Bóng đá hôm nay 1/9: 'MU vẫn kém Chelsea, Man City’. Ronaldo khó tỏa sáng ở Anh

01/09/2021 18:09 GMT+7 | Bóng đá 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Tin bóng đá hôm nay: Cựu sao MU Paul Ince nhận định MU dù có Ronaldo vẫn không mạnh bằng Chelsea và Man City. Ông chủ cũ của Crystal Palace nhận định Ronaldo sẽ gặp khó ở giải Ngoại hạng.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 1/9

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 1/9

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 1/9: Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 châu Âu: Bồ Đào Nha vs Ireland, Pháp vs Bosnia. Lịch thi đấu giao hữu ĐTQG. 

Paul Ince: “Có Ronaldo, MU vẫn chưa chắc vô địch Anh”

Cựu tiền vệ MU Paul Ince cho rằng chiêu mộ thành công Ronaldo giúp MU có hi vọng cải thiện hiệu quả ghi bàn nhưng siêu sao Bồ Đào Nha chưa đủ biến Quỷ Đỏ thành đội chắc thắng nhất trong cuộc đua vô địch Anh mùa này.

“Dù MU có Ronaldo, tôi nghĩ họ vẫn kém hơn Chelsea và Man City một chút dù họ đã thu hẹp khoảng cách với 2 đối thủ này. MU không thể tiếp tục chơi như họ chơi mấy trận vừa qua”.

Chú thích ảnh
Paul Ince cho rằng MU dù có Ronaldo vẫn yếu hơn Chelsea, Man City

“Hàng thủ của họ khá ổn với Maguire và Varane. Hàng công có Ronaldo và Rashford cũng khá mạnh. Nhưng tuyến giữa thì chưa được”, Paul Ince đánh giá về đội bóng cũ.

Ronaldo sẽ gặp khó khăn khi trở lại MU

Ông chủ của Crystal Palace trong 10 năm Simon Jordan dự báo Cristiano Ronaldo sẽ khó tạo được ảnh hưởng ở giải Ngoại hạng như ở Serie A vì theo ông này thì Serie A không đòi hỏi nhiều thể lực như giải Ngoại hạng.

Chú thích ảnh
Ronaldo rời Juventus gia nhập MU

Ronaldo gia nhập MU với giá hơn 19 triệu bảng từ Juventus sau 3 mùa chơi bóng ở Serie A, đá tổng cộng 134 trận và ghi 101 bàn thắng cho Juventus trong đó có 81 bàn thắng ở Serie A.

“Serie A thiên về phòng ngự và kỹ thuật, không đòi hỏi nhiều thể lực như giải Ngoại hạng Anh nên tôi cho rằng Ronaldo sẽ gặp khó khăn để thể hiện tầm ảnh hưởng ở giải Ngoại hạng như anh ta từng làm được ở Serie A”.

Saul Niguez tiết lộ lí do gia nhập Chelsea

Chelsea đã chiêu mộ thành công cầu thủ đa năng Saul Niguez dưới dạng cho mượn (phí 3,4 triệu bảng) từ Atletico Madrid. Vụ giao dịch được hoàn tất ngay trước khi TTCN đóng cửa.

Chelsea cũng có thể mua đứt Saul với giá 30 triệu bảng mùa tới dù phí giải phóng hợp đồng của Saul ở Atletico lên tới 128 triệu bảng.

Chú thích ảnh
Saul Niguez rời Atletico Madrid gia nhập Chelsea

Sau khi gia nhập Chelsea, Saul tiết lộ lí do anh chọn thi đấu cho đội bóng này. “Đó là quyết định không dễ dàng. Rời Tây Ban Nha để bắt đầu cuộc phiêu lưu ở một miền đất mới thực sự là quyết định khó khăn với tôi. Nhưng HLV Thomas Tuchel đã hứa sẽ để tôi đá đúng vị trí tôi muốn và đó là lí do tôi đồng ý gia nhập Chelsea”, Saul nói.

Vị trí ưa thích của Saul là tiền vệ trung tâm dù anh từng đá cả ở hai cánh. Saul sẽ phải cạnh tranh với Kante, Jorginho và cả Kovacic nhưng anh tin mình sẽ có cơ hội.

Juventus chốt tương lai Dybala

Cuộc gặp giữa đại diện của Paulo Dybala và GĐTT Cherubini của Juventus dự kiến diễn ra cuối tuần này. Hai bên hi vọng sẽ thống nhất các thỏa thuận gia hạn hợp đồng của Dybala.

Chú thích ảnh
Juventus sắp chính thức gia hạn hợp đồng với Dybala

Dybala muốn ở lại Juventus và HLV Max Allegri coi Dybala là nhân tố quan trọng trong kế hoạch của ông. Hợp đồng hiện tại của Dybala sẽ hết hạn vào Hè 2022. Juve và đại diện Dybala được cho là đã thống nhất được về thời hạn hợp đồng mới cùng mức lương của Dybala. Khúc mắc còn lại là phí giải phóng hợp đồng. Juve muốn mức phí này là 60 triệu euro còn phía Dybala chỉ muốn ở mức 50 triệu euro.

Pirlo nên tránh xa Arsenal

Rất nhiều CĐV trong số 30 người “like” vào tấm ảnh Andrea Pirlo đăng tải anh đang thư thái tản bộ trên đường phố London cảnh báo cựu HLV Juventus nên tránh xa Arsenal sau khi có tin đồn Arsenal nhắm Pirlo thay thế Mikel Arteta làm HLV mới của đội này.

Chú thích ảnh
Andrea Pirlo khi còn dẫn dắt Juventus

Arsenal thua cả 3 trận đầu mùa giải mới và đang trải qua khởi đầu mùa bóng tệ nhất của họ trong 67 năm qua. Kết quả kém cỏi của Arsenal khiến áp lực dồn lên ông Mikel Arteta và tin đồn sa thải đã xuất hiện.

Pirlo bị Juventus sa thải sau 1 mùa giải dẫn dắt đội bóng Ý và hiện anh vẫn chưa dẫn dắt đội nào. Việc Pirlo đăng tải tấm ảnh tản bộ trên đường phố London khiến nhiều người đồn đoán anh nằm trong tầm ngắm của Arsenal.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm