Bóng chuyền nữ Việt Nam khó đổi màu huy chương tại SEA Games 32

09/05/2023 06:27 GMT+7 | SEA Games 32

Hành trình tìm kiếm cơ hội đổi màu huy chương sau 9 lần về nhì ở SEA Games của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bắt đầu từ hôm nay với muôn vàn thách thức.

Vị thế nhà vô địch giải CLB nữ châu Á

Đúng 1 tuần trước ngày khởi tranh môn bóng chuyền nữ SEA Games 32, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với tên gọi Sport Center 1 dưới dự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã kiến tạo nên thành tích lịch sử với việc lần đầu tiên đăng quang chức vô địch giải vô địch các CLB nữ châu Á. Đặc biệt, cuộc ngược dòng thắng CLB Diamond Food (Thái Lan) 3-2 với các tỷ số 21-25, 17-25, 25-20, 25-22, 15-10 ở trận chung kết mang lại sự phấn khích rất lớn cho những khán giả có mặt tại NTĐ Vĩnh Phúc và đông đảo người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam.  

Vị thế của nhà vô địch giải vô địch các CLB nữ châu Á đang tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt trước giờ làm nhiệm vụ ở SEA Games 32. Về lực lượng, trong tay HLV Nguyễn Tuấn Kiệt là một thế hệ với rất nhiều tay đập đang bước vào độ chín chuyên môn và cánh chim đầu đàn là chủ công Trần Thị Thanh Thúy. Tâm lý tự tin, hứng khởi sau những cuộc thử lửa với các CLB của Trung Quốc, Nhật Bản và đặc biệt cuộc ngược dòng trước đại diện của Thái Lan đem tới hình ảnh đội tuyển nữ khác biệt và thắp lên hi vọng ở SEA Games 32.

"Nhìn vào từng trận đấu, chúng tôi đều có rút kinh nghiệm để làm sao các em khắc phục tối đa những sai sót. Trận chung kết, chúng ta đã thua ngay trong hai ván đầu nhưng sau đó thắng lại đối thủ ở ba ván còn lại và điều đầu tiên chúng tôi trân trọng đó là tinh thần của từng người đã rất cao, không bỏ cuộc. Đội hình hiện có em Thúy đang ở độ chín sự nghiệp và các mũi hỗ trợ khác đang chia sẻ cùng Thúy để làm sao khi vào SEA Games 32, tất cả đều vận hành hiệu quả nhất", HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đánh giá về đội tuyển nữ.

Bóng chuyền nữ Việt Nam: Khó đổi màu huy chương - Ảnh 1.

Bóng chuyền nữ Việt Nam có ít hy vọng vượt qua Thái Lan tại SEA Games 32. Ảnh TTXVN

 Mong manh hi vọng về cuộc "lật đổ" Thái Lan

Giấc mơ đổi màu huy chương vẫn còn dang dở với bóng chuyền nữ Việt Nam sau 11 lần tham dự SEA Games với 9 lần vào chung kết nhưng chỉ giành HCB và 2 lần giành HCĐ. Với những người lạc quan, hi vọng vào một cuộc "lật đổ" tuyển Thái Lan đã và đang được nhắc tới nhưng để làm được điều đó, cần một nỗ lực phi thường của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tại SEA Games 32. Thành tích ở giải các CLB nữ châu Á nhen nhóm lên chút hi vọng nhưng không thể so sánh với thành tích ở các giải đấu ĐTQG Thái Lan tham dự.

Trong năm 2022, sân chơi chính của đội tuyển nữ Thái Lan là các giải đấu quy mô châu lục và thế giới trong hệ thống thi đấu của FIVB với thành tích chung cuộc xếp hạng 8 tại giải World Nations League, xếp hạng 13 ở giải vô địch thế giới và giành tấm HCĐ ở giải vô địch châu Á. Thậm chí, những đội bóng lừng danh thế giới như Thổ Nhĩ Kỳ (hạng 7 thế giới), CH Dominica (hạng 9) từng là bại tướng của thầy trò HLV Danai Sriwatcharamethakul.

Đội hình của Thái Lan có 6 tay đập hiện đang thi đấu ở Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ và Romania. Bộ khung chính gồm chuyền hai Pornpun Guedpard (đội trưởng), libero Piyanut Pannoy, đối chuyền Pimpichaya Kokram, phụ công Thatdao Nuekjang, chủ công Ajcharaporn Kongyot, Chatchu-On Moksri giàu kinh nghiệm thực chiến ở các giải chuyên nghiệp cấp CLB và thường xuyên thi đấu trong môi trường đỉnh cao của châu lục, thế giới dưới màu áo đội tuyển Thái Lan.

Tại sân chơi SEA Games, Thái Lan giành 15 chức vô địch trong 18 kỳ đại hội gần nhất, trong đó, có 13 lần liên tiếp kể từ SEA Games 16. Tuyển Thái Lan 3 lần đánh bại Việt Nam trong năm 2022, tiêu biểu là chiến thắng 3-0 (25-22, 25-14, 25-14) ở trận chung kết SEA Games 31 và 3-0 ( 25-19, 26-24, 25-18) ở trận tranh hạng 4 giải bóng chuyền nữ AVC Cup. Tính từ năm 2013 trở lại đây, Việt Nam chưa từng thắng được Thái Lan trong 13 lần đối đầu trực tiếp và chỉ có duy nhất 1 séc thắng ở vòng bảng SEA Games 31.

Phong độ hiện tại và thành tích thực tế đã chỉ ra, trình độ giữa bóng chuyền nữ Việt Nam với Thái Lan vẫn còn khoảng cách nhất định. Muốn giành tấm HCV SEA Games 32, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ phải đánh bại Thái Lan đội bóng hiện xếp hạng 15 thế giới (Việt Nam không được xếp hạng). Đây là bài toán thực sự hóc búa, cho dù về tinh thần, bóng chuyền nữ Việt Nam đến SEA Games 32 với sự tự tin rất lớn từ thành tích lịch sử. 


Vũ Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm