Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Không thể 'cắt đứt quan hệ' giữa hai nền kinh tế Mỹ - Trung

07/07/2023 15:57 GMT+7 | Tin tức 24h

Ngày 7/7, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen khẳng định việc cắt đứt quan hệ giữa hai nền kinh tế Mỹ và Trung Quốc là "gần như không thể" và sẽ gây bất ổn các thị trường toàn cầu.

Phát biểu trong cuộc gặp các đại diện doanh nghiệp Mỹ do Phòng Thương mại Mỹ tại Bắc Kinh tổ chức, bà Yellen nhấn mạnh Washington không tìm cách "tách hoàn toàn hai nền kinh tế chúng ta. Việc cắt đứt quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ gây bất ổn cho nền kinh tế toàn cầu và sẽ là điều gần như không thể thực hiện".

Đây là chuyến công du Trung Quốc lần đầu tiên của bà Yellen trên cương vị Bộ trưởng Tài chính Mỹ. Bà cũng là quan chức cấp cao thứ hai của Mỹ thăm Trung Quốc trong thời gian gần đây, sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Antony Blinken hồi tháng trước.

Những tháng gần đây, quan hệ kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc trở nên căng thăng sau khi Washington hạn chế khả năng tiếp cận của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vào công nghệ tiên tiến vốn được cho là tối quan trọng đối với an ninh quốc gia Mỹ. Mỹ đã đưa một số công ty của Trung Quốc vào "danh sách đen" để ngăn cản họ tiếp cận với sản phẩm chip tiên tiến nhất, trong khi hối thúc các đồng minh làm điều tương tự.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Không thể 'cắt đứt quan hệ' giữa hai nền kinh tế Mỹ - Trung - Ảnh 1.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen phát biểu trong cuộc gặp đại diện các doanh nghiệp Mỹ ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 7/7/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước thềm chuyến thăm của bà Yellen, Trung Quốc cũng đã thông báo các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới đối với một số kim loại quan trọng trong việc sản xuất thiết bị bán dẫn, vì lý do an ninh quốc gia.

Bộ trưởng Yellen cho biết Washington "lo ngại" và đang đánh giá tác động của các biện pháp hạn chế này. Bà Yellen cho rằng: "Các biện pháp hạn chế trên nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc xây dựng khả năng chống chịu và đa dạng hóa chuỗi cung ứng".

Về phần mình, Bộ Tài chính Trung Quốc cùng ngày cho biết sẽ "tăng cường thông tin và trao đổi giữa hai nước". Một quan chức bộ trên nêu rõ: "Bản chất của quan hệ kinh tế và thương mại Mỹ - Trung là đôi bên cùng có lợi và cùng thắng, không có chiến tranh thương mại hay sự đứt gãy các dây chuyền".

Theo một quan chức Bộ Tài chính Mỹ, sáng 7/7, bà Yellen đã "có cuộc trao đổi quan trọng" với cựu Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và Thống đốc Ngân hàng trung ương Dị Cương. Hai bên đã thảo luận triển vọng kinh tế toàn cầu, cũng như triển vọng kinh tế của từng nước. Chiều 7/7, bà Yellen sẽ gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, để thảo luận quan hệ kinh tế, nêu những lo ngại và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Phát biểu với báo giới, một quan chức Bộ Tài chính Mỹ cho biết Mỹ không kỳ vọng đạt đột phá chính sách đặc biệt vào thời điểm này nhưng hy vọng sẽ có các cuộc trao đổi thẳng thắn và mang tính xây dựng, có thể mở đường cho các cuộc đàm phán trong tương lai.

Bích Liên/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm