Bóng chuyền Hàn Quốc tăng hạn ngạch tuyển ngoại binh, cơ hội nào cho các VĐV Việt Nam?

20/12/2023 22:14 GMT+7 | Thể thao

Đánh giá cao tài năng của các vận động viên Đông Nam Á đang thi đấu tại giải bóng chuyền Hàn Quốc, Liên đoàn bóng chuyền nước này đã có kế hoạch tăng hạn ngạch, cũng như mức lương dành cho họ.

Bóng chuyền Hàn Quốc tăng hạn ngạch tuyển ngoại binh, cơ hội nào cho các VĐV Việt Nam?

Tờ Yonhap của Hàn Quốc đưa tin, Liên đoàn bóng chuyền Hàn Quốc (KOVO) đang chuẩn bị gặp thư ký của tất cả các câu lạc bộ bóng chuyền trong nước, bao gồm cả đội nam và đội nữ, để bàn về việc mở rộng hạn ngạch tuyển VĐV châu Á thi đấu tại đây.

Từ năm 2022, bóng chuyền Hàn Quốc mở rộng việc tuyển ngoại binh. Trong các ngoại binh thi đấu tại giải nữ, Megawatti Puttiwi (Indonesia), Chompoo Phonphan Kerdprach (Thái Lan), Mod Wipawee Srithong (Thái Lan) đã chơi cực kỳ ấn tượng. Ở giải nam có những cái tên nổi bật như Baryasaihan Batsu (Mông Cổ), Ryohei Aika (Nhật Bản) hay Liu Hung Min Mut (Đài Loan, Trung Quốc)…

Những VĐV này đã mang đến sự độc đáo cho bóng chuyền Hàn Quốc bởi lối chơi tấn công sáng tạo, giàu sức mạnh, cũng như khả năng phòng ngự chắc chắn. Nhiều ngoại binh đang được dư luận Hàn Quốc đánh giá chơi tốt hơn cả các tuyển thủ Hàn Quốc ở cả giải nam lẫn nữ.

Chính vì vậy, KOVO cho rằng cần phải mở rộng việc tuyển ngoại binh để tăng sức hấp dẫn, cạnh tranh cho giải đấu. Hôm 8/12, một quan chức của KOVO cho biết, các CLB bóng chuyền nam và nữ của Hàn Quốc đa số đều đồng thuận về việc tăng hạn ngạch cho ngoại binh châu Á. Dự kiến, mỗi CLB sẽ được KOVO hướng dẫn cụ thể về phương pháp lựa chọn cũng như danh sách các quốc gia.

Ở đợt tuyển chọn đầu tiên, KOVO đặt hạn ngạch gồm 10 nước, chia thành 4 nước Đông Á (Nhật Bản, Mông Cổ, Đài Loan và Hồng Kông) và 6 nước Đông Nam Á (Thái Lan, Philippines, Indonesia, Việt Nam, Malaysia và Myanmar). Lần này, KOVO có ý tưởng tăng chỉ tiêu VĐV đến từ các nước Trung Đông Á như Kazakhstan, Pakistan và Uzbekistan.

Bóng chuyền Hàn Quốc tăng hạn ngạch tuyển ngoại binh, cơ hội nào cho các VĐV Việt Nam? - Ảnh 2.

Một số VĐV Việt Nam đã lọt mắt xanh của các CLB bóng chuyền lớn tại châu Á.

Các đội bóng chuyền nam và nữ của Hàn Quốc dự kiến cũng sẽ thảo luận về việc điều chỉnh trần lương cho các ngoại binh. Hiện tại mức lương tối đa mà một VĐV châu Á nhận được khi tham dự V- League là 100.000 USD, tương đương hơn 2,4 tỷ đồng/mùa. Truyền thông Hàn Quốc cho rằng những ngoại binh châu Á thậm chí chơi tốt hơn nhiều VĐV Hàn Quốc nhưng lại nhận mức lương thấp hơn nhiều, vì thế việc tăng lương là điều cần làm.

Các câu lạc bộ đang có kế hoạch cùng nhau ấn định mức lương cho năm đầu tiên của V-League là 100.000 USD (khoảng 3,5 triệu baht), nhưng sẽ tăng lương dựa trên số năm gia hạn hợp đồng. hoặc tăng lương tối đa kể từ năm đầu tiên gia nhập đội.

Đây là cơ hội lớn với các VĐV bóng chuyền châu Á được thi đấu ở môi trường chuyên nghiệp, chất lượng cao và mức đãi ngộ tốt. Các VĐV Việt Nam cũng hoàn toàn có cơ hội tranh tài. Sau 2 trận đấu Việt Nam đánh bại Hàn Quốc tại AVC Championship và ASIAD, những VĐV bóng chuyền Việt Nam cũng nhận được sự quan tâm của các CLB lớn.

Khúc mắc lớn nhất của bài toán xuất ngoại vẫn là lịch thi đấu trong nước. Các VĐV Việt Nam đa số đều vướng hợp đồng với CLB trong nước, trong khi lịch thi đấu giải Hàn Quốc thường kéo dài nửa năm (từ tháng 10 năm nay tới tháng 4 năm sau).

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm