tuổi ghi vào tháng trước.

Roland Garros 2020, Pháp mở rộng, Nadal, Djokovic, chung kết Pháp mở rộng, MU, Cavani, bóng đá, tin bóng đá, bong da hom nay, tin tuc bong da, tin tuc bong da hom nay
Carlo Ancelotti và Calvert-Lewin giành danh hiệu xuất sắc nhất tháng 9 Premier League

Solskjaer vẫn muốn chiêu mộ Haaland và Sancho

Theo ESPN, HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn muốn chiêu mộ Erling Haaland và Jadon Sancho, hai ngôi sao của Dortmund. HLV người Na Uy tỏ ra thất vọng khi Phó chủ tịch điều hành của MU, Ed Woodward đã huỷ bỏ việc theo đuổi Haaland vào tháng Giêng năm nay do khoản phí trả cho người đại diện cũng như yêu cầu có điều khoản giải phóng được cài vào hợp đồng.

Ngoài ra, MU cũng không thể chiêu mộ được Jadon Sancho trong mùa Hè này vì Dortmund đưa ra mức giá 108 triệu bảng.

Vào Hè năm sau, khi MU khôi phục được thiệt hại về tài chính do dịch COVID-19 gây ra, họ có thể tiến hành chiêu mộ Sancho. Trong khi đó, Haaland có điều khoản giải phóng trị giá 75 triệu bảng ở Dortmund, nhưng điều khoản này phải sang năm 2022 mới có thể kích hoạt.

Roland Garros 2020, Pháp mở rộng, Nadal, Djokovic, chung kết Pháp mở rộng, MU, Cavani, bóng đá, tin bóng đá, bong da hom nay, tin tuc bong da, tin tuc bong da hom nay
HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn muốn chiêu mộ Erling Haaland và Jadon Sancho

Man City sẽ chiêu mộ Messi vào năm 2021

Omar Berrada, giám đốc điều hành của Man City, khẳng định rằng đội bóng chủ sân Etihad sẽ tiến hành chiêu mộ Lionel Messi vào năm sau. Ngôi sao người Argentina đã đòi rời Barcelona theo dạng tự do trong mùa Hè nhưng cuối cùng, anh đã chấp nhận ở lại Camp Nou do không muốn lôi CLB ra toà. Tuy nhiên hợp đồng của Messi với Barcelona sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải này nên Man City vẫn có hy vọng giành được sự phục vụ của cầu thủ 33 tuổi.

“Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tôi nghĩ bất cứ CLB nào trên thế giới cũng muốn có sự phục vụ của Messi. Nếu Messi rời Barcelona và có thể gia nhập CLB khác, chúng tôi sẽ cân nhắc khả năng chiêu mộ cậu ấy”, ông Omar Berrada phát biểu.

Chú thích ảnh
Man City sẽ chiêu mộ Messi vào năm sau

Ander Herrera thuyết phục Edinson Cavani gia nhập MU

Tiền đạo Edinson Cavani thừa nhận rằng Ander Herrera đã đóng vai trò quan trọng trong quyết định gia nhập MU của mình.

Cavani đã được liên hệ gia nhập Leeds và Atletico Madrid trước khi anh cập bến MU vào ngày cuối cùng của TTCN Hè 2020. Chính Herrera, đồng đội của Cavani tại PSG, đã thuyết phục tiền đạo này chuyển tới Old Trafford.

MU, manchester united, bóng đá, bong da, chuyển nhượng, edinson cavani, lịch thi đấu bóng đá, roland garros, novak djokovic, rafael nadal
Edinson Cavani thừa nhận rằng Ander Herrera đã đóng vai trò quan trọng trong quyết định gia nhập MU của mình

“Khi gần đến phút chót, tôi đã gọi điện cho Ander Herrera để nói chuyện. Tôi rất ngưỡng mộ Ander Herrera, vì con người cậu ấy và cũng bởi tôi có cảm giác rằng những lời nói của cậu ấy về MU sẽ giúp ích cho tôi”, Cavani tiết lộ.

“Vì vậy sau khi nói chuyện với Ander Herrera, tôi đã đạt thoả thuận gia nhập MU. Tôi quen biết Ander Herrera không quá lâu nhưng hai chúng tôi là những người bạn thân thiết khi ở PSG. Bây giờ, chúng tôi vẫn là bạn tốt của nhau”, Cavani nói tiếp.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm